Fan của "Anh có thích nước Mỹ không?" chê Han Geng "ra trò"!

Ngọc Minh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 09/03/2012

Cựu thành viên của SuJu mới nhận vai Lâm Tĩnh trong bộ phim mà Triệu Vy làm đạo diễn. Tuy nhiên, phần lớn ý kiến cho rằng vai này thật sự quá sức với anh.

Dù đã cố gắng “ém hàng”, Triệu Vy vẫn để cho tin tức từ bộ phim đầu tay của mình lọt ra ngoài. Theo những thông tin mà báo chí Trung Quốc nắm được, sau “Trần Hiếu ChínhTriệu Hựu Đình thì Han Geng (Super Junior) là cái tên tiếp theo, anh đảm nhận vai Lâm Tĩnh. Tuy nhiên, dường như anh chàng này lại chưa thể làm hài lòng các fan trung thành của tiểu thuyết To Our Youth That Is Fading Away (phát hành tại Việt Nam với tên gọi Anh có thích nước Mỹ không?).



Tin tức về việc Han Geng nhận lời mời vào vai Lâm Tĩnh đã thu hút sự chú ý cực lớn của khán giả Trung Quốc, nhanh chóng kéo về gần 2000 lượt bình luận sau chưa đầy 1 ngày. Chẳng may cho anh chàng, phần lớn các ý kiến đến từ phía độc giả hâm mộ tiểu thuyết đều tỏ ra không mấy thỏa mãn với sự lựa chọn của nữ đạo diễn Triệu Vy. Họ cho rằng kinh nghiệm, khả năng diễn xuất, cũng như khí chất của Han Geng không thực sự phù hợp với vai Lâm Tĩnh.



Theo số đông khán giả, Han Geng có khuôn mặt hơi “vô tư”, không thích hợp lắm để đảm nhận một Lâm Tĩnh “lúc nào cũng bình tĩnh, không gấp gáp, không bỏ qua một chi tiết nào”. Han Geng đóng nhân vật công tử với nét tính cách bồng bột và sâu sắc đan xen sẽ “chuẩn” hơn là dạng vai trầm ổn, chín chắn và điềm đạm như Lâm Tĩnh. Đúng như một khán giả đã nhận xét: “Tuyến vai của Lâm Tĩnh xuất hiện không quá nhiều nhưng để thể hiện trọn vẹn nhân vật này lại là điều chẳng dễ dàng chút nào”.



Nhân vật Lâm Tĩnh rất khó nắm bắt. Chưa kể, Han Geng cũng chưa khẳng định được nhiều trong vai trò một diễn viên. Dù có một gia tài phim ảnh kha khá: Attack on the Pin-up Boys, Vũ đài tuổi trẻ và mới nhất là bộ phim điện ảnh Đại vũ sinh, những ấn tượng mà Han Geng để lại cho khán giả lại không thực sự sâu đậm. Bộ phim Đại vũ sinh đã cho thấy rằng, Han Geng còn phải rèn giũa kỹ năng diễn xuất thêm nhiều mới đủ sức đảm nhận một vai như Lâm Tĩnh.


Triệu Hựu Đình vai Trần Hiếu Chính

Không chỉ có Han Geng, bạn diễn Triệu Hựu Đình cũng bị nhận xét là không thực sự hợp vai. Các ý kiến đều có chung nhận định là Triệu Hựu Đình quá “dừ” để đảm nhận nhân vật Trần Hiếu Chính ở quãng đời sinh viên. Còn về giai đoạn sau khi Trần Hiếu Chính trở về từ Mỹ, kỹ năng diễn xuất của Triệu Hựu Đình được cho là có khả năng thể hiện tốt diễn biến tâm lý nhân vật, cũng như ngoại hình đã đủ “chín”.


Dương Tử San vai Trịnh Vy

Người duy nhất “qua cửa” là diễn viên trẻ Dương Tử San với vai nữ chính Trịnh Vy. Nét đẹp trong trẻo, thuần khiết và gương mặt rất “sáng” của cô gái này được độc giả của truyện gật gù ưng ý. Dù còn hơi “lấn cấn” về dàn diễn viên nam song với lời khẳng định chắc nịch của Triệu Vy: “Tôi làm diễn viên hơn chục năm, kinh nghiệm tích lũy được không ít. Diễn viên có hợp vai không, tôi chỉ nhìn một lần là chuẩn”, khán giả vẫn có quyền hy vọng về một phim điện ảnh To Our Youth That Is Fading Away thể hiện trọn vẹn những gì mà tiểu thuyết mang lại.