Điện ảnh xứ kim chi khai xuân bằng "bom tấn" khủng long 3D

evilalive, Theo 10:00 26/01/2012

Dự án cực khủng này ra mắt khán giả Hàn Quốc vào đúng ngày hôm nay.

"Mở hàng" đầu năm tại Hàn Quốc, nhà sản xuất CJ Entertainment – thương hiệu điện ảnh lớn nhất nhì xứ củ sâm – đã xuất xưởng một dự án gây sốc. Đấy là bộ phim 3D siêu khủng về thời kỳ khủng long: Tarbosaurus.





Poster và trailer chính thức của phim

Câu chuyện trong Tarbosaurus diễn ra ở thời điểm 70 triệu năm về trước. Lúc ấy, loài khủng long thống trị lãnh thổ Hàn Quốc cũng hệt như cách chúng tung hoành bên dưới mọi vùng trời còn lại của thế giới. Một phần lãnh địa khủng long mà bây giờ được biết đến dưới cái tên Jeonnam Yeosu là rừng “nhà” của giống loài đặc chủng: Tarbosaurus. Nhóc nhỏ tuổi nhất trong gia tộc TarbosaurusĐốm (Spotty), một đứa trẻ hiếu động và rất tò mò. Cùng với mẹ và cặp sinh đôi, cậu bé sống hạnh phúc trong khu rừng, nhẫn nại học cách đi săn.




Nhưng rồi một ngày kia tới, đánh dấu điểm khởi đầu cho hành trình trưởng thành dài đằng đẵng đầy đau khổ của Đốm. Con khủng long Tyrannosaur già xảo quyệt mang tên Độc Nhãn (One-eye) muốn tìm kiếm lãnh địa mới đã tấn công bầy Tarbosaurus. Hắn say sưa trong mùi vị chiến thắng, tận hưởng những giọt nước mắt chia ly khi cố tình bắt Đốm phải rời xa gia đình.


Về phần Đốm, cậu nhóc lang thang và gặp gỡ một cô khủng long Tarbosaur lạc đàn khác. Mắt Xanh (Blue Eyes) trở thành bạn đồng hành sống còn trong suốt 2 thập kỷ và là mẹ lũ con của chính Đốm. Tuy nhiên, số phận lại một lần nữa xoay vần, những món nợ ân oán với Độc Nhãn chưa thể kết thúc ở đó. Những sự trả thù, cái chết, nỗi sợ hãi và đau buồn đang đón đợi Đốm ở phía trước, cũng như là hạnh phúc và hy vọng.



Tarbosaurus là dự án điện ảnh thu hút sự chú ý của dư luận trong những tháng cuối năm 2011 - đầu năm 2012 vì nó là phiên bản chuyển thể của cuốn sách ăn khách trong năm 2008. Nguyên tác của bộ phim đã tẩu tán hơn 500.000 bản trong nội địa. Bên cạnh đó, số tiền đầu tư làm phim lên đến 7 tỉ won (~129,4 tỉ đồng) cũng là một điều đáng chú ý khác.





Tarbosaurus đã từng được các nhà sản xuất mang trình diễn tại Triển lãm phim hoạt hình Hàn Quốc, tổ chức tại Bắc Kinh trong hai ngày 15 và 16 tháng 12 năm ngoái. Dù chưa chính thức ra mắt khán giả quê nhà nhưng bộ phim cũng đã bán bản quyền công chiếu cho nhiều quốc gia khác như Đức, Nga, Ấn Độ…




Dưới bàn tay đạo diễn Han Sang Ho cùng dàn diễn viên lồng tiếng Lee Hyung Suk, Sin Yong Woo, Goo Ha Hyung, Tarbosaurus sẽ chính thức tấn công rạp chiếu xứ Hàn từ hôm nay - 26/1.


Các clip giới thiệu phim