Fan bất bình khi chi tiết Võ Mị Nương có con với Lý Thế Dân bị thay đổi

AAmellus, ShinHee, Shuzhen, Theo Trí Thức Trẻ 01:24 23/01/2015

Fan "Võ Mị Nương Truyền Kì" được phen "bật ngửa" trước tin đứa con trong bụng Mị Nương là của Lý Thế Dân theo kịch bản.

Một lần nữa, Tổng cục kiểm duyệt xứ Trung bị dân tình lên án vì can thiệp tan nát kịch bản của siêu phẩm truyền hình Võ Mị Nương Truyền Kì (Võ Tắc Thiên). Sau nhiều tin đồn ngừng chiếu, hành động cắt cảnh khoe ngực, hư cấu kịch bản, vừa mới đây khán giả truyền hình yêu phiên bản Võ Mị Nương lần này giật mình khi biết thật ra trong kịch bản gửi duyệt, đứa con trong bụng Mị Nương lúc này là của Hoàng Đế Lý Thế Dân.

Fan bất bình khi chi tiết Võ Mị Nương có con với Lý Thế Dân bị thay đổi 1

Fan bất bình khi chi tiết Võ Mị Nương có con với Lý Thế Dân bị thay đổi 2

Vừa hay tin hóa ra đứa con Mị Nương mang trong mình thật ra là của vua già Lý Thế Dân, khán giả thật sự ngỡ ngàng. Theo nguồn tin này, tình tiết ấy không được tổng cục duyệt vì không phù hợp luân lý xã hội, trái với đạo đức. Điều này hóa giải được khúc mắc vừa mới ôm nhau đã có con cùng Lý Trị vừa Mị Nương. Vì thế, nhà sản xuất buộc phải sửa lời thoại sang con của Lý Trị. 

Fan bất bình khi chi tiết Võ Mị Nương có con với Lý Thế Dân bị thay đổi 3

Hiện tại, rất nhiều người xem phim cảm thấy bực mình vì điều này mà nội dung bị xáo trộn. Một số tài khoản trên mạng xã hội weibo bày tỏ: "Ai nói tôi nghe vì sao Võ Mị Nương chỉ mới ôm Lý Trị mà đã có thai ngay rồi? Cuối cùng là chuyện gì thế này?", "Theo kịch bản gốc bộ phim, đứa bé trong bụng Võ Mị Nương vốn là con của Hoàng đế Lý Thế Dân. Có thể do bên kiểm duyệt lo công chúng không chấp nhận nổi tình tiết này (mang thai với ông bố nhưng về sau lại nên duyên với cả cậu con trai) nên đã tìm bố mới cho đứa bé là Lý Trị. Thật đúng là như trò đùa!", "Võ Mị Nương Truyền Kì từ tập 57 trở đi có lẽ nên đổi tên thành phim "Một Đêm Bất Ngờ 2" mới đúng!"

Fan bất bình khi chi tiết Võ Mị Nương có con với Lý Thế Dân bị thay đổi 4

Trước đó, khán giả đã ngơ ngác khi Mị Nương đột ngột có con với Lý Trị chỉ sau cái ôm vỗ về an ủi. Đến mới đây, thêm cảnh gần gũi giữa hai người được tung ra, khán giả mới biết, hóa ra mối tình này có tiến triển từng bước, nhưng bị nhà đài hoặc phía kiểm duyệt cắt xén, khiến khán giả xem phim luôn có cảm giác "giật cục". Qua đoạn clip hậu trường, khán giả lại thỏa mãn bởi ít ra cũng hiểu cho ê-kíp làm phim đã tốn nhiều công sức cho những cảnh quay này. Khung cảnh lung linh tráng lệ dù đây chỉ là clip hậu trường khiến mọi người vừa tận hưởng vừa tiếc nuối thì không được xem cảnh chính thức trên phim. Từ đó, sự phẫn nộ đối với Tông cục kiểm duyệt ngày càng tăng.

Bên cạnh đó, phim dần đi đến hồi kết sau gần 70 tập phim. Trong tập 68 mới đây, hình ảnh của Võ Tắc Thiên với vẻ mặt hoang mang, thẫn thờ vì bị mất đi đứa con khiến các khán giả ai nấy cũng đều thương xót. 

Fan bất bình khi chi tiết Võ Mị Nương có con với Lý Thế Dân bị thay đổi 5

Fan bất bình khi chi tiết Võ Mị Nương có con với Lý Thế Dân bị thay đổi 6

Fan bất bình khi chi tiết Võ Mị Nương có con với Lý Thế Dân bị thay đổi 7

Quay trở lại hậu cung, mâu thuẫn giữa Võ Mị Nương và Tiêu Thục Phi (Trương Hinh Dư) ngày càng căng thẳng. Bị cho là cái gai trong mắt Hoàng hậu và Tiêu Thục Phi, họ đã liên kết với nhau hãm hại Võ Mị Nương, khiến cô mất đi bào thai. Tuyệt vọng cùng cực, Võ Mị Nương đã chạy và khóc dưới cơn mưa với tâm trạng đau khổ. 

Fan bất bình khi chi tiết Võ Mị Nương có con với Lý Thế Dân bị thay đổi 8

Đả kích lớn của Võ Mị Nương khiến các khán giả chứng kiến tình cảnh này đều phải thốt ra rằng: "Tội nghiệp quá, tôi xem cảnh đó nổi hết da gà rồi, Võ Mị Nương cố gắng lên!". Cũng có khán giả nói rằng: "Cuối cùng cũng thấy được sự bứt phá trong tập này rồi, trước đó chúng ta chỉ thấy một Võ Mị Nương hiền lành, cam chịu nhẫn nhục thôi, thì ra đây mới chính là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời cô ấy, Võ Mị Nương đã bắt đầu chính thức đấu tranh lại trong chốn hậu cung tàn khốc này rồi". 

Fan bất bình khi chi tiết Võ Mị Nương có con với Lý Thế Dân bị thay đổi 9

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng: "Trong 68 tập phim, chúng ta chỉ thấy một Võ Thiên Thiên hiền lành, không mưu mô. Phim này có 80 tập, tôi không hiểu bước tiếp theo của Võ Mị Nương là đi báo thù, làm Hoàng hậu, giết con lập con lên làm vua và cuối cùng là trở thành Nữ hoàng đế duy nhất của Trung Hoa làm sao được gói gọn  trong 12 tập còn lại đây." 

Bất chấp khó khăn và tranh cãi, Võ Mị Nương Truyền Kì hiện nay vẫn trụ vững vị trí siêu phẩm cổ trang hiện tại với rating bất khả chiến bại ở xứ đại lục. Phim hiện đã đi được ba phần tư lộ trình và vẫn giữ sức hút siêu khủng với kịch bản hư cấu rất mới lẫn tạo hình lộng lẫy bắt mắt. Khán giả đang háo hức chờ kết thúc bộ phim cổ trang này trên đài Hồ Nam, Trung Quốc.

(Tổng hợp)