Hạ gục Robin Hood, Người Sắt tiếp tục làm vua

Cobain P (Tổng hợp), Theo 11:00 17/05/2010

Với 53 triệu USD thu về trong tuần qua, Người Sắt tiếp tục thống trị bảng xếp hạng phim ăn khách khu vực Bắc Mỹ một cách thuyết phục.<img src='/Images/EmoticonOng/49.png'>

Top Box Office U.S.A

1 – Iron Man 2 - 53 triệu $
2 – Robin Hood  - 37,1 triệu $
3 – Letters to Juliet - 13,7 triệu $
4 – Just Wright - 8,5 triệu $
5 – How to Train Your Dragon - 5,1 triệu $  
6 – A Nightmare on Elm Street - 4,7 triệu $
7 – Date Night -  4 triệu $   
8 – The Back-up Plan - 2,4 triệu $
9 – Furry Vengeance - 2,3 triệu $
10 – Clash of the Titans -  1,2 triệu $ 

Cho dù trong đợt cuối tuần vừa qua, có tới ba bộ phim mới được phát hành tại thị trường Bắc Mỹ, nhưng Iron Man 2 vẫn dễ dàng đánh bại tất cả để giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng Top Box Office. Ngay cả đối thủ mạnh nhất là Robin Hood của đạo diễn Ridley Scott cũng bị bỏ xa ở vị trí thứ hai với khoảng cách 16 triệu USD.


Iron Man 2.

Đây đã là tuần thứ hai liên tiếp, Người Sắt đứng ở ngôi cao nhất trong Top 10 phim ăn khách. Tuy sụt giảm tới 59% lượng khán giả nhưng tỷ phú Tony Stark vẫn tiếp tục mang về 53 triệu USD cho hãng Paramount vào đợt cuối tuần vừa qua, nâng tổng doanh thu của bộ phim sau 10 ngày công chiếu lên tới 212 triệu USD. Như vậy, nếu chỉ tính riêng tại thị trường nội địa, Iron Man 2 đã mau chóng gỡ lại vốn và có lãi so với mức kinh phí sản xuất (khoảng 200 triệu USD). 


Iron Man 2.

Ngay từ khi mùa phim hè chưa bắt đầu, nhiều người đã nghi ngờ về sự thành công (cả về mặt thương mại lẫn chất lượng nội dung) của Robin Hood, cho dù bộ phim được đạo diễn bởi Ridley Scott và có sự tham gia diễn xuất của hai ngôi sao rất có thực lực Russell Crowe, Cate Blanchett. Theo giới chuyên môn đánh giá, Robin Hood rất khó có thể tạo được bước đột phá mạnh mẽ trên Top Box Office khi ngày nay khán giả không còn mặn mà với thể loại phim hành động / sử thi. 


Robin Hood.

Đồng loạt trình chiếu tại 3503 hệ thống rạp trên khắp Bắc Mỹ, bộ phim chỉ thu về cho hãng Universal vỏn vẹn 37,1 triệu USD trong đợt phát hành đầu tiên. Doanh số bán vé của Robin Hood rõ ràng cao hơn hẳn so với Kingdom of Heaven (19,6 triệu USD) của chính Ridley Scott nhưng lại chỉ nhỉnh hơn Gladiator cách đây đã gần 10 năm chút xíu (34,8 triệu USD). Cũng nên nhớ rằng, giá vé đã tăng 25% trong 1 thập kỷ qua. 


Robin Hood.

Nếu như tình hình kinh doanh phòng vé tại thị trường trong nước không được như mong đợi thì rất may mắn, Robin Hood lại khá ăn khách tại các quốc gia khác. Mãi tới tận ngày 14, Robin Hood mới được trình chiếu tại Bắc Mỹ thì trước đó 1-2 ngày, bộ phim đã ra mắt khán giả Châu Âu và một số nước tại Châu Á (Singapore, Indonesia, Hàn Quốc). Tổng doanh thu tại những quốc gia kể trên hiện đã gần 74 triệu USD. Dĩ nhiên, con số này vẫn chưa làm các nhà sản xuất cảm thấy bớt lo lắng vì chi phí thực hiện tác phẩm hành động này lên tới 200 triệu USD. 


Robin Hood.

Bản thân chất lượng nội dung của Robin Hood cũng không được đánh giá cao. Hầu hết những nhà phê bình uy tín, các trang Web điện ảnh nổi tiếng lẫn cộng đồng trên mạng đều cho Robin Hood điểm trung bình. Hiện trên chuyên trang điện ảnh Imdb, khán giả đã cho bộ phim này 7,4/10, nhưng có lẽ con số này sẽ tụt xuống trong những ngày tới. 


Robin Hood.

Xếp lần lượt ở những vị trí tiếp theo ngay sau Iron Man 2 đều là 3 tác phẩm mới phát hành. Đó là Letters to Juliet (13,7 triệu USD) và Just Wright (8,5 triệu USD). Cả Amanda Seyfried, Gael Garcia Bernal trong Letters to Juliet lẫn Queen Latifah trong Just Wright đều không phải là những siêu sao điện ảnh hạng A nên rất khó để hai bộ phim kinh phí thấp này có sự vượt trội về doanh thu như Robin Hood, chứ chưa nói đến Iron Man 2.


Letters to Juliet.
 
Ở nửa cuối bảng xếp hạng đều là những gương mặt hết sức quen thuộc đối với khán giả hay theo dõi Top Box Office. Đặc biệt, trong số 6 tác phẩm nằm phía sau thì có tới 3 bộ phim đã được trình chiếu tại Việt Nam, gồm Bí Kíp Luyện Rồng, Đêm Hẹn Nhớ ĐờiCuộc Chiến Giữa Các Vị Thần


How to Train Your Dragon.

Vào ngày thứ sáu (21.05) tới đây, bảng xếp hạng 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ chắc chắn sẽ sự thay đổi lớn khi Shrek: The Final Chapter ra mắt khán giả. Ngoài ra, chúng ta còn có thêm MacGruber (thuộc thể loại hành động / hài) và Holy Rollers (hình sự / tâm lý). Cuộc đua sẽ trở nên hấp dẫn hơn khi trên Top Box Office có cả chằn tinh Shrek, Người SắtRobin Hood.


Shrek có thể đè bẹp Người Sắt không?