Emilia Clarke – "Mẹ rồng" nóng bỏng đến từ nước Anh

Lý Cơ Hân, Theo Trí Thức Trẻ 14:05 06/07/2015

“Terminator Genisys” đang làm giới yêu phim đứng ngồi không yên, hãy cùng nhau tìm hiểu về “Sarah Connor” Emilia Clarke.

Tốt nghiệp Trung tâm Kịch London và có vai diễn Daenerys Targaryen để đời, không muốn bị đóng khung trong một vai diễn quá lâu, Emilia Clarke đang nỗ lực thoát khỏi cái bóng quá lớn của Game of Thrones. Terminator: Genisys chính là bước khởi đầu trong hành trình phá bỏ cái kén “Mẹ rồng” của mỹ nhân có chiều cao khiêm tốn 1m57 này.
 
Emilia Clarke và vai diễn để đời
 
Emilia Clarke sinh ngày 26, tháng mười, năm 1986 tại London, Anh. Emilia có bố là một kỹ sư âm thanh rạp hát, còn mẹ là một doanh nhân. Cũng chính bố mẹ là nhân tố gián tiếp đưa Emilia đến với nghệ thuật. Khi cô mới 3 tuổi, mẹ Emilia đã đưa cô đến xem buổi nhạc kịch Show Boat, vở kịch mà bố cô tham gia thực hiện, chính khoảnh khắc đó đã nung nấu trong cô bé Emilia niềm đam mê nghệ thuật.
 
 
Từ năm 2000 đến 2005, Emilia học tại trường St. Edward ở Oxford, nơi cô xuất hiện trong hai vở diễn của trường. Sau đó, Emilia tiếp tục theo học tại Trung tâm Kịch London, ở đây con số vở diễn mà Emilia tham gia đã tăng lên đến mười. Cũng trong khoảng thời gian này, tức năm 2009, cô nhận vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp, một vai nhỏ trong loạt phim truyền hình Doctors của đài BBC.
 
 
Vào năm 2010, sau khi tốt nghiệp Trung tâm Kịch London, Emilia tiếp tục tham gia vào một bộ phim khác, Triassic Attack (2010). Không lâu sau đó, cô đã thế chỗ nữ diễn viên Tamzin Merchant cho vai diễn “Mẹ rồng” Daenerys Targaryen để đời trong loạt Game of Thrones của đài HBO. Với vai diễn Daenerys Targaryen đình đám này, Emilia Clarke đã được đề cử một giải Emmy danh giá cho hạng mục “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại chính kịch” năm 2013.
 
Peter Dinklage và Emilia Clarke ở Emmy 2013
 
Về vai diễn Daenerys Targaryen, theo thông báo chính thức của HBO vào ngày 20/08/2009, Tamzin Merchant sẽ nhận vai “Mẹ rồng”, thậm chí Tamzin Merchant đã hoàn thành những cảnh quay của tập đầu tiên ở Morocco vào cuối năm 2009. Tuy nhiên sau đó thông tin Tamzin Merchant sẽ không diễn vai Daenerys Targaryen nữa được HBO thông báo vào ngày 29/03/2010, quyết định Emilia Clarke được sắp xếp thay thế sự thiếu vắng này được xác nhận vào ngày 21/05/2010. Đến thời điểm này vẫn chưa có bất kỳ lý do chính thức nào và ông George R.R. Martin – cha đẻ của tiểu thuyết A Song of Ice and Fire, tiểu thuyết được Game of Thrones dựa theo – cho hay không hề có bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào về sự kiện này.
 
Tamzin Merchant và Emilia Clarke
 
Không chỉ là một gương mặt đẹp
 
Khác với hầu hết những mỹ nhân ở kinh đô Hollywood, Emilia Clarke không chuộng việc vác cả tấn mỹ phẩm son phấn trên mặt mỗi khi ra phố hay tham gia sự kiện, không khó để nhận ra “Mẹ rồng” Emilia luôn trang điểm rất nhạt, thậm chí trên trang cá nhân, cô nàng cũng chả ngại việc đăng tải những tấm ảnh mặt mộc vốn dĩ đã quá xinh đẹp.
 
 
Không chỉ sở hữu một gương mặt xinh đẹp, Emilia luôn gây ấn tượng bởi những phát ngôn thông minh và hài hước. Đã thế cô nàng còn có thể ca hát, chơi dương cầm, ghi-ta và sáo. 
 
Emilia Clarke với vai diễn Holly Golightly trong vở Breakfast At Tiffany’s trên sân khấu Broadway
 
Dù vẫn chỉ được xem như một nữ diễn viên trẻ, chưa có nhiều vai diễn đột phá, nhưng Emilia Clarke không hề sợ hãi việc phải đưa ra những quyết định quan trọng trong sự nghiệp, điển hình trong số đó là việc từ chối vai Anastasia Steele trong Fifty Shades of Grey (2015), bộ phim đã thu về gần 570 triệu đô trên toàn thế giới. 
 
Bộ phim ăn khách “Fifty Shades of Grey”
 
Nỗ lực thoát khỏi cái bóng quá lớn của “Game of Thrones”
 
Trước khi nhận vai diễn Daenerys Targaryen, Emilia Clarke phải làm từ ba đến sáu công việc khác nhau để trang trải cuộc sống. Còn ở thời điểm hiện tại, cứ với mỗi phần phim Game of Thrones thì Emilia lại nhận được mức thù lao siêu cao 7 triệu đô. Dù “Mẹ rồng” Daenerys Targaryen đã đưa tên tuổi Emilia Clarke lên hàng ngôi sao, nhưng điều đó không có nghĩa là Emilia muốn đóng đinh bản thân chỉ với mỗi một vai diễn.
 
 
Sau vai diễn Evelyn trong Dom Hemingway (2013) sánh đôi cùng nam tài tử Jude Law thì trong năm 2015, Emilia Clarke cũng có một bom tấn rất được trông chờ là Terminator: Genisys. Trong phần phim thứ năm này, Emilia Clarke sẽ sắm vai Sarah Connor, cùng với người lính đến từ tương lai Kyle Reese, cả hai phải thực hiện một sứ mệnh hệ trọng: thiết lập lại tương lai.
 
Emilia Clarke trong “Dom Hemingway”
 
Emilia Clarke sắm vai Sarah Connor trong “Terminator Genisys”
 
Ít ai biết rằng Emilia Clarke đã đến buổi diễn thử cho vai Kate/Agent 13 trong Captain America: The Winter Soldier (2013), nhưng vai diễn đã vào tay ngôi sao phim Revenge là Emily VanCamp.
 
Emily VanCamp và Emilia Clarke
 
Nhận được nhiều lời mời mọc cho vai diễn Anastasia Steele trong Fifty Shades of Grey (2015) nhưng Emilia Clarke đã từ chối. Để thoát khỏi cái bóng của Game of Thrones, hiển nhiên Fifty Shades of Grey là một cơ hội quá rõ ràng, nhưng Emilia Clarke cũng thông minh nhận ra nếu cô nhận lời tham gia tác phẩm nhiều tai tiếng này thì bản thân cô chỉ đi từ cái bóng này qua cái bóng khác mà thôi.
 
Sau cùng cháu gái của Tippi Hedren – Dakota Johnson đã được chọn cho vai diễn Anastasia Steele
 
“Fifty Shades of Grey” – một tác phẩm có vô vàn những cảnh nóng
 
“Tôi thực sự rất muốn làm việc cùng Sam Taylor-Johnson bởi vì bà ấy rất tuyệt, nhưng quả thực trong phim có quá nhiều cảnh khỏa thân” – “Mẹ rồng” chia sẻ với tờ Marie Claire. Emilia tiếp tục cho hay: “Tôi chẳng bao giờ bảo ‘Tôi không bao giờ diễn cảnh khỏa thân’ bởi vì trong quá khứ tôi đã diễn rồi, nhưng tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ bị đóng đinh vào dạng vai diễn mà tôi luôn muốn vật lộn để thoát ra này”. 
 
 
Sau khi ra mắt, Fifty Shades of Grey tuy nhận được rất nhiều đánh giá tiêu cực từ những nhà phê bình lẫn giới yêu phim, nhưng doanh thu mà tác phẩm mang lại thực sự khiến nhiều người choáng ngợp – 570 triệu đô trên toàn thế giới. Và khi được hỏi về vấn đề này, Emilia đã trả lời như kiểu “Không hối hận” về những quyết định mà bản thân đã đưa ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, xinh đẹp nhưng không màu mè hoa mỹ, dũng cảm với những quyết định mà bản thân cho là đúng, Emilia Clarke chính là hiện thân của sự tự do, độc lập và một tâm hồn đẹp.