Dương Mịch "ngang nhiên" tỉ thí võ công với đàn anh

Ngọc Minh, Theo 00:00 05/11/2011

Nhưng đây chỉ là một màn biểu diễn trong họp báo ra mắt bộ phim mới "Đại Võ Đang" của cô nàng mà thôi.

Vừa qua, đoàn làm phim Đại Võ Đang đã tổ chức buổi lễ khai máy tại núi Võ Đang - tỉnh Hồ Bắc. Góp mặt trong sự kiện này là đông đảo đoàn làm phim, với các diễn viên chính Dương Mịch, Triệu Văn Trác, Phàn Thiếu Hoàng và đạo diễn Lương Bá Kiên. Nổi bật nhất trong dàn diễn viên Đại Võ Đang là "tiểu Hoa đán" Dương Mịch. Cô đã làm tất cả ký giả phải choáng ngợp khi xuất hiện trong bộ trang phục rực rỡ.





Khác với vẻ nữ tính từ trước đến nay, tạo hình của Dương Mịch trong Đại Võ Đang lại toát lên một vẻ mạnh mẽ. Được thiết kế bởi nhà tạo mẫu người Nhật Bản từng giành giải Oscar - Emi Wada, bộ đồ của Dương Mịch mang hơi hướng trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số. Là "bông hoa" duy nhất trong dàn diễn viên chính của Đại Võ ĐangDương Mịch càng nổi bật hơn gấp bội khi khoác lên mình bộ đồ với tông màu đỏ rực và các món trang sức đầy màu sắc. Đi kèm với đó là kiểu tóc tết lạ mắt và cá tính.







Không chỉ những người chiêm ngưỡng hài lòng mà bản thân Dương Mịch cũng rất thích thú với kiểu tạo hình mới lạ và độc đáo này. Cô nói vui: "Trong đoàn tôi võ vẽ chẳng bằng ai, võ công thuộc hàng tệ hại nhất. Tuy nhiên, chẳng ai có thể bì được với tôi về tạo hình cả". Theo tiết lộ từ đoàn làm phim, bộ trang phục này của Dương Mịch khi lên phim sẽ còn lung linh gấp bội.







Trong Đại Võ ĐangDương Mịch vào vai một cô gái dân tộc thiểu số, có những sở thích hơi kỳ quái. Tất nhiên, đây cũng là một nữ cao thủ với võ công phi phàm. Để chuẩn bị thật tốt cho vai diễn này, Dương Mịch đã chăm chỉ luyện tập dưới sự hướng dẫn của chỉ đạo võ thuật từ cách đây vài tháng. Cộng thêm sự giúp đỡ nhiệt tình từ bạn diễn Phàn Thiếu Hoàng, võ công của Dương Mịch đã tiến bộ rất nhanh.




Màn song đấu của Dương Mịch và Triệu Văn Trác

Dương Mịch nói: "Tôi mới tập võ công chưa lâu, phải cố gắng học hỏi từ các tiền bối nhiều hơn nữa". Và để "khoe" trình độ võ công của mình, Dương Mịch đã có màn song đấu với Triệu Văn Trác - diễn viên võ thuật thuộc hàng "sừng sỏ" của điện ảnh Hoa ngữ, cũng là một nhà cựu vô địch Wushu. Tuy chỉ mang tính... biểu diễn song cuộc tỉ thí của bộ đôi này đã nhận được tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo ký giả có mặt.



Triệu Văn Trác cũng đã nhận xét về bạn diễn xinh đẹp: "Dương Mịch tiến bộ rất nhanh, trong tương lai rất có thể trở thành ngôi sao điện ảnh võ thuật". Trong phim, Dương Mịch và Triệu Văn Trác vào vai một cặp tình nhân. Tuy nhiên, khi được hỏi về những cảnh quay thân mật, Triệu Văn Trác đã "né" một cách hài hước: "Đại Võ Đang là phim võ thuật nhé! Không phải là phim tình cảm đâu".














Một số hình ảnh tại buổi họp báo

Đại Võ Đang dự định sẽ công chiếu trong năm 2012.