Hàng xóm Việt Nam bất ngờ lọt Top 9 đề cử Oscar

Trang Thùy, Theo 23:45 21/12/2013

Chỉ sau 3 lần tranh cử, Campuchia đã có phim lọt danh sách rút gọn cho hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất của Oscar 86.

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện Ảnh Hoa Kỳ vừa thông báo tên 9 bộ phim nằm trong danh sách rút gọn được đề cử hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất của Oscar lần thứ 86. Trong đó, cái tên gây chú ý nhất là The Missing Picture của điện ảnh Campuchia. Sau 3 lần đem chuông đi đánh xứ người, Oscar lần thứ 67, Oscar lần thứ 85 và năm nay, Campuchia đã trở thành 1 ứng cử viên mạnh mẽ của hạng mục này.

Hàng xóm Việt Nam bất ngờ lọt Top 9 đề cử Oscar 1
 
Ban đầu, Oscar 2013 có tất cả 76 phim trên toàn thế giới được xem xét cho hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Ngoài Campuchia, phim của châu Á trong danh sách ngắn còn có đại diện của Hồng Kông. Danh sách 5 đề cử cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 16/1/2014. 

Hàng xóm Việt Nam bất ngờ lọt Top 9 đề cử Oscar 2

Danh sách 9 cái tên xuất sắc nhất bao gồm:

Hàng xóm Việt Nam bất ngờ lọt Top 9 đề cử Oscar 3

Bỉ - “The Broken Circle Breakdown” – đạo diễn Felix van Groeningen


Hàng xóm Việt Nam bất ngờ lọt Top 9 đề cử Oscar 4

Bosnia và Herzegovina – “An Episode in the Life of an Iron Picker” – đạo diễn Danis Tanovic

Hàng xóm Việt Nam bất ngờ lọt Top 9 đề cử Oscar 5

Campuchia – “The Missing Picture” – đạo diễn Rithy Panh

Hàng xóm Việt Nam bất ngờ lọt Top 9 đề cử Oscar 6

Đan Mạch – “The Hunt” – đạo diễn Thomas Vinterberg

Hàng xóm Việt Nam bất ngờ lọt Top 9 đề cử Oscar 7

Đức – “Two Lives” – đạo diễn Georg Maas


Hàng xóm Việt Nam bất ngờ lọt Top 9 đề cử Oscar 8

Hong Kong – “The Grandmaster” – đạo diễn Vương Gia Vệ


Hàng xóm Việt Nam bất ngờ lọt Top 9 đề cử Oscar 9

Hungary - "The Notebook" – đạo diễn Janos Szasz

Hàng xóm Việt Nam bất ngờ lọt Top 9 đề cử Oscar 10

Ý – “The Great Beauty” – đạo diễn Paolo Sorrentino


Hàng xóm Việt Nam bất ngờ lọt Top 9 đề cử Oscar 11

Palestine – “Omar” – đạo diễn Hany Abu-Assad

Có một số phim đáng chú ý khác mà không có trong danh sách gây ngạc nhiên cho nhiều người là The Past của Iran. Đây là bộ phim của đạo diễn Asghar Farhadi. Ông từng giành giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất vào năm 2011. Blue is The Warmest Colour của Abdellatif Kechiche cũng là ứng cử viên đáng chú ý. Mặc dù đã giành giải Cành cọ vàng trong Liên hoan phim Cannes năm nay, nhưng do không được phát hành tại Pháp đúng thời điểm cuối cùng do Oscar quy định nên Pháp phải đưa Renoir của đạo diễn Gilles Bourdos thay thế.

Đoạn quảng bá đầu tiên của Oscar 86 do người dẫn chương trình Ellen DeGeneres và 250 vũ công nhảy flashmob trên đường phố.

Hàng xóm Việt Nam bất ngờ lọt Top 9 đề cử Oscar 12