Goo Hye Sun "bắt chước" Park Shin Hye và yêu Ngô Tôn?

Trang Thùy (Tổng hợp), Theo 00:00 28/09/2010

Nhiều fans của Park Shin Hye đã cho rằng Goo Hye Sun đang đi theo con đường của mình khi những bức ảnh đầu tiên trong dự án mới của nàng "Cỏ" bị rò rỉ. Thực hư ra sao?

Một thông tin đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên Internet và làm cho khán giả yêu điện ảnh Hàn Quốc và Đài Loan vô cùng phấn khích. Đó là tin nàng “Cỏ” tài năng Goo Hye Sun sẽ đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình mới cùng với anh chàng điển trai nhất nhì Đài Loan - Ngô Tôn. Bộ phim mang tên Absolute Boyfriend, được thực hiện dựa trên một bộ truyện manga cùng tên của Nhật Bản.


Goo Hye Sun và Ngô Tôn

Thậm chí, thông tin chi tiết về cátxê của cả hai đã được cư dân mạng cập nhật nhanh chóng, họ tiết lộ Ngô Tôn sẽ nhận 300.000 Đài tệ cho mỗi tập phim, trong khi đó Goo Hye Sun sẽ được trả 470.000 đài tệ/tập (khoảng 15.000 USD/tập). Việc Goo Hye Sun đóng phim cùng sao Hoa ngữ trong một tác phẩm chuyển thể từ một manga Nhật làm nhiều người liên tưởng tới trường hợp của Park Shin Hye ("cô nàng đẹp trai" đóng phim chuyển thể từ manga Nhật cùng sao Hoa ngữ). Thậm chí nhiều fan quá khích của Shin Hye đã nói Goo Hye Sun "bắt chước" thần tượng mình. Tuy nhiên, đó chỉ là một chiêu câu khách của các hãng phim Hoa ngữ, bởi danh tiếng của các sao Hàn sẽ khiến drama đó được trông đợi hơn.




Khán giả Đài Loan cũng không mấy nhiệt tình về bộ phim truyền hình của đài GTV sử dụng các nữ diễn viên Hàn Quốc vào vai chính. Họ bày tỏ mong muốn những bộ phim của Đài Loan hãy tăng cường phát triển và sử dụng nhiều diễn viên nam nữ Đài Loan thay vì diễn viên ngoại quốc. Tuy nhiên, GTV đã giữ ý kiến của mình cho rằng nữ diễn viên nước ngoài có thể hoạt động trên trường quốc tế và những bộ phim của GTV không thể có những hạn chế như quốc tịch của diễn viên.




Cátxê của Ngô Tôn đã tăng đáng kể kể từ khi anh đóng vai chính trong bộ phim truyền hình ăn khách Princess Sleeves (Công chúa nhà tôi). Anh cũng từng rất nỗ lực trong việc đột nhập vào ngành nghệ thuật thứ 7 với việc xuất hiện trên màn ảnh lớn trong một bộ phim điện ảnh, nhưng không thu được mấy khả quan, vì vậy Ngô Tôn đã nhanh chóng quyết định trở lại với màn ảnh truyền hình. Trong 4 năm qua, cátxê của Ngô Tôn đã tăng lên gấp 6 lần. Việc Ngô Tôn nhận được vai chính trong bộ phim Absolutely Boyfriend chứng tỏ khả năng diễn xuất thực lực của anh.


Ngô Tôn đã chứng tỏ mình là một diễn viên có thực lực

Đây không phải là lần đầu tiên Ngô TônGoo Hye Sun đóng cặp với nhau. Vào tháng 1 vừa qua, Ngô TônPhi Luân Hải trong vai trò là Đại sứ Du lịch Đài Loan đã đến Hàn Quốc để thực hiện nhiệm vụ của mình và họ đã quay video âm nhạc cho ca khúc "Touch Your Heart" với Goo Hye Sun. Ngay sau khi hoàn thành video âm nhạc, Ngô Tôn cũng thổ lộ nguyện vọng muốn được hợp tác với Goo Hye Sun trong một dự án điện ảnh và cô đã đồng ý.


Goo Hye Sun và Ngô Tôn

Cho đến nay, ước nguyện của Ngô Tôn đã trở thành hiện thực. Kịch bản của bộ phim Absolutely Boyfriend đã hoàn thành, và cả Ngô TônGoo Hye Sun đã được lựa chọn để đóng vai chính trong Absolute Boyfriend, dựa trên tập truyện manga của tác giả nổi tiếng Yuu Watase. Phim là câu chuyện xoay quanh cô gái mang tên Riiku, một cô gái kháo khát tìm được tình yêu, nhưng thay vào đó, cô lại có được một anh chàng robot.




Bộ truyện tranh Absolutely Boyfriend


Hiện nay, Ngô Tôn đang là tâm điểm của sự chú ý khi nhận lới đóng vai chính trong bộ phim Sunshine Girl cùng với "Giáo chủ khả ái" Dương Thừa Lâm. Còn Goo Hye Sun, sau khi hoàn thành bộ phim The Musical, sẽ nhanh chóng bắt tay vào bộ phim mới với đề tài tình yêu của ma-cà-rồng. Đây là bộ phim đầu tay cô vừa đóng vai trò là đạo diễn vừa kiêm viết kịch bản của phim.