Disney đưa “Thần Đèn” và “Thanh Gươm Trong Đá” lên màn ảnh lớn

Trang Thùy, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 23/07/2015

Disney tiếp tục đẩy mạnh xu hướng “live-action hóa” các bộ phim hoạt hình kinh điển dành cho thiếu nhi.

Thêm một bộ phim hoạt hình kinh điển được Disney đưa lên màn ảnh lớn. Mới đây, nhiều trang web đã xác nhận Nhà Chuột đang phát triển một phiên bản live-action của bộ phim Sword in the Stone (Thanh Gươm Trong Đá) năm 1963. Đây là bộ phim âm nhạc hài kịch, được thực hiện dựa cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả T. H. White phát hành năm 1938.
 
 
Thế kỷ thứ 6, vị vua cuối cùng của nước Anh qua đời mà không có con nối dõi, cả vương quốc chìm vào loạn lạc. Truyền thuyết nói rằng hễ ai rút được thanh kiếm Excalibur cắm sâu trong đá thì sẽ trở thành vua của nước Anh. Cậu bé Wart hay còn gọi là Arthur là một đứa trẻ mồ côi, được Hiệp sĩ Ector nhận về nuôi. Tất nhiên cậu lại không được cha yêu quý băng người anh Kay. Arthur đến học tập với pháp sư già Merlin để mở mang hiểu biết vì cậu bé vốn không có năng khiếu với việc chiến đấu. Chính Merlin là người phát hiện ra chỉ duy nhất Arthur có khả năng nhấc thanh gươm khỏi tảng đá và có đủ tài trí để trở thành Vua. 
 
 
Nhà biên kịch của Game of Thrones là Bryan Cogman đã được đặt viết kịch bản cho bộ phim. Ông đã nhanh chóng công bố tin vui của mình khi tham gia dự án bằng một bức ảnh chia sẻ trên Twitter. Trong ảnh, Bryan Cogman đang lấy hết sức mình để kéo Thanh Gươm Trong Đá tại Disneyland. Bức ảnh được ông chú thích cực kỳ đơn giản: "Nghiên cứu".
 
 
Hiện nay mới chỉ có tin Brigham Taylor, nhà sản xuất phiên bản live-action The Jungle Book của Jon Favreau, cũng sẽ là nhà sản xuất cho Sword in the Stone. Các chi tiết khác của dự án hiện chưa được tiết lộ thêm.

Trước đó ít ngày, trang The Hollywood Reporter cũng vừa đưa tin, Disney sẽ thực hiện một phần phim prequel (phim tiền truyện) phiên bản live-action của bộ phim hoạt hình Aladdin năm 1992. Phần phim này mang tên Genies (Thần Đèn). Phim sẽ là câu chuyện kể về nguồn gốc Thần Đèn da xanh quen thuộc trong bộ phim hoạt hình Aladdin, do ngôi sao hài quá cố Robin Williams lồng tiếng. Trong phim sẽ tiết lộ lý do vì sao Genie bị mắc kẹt bên trong cây đèn thần và mãi đến sau này mới được Aladdin giải thoát. 
 
 
Nhân vật Thần Đèn do ngôi sao hài quá cố Robin Williams lồng tiếng
 
Do dự án vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu nên các chi tiết liên quan đến nội dung câu chuyện còn rất ít ỏi. Tuy nhiên, nhiều người hy vọng rằng, nếu Genies thành công, có thể là bước đệm để Disney mạnh dạn đưa Aladdin thành tác phẩm live-action tiếp theo. Tripp Vinson (San Andreas, Bob the Musical, Prince Charming) sẽ là nhà sản xuất của Genies, trong khi Damian Shannon và Mark Swift chấp bút kịch bản cho dự án tiền truyện này. Bộ đôi biên kịch này từng “múa bút” trong các dự án đình đám Freddy vs Jason, Friday the 13th, Baywatch và O'Lucky Day. 
 
Một ngày nào đó, Aladdin sẽ có bản live-action
 
Kể từ khi Tim Burton biến Alice in Wonderland (2010) thành phim live-action có doanh thủ hơn 1 tỷ USD (hơn 21.830 tỷ đồng) và Maleficent do Angelina Jolie đóng chính đạt doanh thu lớn vào năm ngoái, có vẻ như việc biến các bộ phim cho thiếu nhi thành phiên bản live-action đã trở thành một xu hướng kiếm tiền mới. Disney đang mang Beauty and the Beast lên màn hình lớn vào tháng 3/2017 với Emma Watson đóng chính. Dự án chuyển thể live-action khác được Disney thực hiện là The Jungle Book.
 
"Beauty and the Beast"
 
"The Jungle Book"