Disney "ăn trộm hàng" của... chính mình!

Sapphire (Tổng hợp), Theo 16:41 26/06/2010

Sau vụ việc <a href="http://kenh14.vn/c64/t4/20100618035725499/pixar-an-trom-y-tuong-cua-sinh-vien-de-lam-phim-up.chn" target="_blank">hãng Pixar bị nghi ngờ "chôm" ý tưởng của sinh viên để làm phim "Up"</a>, mọi người lại phát hiện ra rằng hãng Disney đã copy lại hàng của... chính mình từ mấy chục năm trước!<img src='/Images/EmoticonOng/14.png'>

Hãng phim Walt Disney có thể coi là một trong những hãng phim lâu đời và thành công nhất thế giới với biết bao siêu phẩm dành cho tuổi tween và teen như Vua Sư Tử, Aladdin, Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, Người Đẹp và Quái Vật... Những bộ phim hoạt hình của Walt Disney đã sáng tạo ra một thế giới diệu kỳ của những ước mơ, nơi trẻ em thỏa sức bay bổng, mỗi câu chuyện là một giấc mơ đẹp đẽ, muôn màu muôn vẻ, không cái nào giống cái nào.


Thế nhưng, ít người biết rằng nhiều cảnh trong các phim hoạt hình kinh điển của Walt Disney có nhiều nét y chang nhau! Có thể là do ở thời điểm đó, việc vẽ hoạt hình bằng tay mất rất nhiều công sức nên họ đã làm như vậy để tiết kiệm thời gian và sức lực, nên các họa sĩ vẽ thêm chi tiết từ những khung hình cố định, từ đó tạo ra những cảnh phim giống nhau như đúc. Sau đây là những ví dụ điển hình:


Đây là hai cảnh trong The Jungle Book và Winnie The Pooh.


2 cảnh trong phim Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn (1937) và Robin Hood (1973)!


Cảnh nhảy múa trong Robin Hood và Gia Đình Mèo Quý Tộc.


Lại một cảnh nhảy múa khác trong Robin Hood giống hệt trong The Jungle Book!

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng hành vi này chứng tỏ sự "cần mẫn" của loại phim hoạt hình vẽ tay 2D mà Disney theo đuổi bấy lâu hóa ra không kỳ công như họ tưởng. Cùng xem đoạn clip dưới đây và bạn sẽ thấy nhiều điểm giống nhau đáng ngạc nhiên khác: