Hãng Fox đã phá hỏng “Fantastic Four” như thế nào?

Joker, Theo Trí Thức Trẻ 15:06 11/08/2015

Bộ phim “Fantastic Four” của Josh Trank có lẽ đã không phải nhận nhiều đánh giá thảm hại nếu như hãng Fox không can thiệp quá sâu vào giai đoạn sản xuất và bấm máy.

Fantastic Four là bộ phim siêu anh hùng tệ nhất từng được sản xuất và nguyên nhân chính nằm ở những scandal đằng sau hậu trường. Đặc biệt trước vài giờ khi bộ phim được công chiếu, chính đạo diễn Josh Trank đã đăng tải một dòng tweet đổ lỗi cho 20th Century Fox vì đã can thiệp quá sâu vào bộ phim của ông, khiến nó phải nhận quá nhiều đánh giá không tốt.

Ngoài ra, chúng ta còn được biết thêm rằng chính bộ phim cũng đã gặp phải nhiều vấn đề ngay từ công đoạn sản xuất chứ không riêng khâu cuối cùng.
 
Đạo diễn Josh Trank
 
Phóng viên John Campea của Collider cho biết: “Tôi có một nguồn tin khá thân cận với khâu sản xuất, cho biết rằng cả Trank và Fox đều đồng ý ngay từ đầu sẽ quay ba cảnh hành động lớn. Điều đó từng được thỏa thuận và cũng sẽ là một phần theo bộ phim. Bộ phim này giống như một trò chơi xếp hình vậy, bạn đã có tất cả các mảnh tại đó, tuy nhiên bạn lại bắt đầu làm rối tung chúng và toàn bộ trò chơi đã bị phá hoại. Nhưng họ vẫn đồng ý về hướng đi chung của phim. Một ngày trước khi phim khởi quay, Fox đã đến và bắt anh ta phải bỏ đi ba cảnh quay hành động. Tôi cũng được biết rằng, phần kết thúc của phim thậm chí còn không là của Josh Trank. Ngay cả quá trình biên tập cũng không có mặt của Trank”.
 
 
Thêm nữa, một số hình ảnh từ hậu trường cho thấy đã có rất nhiều cảnh quay đã không xuất hiện trong phiên bản ra rạp. Nếu đúng như vậy, việc Josh Trank đổ lỗi cho 20th Century Fox là hoàn toàn chính xác, bộ phim thất bại không hoàn toàn thuộc về lỗi của anh. 

Hậu trường của "Fantastic Four"

Qua đoạn clip trên, một số phân đoạn không xuất hiện trong phim đó là cảnh Reeds, Sue và Johnny xuất hiện bên cạnh một chiếc xe, được cho là chiếc Fantasticar, do Reeds Richard chế tạo. Trong truyện tranh, Fantasticar rất nhiều phiên bản nhưng lần đầu tiên xuất nó xuất hiện trên màn ảnh lớn là trong Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer.

_1439217062-e9abe

_1439217070-403ef
Chiếc "Fantasticar"

Bên cạnh đó, còn có một cảnh Johnny Storm bị thương và Sue Storm quỳ bên cạnh rồi ôm lấy anh. Phân đoạn này cũng "mất hút" trong phim. Một trong những điều làm người xem khó chịu khi xem Fantastic Four có lẽ là sự "không liên quan" giữa bốn nhân vật trong nhóm "Bộ Tứ Siêu Đẳng". Qua những hình ảnh trên, có thể thấy đạo diễn Josh Trank đang cố gắng tạo ra sự gắn kết các nhân vật trong nhóm, nhưng có vẻ Fox đã mặc kệ những điều này.

Mặc dù bộ phim đã được trải qua công đoạn reshoot (quay lại), nhưng hậu quả cuối cùng mà nó phải nhận là hủy bỏ định dạng 3D. Rõ ràng Fox đã có ý định giảm bớt kinh phí và dẫn đến việc xóa bỏ ba cảnh quay hành động. Và nếu Josh Trank không tham gia vào lần biên tập cuối cùng, điều này sẽ rất khó cho anh ta nếu muốn sản phẩm đi theo hướng của mình.
 
 
Tất nhiên, nếu những thông tin và hình ảnh trên 100% có thật, câu hỏi được đặt ra sẽ là: Liệu phiên bản Fantastic Four gốc của Josh Trank có thực sự tốt hơn? Chắc chắn rằng nếu anh ấy được tự do thực hiện toàn bộ, có lẽ Fantastic Four đã có một kết quả khác hơn là thảm họa hiện tại.

Bộ phim đã nhận quá nhiều chỉ trích, điều này ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của Josh Trank, kể cả khi anh ta có đổ lỗi cho nhà sản xuất. Hãng Fox hoàn toàn không biết cách để làm nên một bộ phim Fantastic Four hay, bất kể họ đã có kinh nghiệm trong hai lần thất bại trước, điều này thực sự khá đáng trách.