Cát-sê cho các người đẹp tăng giá nhanh hơn cả xăng, cả vàng

Ngọc Minh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 19/07/2013

Theo lời than phiền của một nhà sản xuất thì: “Giá cát-sê cho diễn viên tăng nhanh hơn cả giá xăng, giá vàng, giá đất”.

Câu chuyện cát-sê của các nữ diễn viên Hoa ngữ luôn là đề tài được khán giả tò mò cao độ. Thời gian gần đây, một loạt thông tin liên quan tới thù lao đóng phim tại Trung Quốc được hé lộ, càng khiến chủ đề này trở nên nóng hổi. Theo lời than phiền của một nhà sản xuất thì: “Giá cát-sê cho diễn viên tăng nhanh hơn cả giá xăng, giá vàng, giá đất”.
 
Cát-sê cho các người đẹp tăng giá nhanh hơn cả xăng, cả vàng 1
 
Cát-sê cho các người đẹp tăng giá nhanh hơn cả xăng, cả vàng 2
Hai gương mặt "ngoại" thành công tại thị trường Đại lục
 
Tại thị trường Trung Quốc, các gương mặt nội địa nhận thù lao cao nhất. Các diễn viên khác như Hàn Quốc, Thái Lan hay Đài Loan, Hồng Kông dù nổi tiếng đến mấy cũng đành ngậm ngùi nhận mức lương thấp hơn. Trong số diễn viên Đại lục cũng được phân thành các mức đặc biệt, A và B.
 
Cát-sê cho các người đẹp tăng giá nhanh hơn cả xăng, cả vàng 3
 
Cát-sê cho các người đẹp tăng giá nhanh hơn cả xăng, cả vàng 4
Viên San San và Triệu Lệ Dĩnh mới từ hạng B lên hạng A sau nhiều tác phẩm ăn khách
 
Dù ở mức độ nào, tiền thù lao diễn xuất của họ cũng tăng vọt trong vòng 5 năm qua. Một nhà sản xuất thống kê rằng: “Năm 2009, để mời một nữ diễn viên hạng B cần chi khoảng 30.000 đến 50.000 NDT/tập (~104 đến 173 triệu đồng), nay đã tăng lên 100.000 NDT/tập (~346 triệu đồng). Diễn viên mới từ hạng B lên hạng A tăng từ 100.000 NDT/tập lên 500.000 NDT/tập (~1 tỷ 730 triệu đồng). Diễn viên hạng A trước chỉ 150.000 NDT/tập (~517 triệu đồng), nay tăng lên trên 600.000 NDT/tập (~2 tỷ 68 triệu đồng)”.
 
Cát-sê cho các người đẹp tăng giá nhanh hơn cả xăng, cả vàng 5
 
Cát-sê cho các người đẹp tăng giá nhanh hơn cả xăng, cả vàng 6
 
Riêng diễn viên hạng đặc biệt thì mức giá phụ thuộc vào khả năng đàm phán, kết hợp với độ hấp dẫn của kịch bản. Đơn cử như trường hợp của Tôn Lệ. Sau khi bước lên đỉnh cao sự nghiệp với Hậu cung Chân Huyên truyện, cô đã nhận cát-xê 1 triệu NDT/tập (~3 tỷ 447 triệu đồng) cho tác phẩm tiếp theo.

Cát-sê cho các người đẹp tăng giá nhanh hơn cả xăng, cả vàng 7

Cát-sê cho các người đẹp tăng giá nhanh hơn cả xăng, cả vàng 8
Dương Mịch và Lưu Thi Thi là 2 diễn viên hạng A của Đại lục
 
Nhà sản xuất này cũng nhận định: “Hiện nay, những gương mặt nữ trẻ đang nhận mức lương hạng A và mới lên hạng A có thể kể đến Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Triệu Lệ Dĩnh, Trương Hâm Nghệ, Viên San San và Diêu Địch. Họ là những gương mặt nổi bật và có nhiều tác phẩm ăn khách trong thời gian gần đây”.