"Game of Thrones" lại lập kỉ lục bị tải lậu

Ngọc King., Theo Trí Thức Trẻ 12:58 13/05/2015

"Game of Thrones" đã đi vào lịch sử khi trở thành chương trình truyền hình bị tải lậu nhiều nhất mọi thời đại.

Tập thứ 5 của Game of Thrones (mùa thứ năm) đã cán mốc lượng tải lậu kỉ lục, lên tới 2,2 triệu lượt tải về trên toàn thế giới trong vòng 12 giờ phát sóng. Sau khi lên sóng vào khung giờ 9-10 p.m (tại Mỹ) hôm Chủ nhật vừa rồi, chỉ trong một thời gian ngắn sau đó các bản copy của tập phim này đã bị phát tán trên mạng và lan truyền với tốc độ chóng mặt. Tính tới 10 giờ sáng hôm sau (ngày thứ hai), đã có 2,2 triệu lượt truy cập tải phim, theo số liệu của Excipio. Trong khoảng thời gian 24 giờ kể từ lúc phát sóng, con số này đã lên tới 3,22 triệu lượt. 
 

Series khủng của đài HBO vốn đã chẳng lạ lẫm gì với vai trò dẫn đầu trong chuyện bị vi phạm bản quyền. Còn nhớ Game of Thrones vừa mới là nạn nhân của vụ bị phát tán bốn tập đầu trên mạng ngay trước ngày ra mắt 12 tháng 4. Vì thế không có gì ngạc nhiên khi những người tải lậu phim trở nên háo hức với tập 5 đến thế. 
 
 
Kỉ lục này tới sau một tháng kể từ khi HBO ra mắt "HBO Now" với Apple và Cablevision, một dịch vụ băng thông rộng với mức phí 15 USD một tháng mà không đòi hỏi phải có thuê bao truyền hình trả tiền. HBO Now hiện nay chỉ có tại Mỹ, tuy nhiên sự thật Mỹ vẫn cứ là quốc gia tiên phong trong việc vi phạm bản quyền Game of Thrones cho thấy dù có nâng cấp các gói dịch vụ thuận tiện tới đâu thì vẫn có những kẻ yêu thích với việc "ăn không" như thế này. 
  
 
Trò chơi vương quyền trước đây cũng từng lập kỉ lục bị tải lậu nhiều nhất với 1,86 triệu lượt chỉ trong một ngày sau khi mùa 4 được ra mắt. Đối với HBO và những nhà đài khác, chuyện vi phạm bản quyền đã trở thành thứ gì đó thật khó chữa và họ chỉ ước điều này biến khỏi tầm mắt. Việc vi phạm bản quyền ảnh hưởng tới doanh thu lẫn các chiến lược quảng bá và hình ảnh của các chương trình. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng việc tải phim miễn phí trên mạng không chỉ mang lại toàn thiệt hại. Nhìn theo khía cạnh khác, hành động này còn có tác dụng như một kênh quảng bá thu hút khán giả chân chính theo dõi trên truyền hình. CEO của Time Warner, Jeff Bewkes cho rằng chuyện vi phạm bản quyền còn "tốt hơn cả giải Emmy" (giải thưởng thường niên cho phim truyền hình) "trong việc tạo ra nhận thức".