“Fast & Furious 7” - Bộ phim cán đích 100 tỷ đồng nhanh nhất tại Việt Nam

Trang Thùy, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 16/04/2015

“Fast & Furious 7” vẫn tiếp tục gây sốt dù đã ra rạp hơn 2 tuần và đang trên đà trở thành một phim có doanh thu 1 tỉ USD nhanh nhất năm 2015.

Đoạn TV Spot mới nhất của Fast & Furious 7 mang tên “The #1 Movie In The World” vừa ra lò, đem đến cho khán giả những nhận định cực chuẩn của các chuyên gia báo chí đình đám về phần phim thứ bảy trong series hành động đỉnh cao này. Theo họ, Fast & Furious 7 là bộ phim số 1 thế giới và là tập Fast & Furious hay nhất. Theo tạp chí TotalFilm thì đây là một chuyến đi ngoạn mục đầy Nitro. Còn nhà báo Peter Travers của tạp chí Rolling Stone thì không che giấu cảm xúc: “Đây sẽ là bộ phim khiến bạn nhớ mãi”. Cuối đoạn clip chính là ánh mắt của Dom (Vin Diesel) và nụ cười khó quên của Brian (Paul Walker) trong cảnh cuối cùng của Fast & Furious 7.
 
Clip mới của "Fast & Furious 7"
 
 
 
Không chỉ có vậy, người xem còn có cơ hội được đột nhập vào hậu trường cảnh quay bữa tiệc sang trọng của hoàng tử xứ Abu Dhabi qua một đoạn video mới. Đối với khán giả từng ra rạp xem Fast & Furious 7, thì có lẽ đây bữa tiệc vui nhộn, hài hước và cực kỳ xa hoa, mà họ chưa bao giờ mường tượng tới. Theo nhà sản xuất Neal H. Moritz, đây là một bữa tiệc độc đáo mà nhà sản xuất Fast & Furious chưa từng thực hiện trước đây. Nó được tổ chức tại một trong những tòa tháp cao nhất thế giới, ngay tại căn phòng penthouse của hoàng tử trẻ. Cảnh quay thực sự hoành tráng với sự góp mặt của cả gia đình Fast & Furious trong trang phục dạ hội. 
 
Bữa tiệc trong "Fast & Furious 7"
 
 
Đối với fan của loạt phim Fast & Furious, dàn siêu xe chính là những “diễn viên” không thể thiếu trong các bộ phim. Nhưng trong phần bảy, người xem thực sự sốc khi được diện kiến chiếc W Motors Lykan Hypersport, chiếc siêu xe đắt nhất thế giới. Chính chuyên gia cảnh hành động cũng thổ lộ trước Fast & Furious 7, ông cũng chưa từng nhìn thấy một chiếc Lykan. Mang chiếc xe giá 3,4 triệu USD la (hơn 70 tỷ đồng) lên phim, các nhà sản xuất Fast & Furious 7 muốn một điều thật khác biệt: khán giả sẽ thấy được một chiếc xe mà có thể chưa từng tưởng tượng ra. W Motors Lykan Hypersport là một trong số những chiếc xe có tốc độ nhanh nhất thế giới. Chiếc xe có phần nội thất cực kỳ xa hoa, bao gồm các chi tiết được chế tác từ vàng, kim cương và đá sapphire.
 
Siêu xe Lykan Hypersport trong "Fast & Furious 7"
 
 

Sau những kỷ lục ngoạn mục ngay từ những ngày đầu ra rạp, bom tấn tốc độ Fast & Furious 7 tiếp tục ghi tên mình vào lịch sử ngành điện ảnh tại thị trường Việt Nam khi chính thức trở thành bộ phim cán đích doanh thu 100 tỷ đồng nhanh nhất. Chỉ trong 12 ngày Fast & Furious 7 đã thu về 109,78 tỷ đồng, tương đương 5,1 triệu USD. Với con số này,  Fast & Furious 7  đã vượt qua bộ phim hiện đang giữ vị trí này là Để Mai Tính 2 với 105,6 tỷ đồng. Nhưng Fast & Furious 7 còn nhanh hơn Để Mai Tính 2 khi chỉ mất 12 ngày để đoạt vị trí này, trong khi bộ phim trên phải mất đến 30 ngày mới cán mốc này. 
 
 

Fan của Fast & Furious 7 trên thế giới còn dự đoán rằng bộ phim sẽ trở thành phim có doanh thu 1 tỷ USD (21.400 tỷ đồng) nhanh nhất trong năm 2015. Fast & Furious 7 hiện vẫn đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc với định dạng 2D, 3D và 4DX. Và đặc biệt, lần đầu tiên tại Việt Nam, khán giả sẽ được thưởng thức Fast & Furious 7 với định dạng IMAX 3D từ ngày 19/4/2015 tới ngày 23/4/2015.
 

(Nguồn: Tổng hợp)