Disney muốn Angelina Jolie trở lại trong "Maleficent 2"

Trang Thùy, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 16/06/2015

Disney đang rục rịch thực hiện dự án "Maleficent 2" với hy vọng có sự trở lại của Angelina Jolie trong vai chính.

Với một bom tấn cổ tích mang về hơn 758,4 triệu USD (khoảng 16.533,1 tỷ đồng) trên toàn thế giới như Maleficent, thì chẳng có gì lạ khi Disney thông báo họ đang bắt đầu rục rịch khởi động phần tiếp theo của dự án. Trang Deadline vừa đăng tải, Nhà Chuột đã thông báo họ vừa mời biên kịch Linda Woolverton chấp bút kịch bản cho Maleficent 2. Được biết Disney cũng đang cố mời Angelina Jolie trở lại với kịch bản được viết cho phù hợp với cô nhất. 
 
 
Hiện nay, vẫn chưa có bất cứ thông tin nào liên quan đến sự trở lại của các ngôi sao từ phần phim trước như Elle Fanning vai Aurora; Sharlto Copley vai Stefan; Lesley Manville vai Flittle; Imelda Staunton vai Knotgrass; Juno Temple vai Thistlewit; Sam Riley vai Diaval và Brenton Thwaites vai hoàng tử Philip.
 
 
 
 
 
Chưa biết các diễn viên cũ có quay lại với vai diễn trong phần một hay không
 
Có lẽ, hãng Disney sẽ phải thực hiện một thỏa thuận hoàn toàn mới với Angelina Jolie để cô sẽ trở lại với Maleficent 2, mặc dù từ trước đến nay, hình như nữ diễn viên không mấy có duyên với các phần phim tiếp theo. Các nhà sản xuất Salt và Wanted đều từng muốn cô có mặt trong các phần tiếp theo của họ, nhưng rồi chúng đều bị trì hoãn, hoặc Angelina Jolie không nhận lời. 
 
 
"Salt" và "Wanted" phần tiếp theo rục rịch mãi vẫn chưa thấy khởi động

Deadline cũng cho biết, Joe Roth sẽ trở lại trong vai trò nhà sản xuất, nhưng mọi chuyện còn chưa rõ ràng với đạo diễn Robert Stromberg. Hiện chưa rõ nhà thiết kế sản xuất từng giành giải Oscar và lần đầu tiên ngồi ghế chỉ đạo Maleficent, có trở lại sau máy quay của Maleficent 2 hay không.
 
"Maleficent " là dự án đạo diễn đầu tay của Robert Stromberg
 
Maleficent là câu chuyện được kể từ quan điểm của nhân vật phản diện biểu tượng, từ bộ phim hoạt hình kinh điển Sleeping Beauty. Maleficent là một phụ nữ trẻ xinh đẹp, có trái tim trong trắng, có một cuộc sống bình dị trong một vương quốc rừng bình an. Cho đến một ngày, khi đội quân xâm lược đe dọa đến hòa bình của đất nước. Cô biến thành người bảo vệ vương quốc của mình một cách khốc liệt nhất. 
 
 
 
Nhưng khi phải chịu đựng một sự phản bội tàn nhẫn, một hành động khiến trái tim thuần khiết của cô biến thành đá, thì Maleficent trở thành kẻ phản diện. Đối mặt với một trận chiến sử thi, Maleficent quyết định hại người kế vị của tên vua xâm lược. Cô buông một lời nguyền lên công chúa mới sinh Aurora của hắn ta. Khi cô gái trẻ lớn lên, Maleficent nhận ra rằng Aurora là người nắm giữ chìa khóa hòa bình trong vương quốc và có lẽ cả hạnh phúc thật sự của chính cô.
 

Maleficent được phát hành ngày 30/5/2014, mang về doanh thu hơn 758 triệu USD trên toàn thế giới, dù kinh phí sản xuất chỉ có 180 triệu USD (3.924 tỷ đồng).