Drama học đường xứ Hàn ngày càng "nhạy cảm" hơn

Mr Pink (Tổng hợp), Theo 00:05 12/10/2010

"Nhạy cảm" hơn, nhưng cũng "thực tế" hơn, đó là thực trạng hiện nay của drama học đường tại Hàn Quốc.<img src='/Images/EmoticonOng/28.png'>

Hiện nay, hãng KBS đang cố gắng thay đổi những cảnh tượng "uể oải" trong các phim về đề tài thanh thiếu niên bằng bộ phim mới có tên Jungle Fish 2. Niềm hy vọng thì ngày một tăng cao, nhưng để đối chọi với rất nhiều chương trình hấp dẫn đang lôi cuốn giới trẻ hiện nay thì phim không thể chỉ dựa vào bộ đồng phục học sinh xinh đẹp và khuôn mặt tươi để giữ chân khán giả.


Playful Kiss

Từ trước tới nay, các chương tình thực tế và show ca nhạc có vẻ như là các chương trình truyền hình duy nhất hấp dẫn thiếu niên tại Hàn Quốc, nhất là khi có sự tham gia của các ngôi sao thần tượng. Phải chăng là ngoài việc nhắn tin và "theo đuôi" các thần tượng, họ không biết làm gì để cảm thấy sảng khoái hơn chăng? Các chương trình truyền hình dành cho teen cứ thế mà sụt giảm rating.


God of Study

Trả lời phỏng vấn tại buổi họp báo cho một series phim mới tại Trung tâm KBS Media Sangam-dong, nhà sản xuất tên Kim Jung Hwan nói với tờ The Korea Times rằng: "Thực sự đáng buồn khi phải nói rằng hiện nay không có nhiều bộ phim truyền hình tuổi teen đúng nghĩa. Không có các phim thực sự khiến các thiếu niên thấy thoải mái. Hiện có rất nhiều chương trình khác nhau, cả trên đài truyền hình lớn và trên truyền hình cáp, và khi chúng tôi chiếu các phim dành cho thiếu niên, thì bọn trẻ lại không muốn xem. Nếu teen không xem thì việc "nhét" drama đó vào một khung giờ cố định là không thể!"




I Am Sam

Là một công ty truyền hình lớn, đài KBS cũng hiểu là phải cung cấp các chương trình khác nhau để phù hợp với tất cả mọi người. Tuy nhiên, theo ông Kim thì rất khó để tìm kiếm sự cân bằng giữa các chương trình "nghệ thuật" và những chương trình "hút rating". Các bộ phim truyền hình tuổi teen trong quá khứ rất phổ biến và là một lực đẩy hiệu quả, không chỉ với riêng các diễn viên mà nó còn nuôi dưỡng tham vọng của các nhà biên kịch và nhà sản xuất. Nhưng những điều này ngày càng khó thực hiện được do sự xuất hiện của các kênh giải trí khác như Internet - một nhân tố khiến rating giảm.




God of Study

Nhà sản xuất phim Kim tâm sự: "Các drama dành cho teen có thể coi là một thiểu số trên sóng truyền hình, nhưng tôi vẫn cảm thấy có trách nhiệm lớn với những ngôi sao trẻ, những biên kịch mới và thậm chí là cả ngành công nghiệp phim tuổi teen." Diễn viên Kim Rae Won, Ha Ji Won, Kim Min Hee và thậm chí là Bae Doo Na đều đã từng xuất hiện trong các bộ phim truyền hình dành cho thanh thiếu niên trước khi "bộc phát" trở thành một ngôi sao lớn. Trong khi đó, các diễn viên trẻ hơn như Ara, Yoo Ah In Kim Su Hyun thì liên tục trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình trong các series trước đó như Sharp hay Jungle Fish 1.


Jungle Fish 2

Một trong số những yếu tố quan trọng nhất của một bộ phim tuổi teen là sự thông cảm, tính hiện thực và giải trí. Việc làm như thế nào để bộ phim và các nhân vật "chạm" vào trái tim của khán giả tuổi teen là rất quan trọng, tạo ra thành công cho bộ phim. Trong khoảng 5 năm gần đây, các bộ phim học đường như I Am Sam, Jungle Fish, Boys Over Flowers, God of Study... hay mới đây nhất là Playful KissSungkyunkwan Scandal đều nhận được sự hoan nghênh nhiệt tình của fans tuổi teen do có sự tham gia của nhiều ngôi sao thần tượng sáng bóng, bất chấp nội dung đang tụt dốc thảm hại. Lý do một phần là bởi dàn diễn viên, nhưng một phần quan trọng hơn chính là những tình huống hài hước gắn liền với tâm lý tuổi teen không lẫn đi đâu được. Thậm chí, có một số drama còn khai thác những đề tài "nóng" như bạo lực học đường, mang thai ở tuổi vị thành niên, những căng thẳng trong học tập, sự "quấy rối" của các giáo viên...


Playful Kiss


Boys Over Flowers


Jungle Fish 2


God of Study


Sungkyunkwan Scandal

Bằng cách đưa những vấn đề đó lên phim truyền hình, người xem sẽ hiểu thêm về cuộc sống thực của thanh thiếu niên Hàn Quốc. Ông Kim nhấn mạnh rằng: "Đưa tới những cảnh hào nhoáng và lấp lánh, bao gồm nhảy múa và bài hát lên drama cho teen có thể rất vui vẻ, nhưng tình trạng thiếu thông tin, cạnh tranh gay cấn trong học hành, căng thẳng, bạo lực và luôn bị bắt nạt mới chính là những gì mà teen Hàn Quốc đang trải qua. Các drama sẽ góp một phần nhỏ thu hẹp khoảng cách, giúp đại diện cho lớp thanh thiếu niên ngày nay, những cũng có thể khiến người xem giải trí."