Hàn Quốc rộ trào lưu làm lại phim Nhật

Bông Xù, Theo Trí Thức Trẻ 16:25 06/04/2013

Tiếp nối thành công từ việc chuyển thể truyện tranh, giờ đây các nhà sản xuất drama Hàn đã chuyển hướng "tăm tia" sang các bộ phim Nhật.

Chuyển thể từ truyện tranh từ lâu đã là một trào lưu cực ăn khách của các nhà sản xuất drama Hàn Quốc. Tuy nhiên thời gian gần đây, sức hút của những tác phẩm này đang dần nhạt đi. Để đổi món cho khán giả, nhà sản xuất phải nghĩ ngay ra một "thực đơn" mới và kết quả là những bộ phim "mượn nội dung" từ chính các đồng nghiệp Nhật Bản liên tục ra đời.

Hàn Quốc rộ trào lưu làm lại phim Nhật 1

Chỉ tính riêng nửa đầu năm 2013, đã có 3 dự án remake từ phim truyền hình Nhật Bản đã và sắp lên sóng. Trong đó nổi bật nhất vẫn là That Winter, The Wind Blows, tác phẩm được làm lại từ bộ phim Love Isn′t Necessary, Summer có nguồn gốc từ xứ hoa anh đào. Không chỉ bao phủ cả làng giải trí xứ kim chi, melodrama này còn càn quét khắp các nước châu Á và gây ra bão mạnh tại những nơi nó đi qua. 

Hàn Quốc rộ trào lưu làm lại phim Nhật 2

Đơn cử như tại Trung Quốc, mỗi 1 tập Gió đông thu hút trung bình gần 2 triệu lượt xem trực tuyến, gấp 5 lần các drama bình thường khác như Incarnation of money. Trong khi ở Singapore, That Winter, The Wind Blows lại ghi dấu ấn với tư cách phim truyền hình nước ngoài có rating mở màn vượt quá 1%. 

Hàn Quốc rộ trào lưu làm lại phim Nhật 3

Đích thân 1 nhân vật trong bộ phận sản xuất còn bật mí rằng: "Khi biết Gió đông có sự tham gia của các ngôi sao lớn như Jo In Sung và Song Hye Kyo, phản ứng từ người hâm mộ Singapore là rất tuyệt vời. Vì vậy, dựa theo mong muốn của đối tác, chúng tôi đã quyết định cho phát sóng bộ phim truyền hình này tại đó bắt đầu từ 13/3. Thật không ngờ, mọi chuyện lại tốt đẹp như vậy". 

Hàn Quốc rộ trào lưu làm lại phim Nhật 4

Theo lý giải của các quan chức truyền hình thì chính việc biên kịch Noh Hee Kyung pha trộn những xúc cảm Hàn Quốc vào mạch phim mà không thay đổi nhiều đến cốt truyện gốc đã đem đến thành công cho That Winter, The Wind Blows. Thêm vào đó, phản ứng hóa học hoàn hảo giữa Jo In SungSong Hye Kyo cùng khả năng diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên còn lại đã khiến Gió đông vượt ra khỏi ranh giới của 1 phim làm lại.

Hàn Quốc rộ trào lưu làm lại phim Nhật 5

Tiếp nối thành công của That Winter, The Wind Blows, vào ngày 1/4 vừa qua, God of the Workplace cũng đã chính thức ra mắt khán giả trên kênh KBS. Đây là bộ phim được thực hiện dựa trên kịch bản của Haken no Hinkaku - một trong những drama xuất sắc nhất Nhật Bản vào năm 2007, với sự tham gia của các diễn viên: Ryoko Shinohara, Ai Kato, Yo OizumiKotaro Koizumi.

Hàn Quốc rộ trào lưu làm lại phim Nhật 6

Không những đạt rating cao ngất ngưởng (trung bình là 20,1%), Haken no Hinkaku còn mang về giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho Ryoko Shinohara tại Lễ trao giải Television Drama Academy Awards lần thứ 52. Và 6 năm sau thành công ngày nào, các nhà làm phim Hàn đã quyết định cho tác phẩm này tái sinh dưới 1 phiên bản do người đẹp gợi cảm Kim Hye Soo làm "thủ lĩnh".

Hàn Quốc rộ trào lưu làm lại phim Nhật 7

Tuy không đạt rating quá cao trong tuần đầu phát sóng vì vướng "đại kình địch" Queen of Ambition, song God of the Workplace vẫn nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt từ phía khán giả bởi cách mô tả thực tế về niềm vui cùng nỗi lo lắng của những nhân viên hợp đồng. Diễn xuất sinh động và đầy màu sắc của dàn diễn viên gồm Kim Hye Soo, Oh Ji Ho, Lee Hee Jun... cũng khiến cho bộ phim nhận được thêm nhiều sự chú ý lẫn kỳ vọng.

Hàn Quốc rộ trào lưu làm lại phim Nhật 8

Xu hướng làm lại phim Nhật chắc chắn sẽ còn tiếp diễn bởi mới đây, đài truyền hình MBC cũng đã nhảy vào cuộc chơi khi công bố dự án học đường The Queen's Classroom. Đây là tác phẩm làm lại từ bộ phim cùng tên, ra mắt năm 2005 tại Nhật. Đúng như tựa đề, nội dung phim xoay quanh mối quan hệ giữa 1 cô giáo "hắc ám" và các học sinh của mình trong 1 lớp cấp 2. Hiện nhà sản xuất đang đàm phán để mời diễn viên kỳ cựu Go Hyun Jung vào vai nữ chính.

Hàn Quốc rộ trào lưu làm lại phim Nhật 9

Kết:


Việc nhà sản xuất drama Hàn đổ xô đi làm lại phim Nhật đã làm dấy lên khá nhiều lo ngại về việc liệu làng truyền hình nước này có bị "chìm nghỉm" trong làn sóng phim remake hay không. Tuy nhiên, với tình hình thực tế hiện này thì có thể thấy, các bộ phim làm lại đều đang rất hút khách. Kết quả này cũng chứng minh rằng, chủ đề độc đáo và sáng tạo của những bộ phim truyền hình Nhật Bản chắc chắn sẽ còn thu hút người xem trong 1 thời gian tương đối nữa.