Đến lượt Kim Hyun Joong bị chỉ trích trong "Thơ Ngây"

TaurusW (Tổng hợp), Theo 12:00 27/07/2010

Xem ra, bộ phim "Playful Kiss" là một thử thách thực sự cho cặp đôi Kim Hyun Joong và Jung So Min.<img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Ngay sau khi những hình ảnh đầu tiên của 2 nhân vật chính Seung Jo (Kim Hyun Joong) – Ha Ni (Jung So Min) trong drama Playful Kiss được công bố, cư dân mạng đã nổ ra một cuộc tranh cãi khá gay gắt.


Với những ai là fan của bộ truyện Itazura na kiss hay phiên bản Thơ Ngây của Đài Loan hẳn cũng rất chú ý đến phiên bản xứ kim chi của Playful Kiss. Kỳ vọng vào dàn diễn viên của Playful Kiss khá lớn, nhất là 2 diễn viên chính: anh chàng hotboy Kim Hyun Joong và cô nàng lính mới Jung So Min. Tuy nhiên, từ ngày hôm qua, cư dân mạng đã bày tỏ những ý kiến trái ngược nhau về diễn xuất của Kim Hyun Joong Jung So Min sau khi hình ảnh đầu tiên được tung ra.


Bất ngờ nhất có lẽ chính là phản hồi về khả năng thể hiện nhân vật Naoki lạnh lùng, ngạo mạn của Kim Hyun Joong. Còn nhớ khi trưởng nhóm SS501 nhận vai Naoki và giành được sự khen ngợi ủng hộ từ phía các fan bao nhiêu thì hôm nay, một số người đã lên tiếng chê diễn xuất của Kim Hyun Joong là vô cảm, không thể hiện được sự lạnh lùng - đức tính đặc trưng nhất của nhân vật Naoki.


Trên blog Liez, một người nhận xét: “Tôi chẳng thấy biểu hiện gì trên khuôn mặt Kim Hyun Joong cả, trông anh ấy vô hồn quá, Naoki thì lạnh lùng cơ mà. Trông Kim Hyun Joong hơi già hơn vai nữ chính.” Còn trên trang AK, một số ý kiến cho biết: “Tôi sẽ phải xem tập đầu tiên để thấy diễn xuất của Kim Hyun Joong, nếu anh ấy gây ấn tượng với tôi, tôi sẽ xem tiếp, còn không thì thôi. Thực sự mà nói, những bức ảnh này chẳng tác động gì đến tôi cả. Nói thật là Hyun Joong không hợp với nhân vật này, tôi không nghĩ cách thể hiện đó là đạt với một diễn viên.”



Ngoài ra, việc so sánh Playful Kiss với phiên bản Đài Loan với sự tham gia của Trịnh Nguyên Sướng Lâm Y Thần đã nổ ra. Nhiều cư dân mạng so sánh, diễn xuất của Trịnh Nguyên Sướng tốt hơn nhiều so với Kim Hyun Joong: “Tôi không hy vọng cao rằng bản Hàn sẽ thành công như bản Đài Loan, nhưng tôi sẽ chờ xem đài MBC sẽ thể hiện như nào. Họ nổi tiếng có êkip lớn, vì vậy có thể bộ phim sẽ mang lại lợi nhuận lớn.”


Bên cạnh đó, một số người còn đặt niềm tin vào… Jung So Min nhiều hơn cả Hyun Joong! Một người chia sẻ: “Tôi thực sự tin tưởng vào So Min, cô ấy là diễn viên đích thực, được đào tạo bài bản mặc dù là người mới. So Min đóng trong Bad Guy rất đạt.”


Phản bác lại những lời chê bai thần tượng, trên diễn đàn PO nổi tiếng dành cho những fan yêu thích drama Hàn, các fan nói: “Mọi người đang chỉ trích Hyun Joong về sự thiếu biểu cảm của anh ấy. Trông anh ấy rất vô hồn trong khi Naoki là người lạnh lùng. Nhưng sau khi so sánh giữa bản manga và những bức ảnh này, tôi chẳng thấy sự khác biệt nào giữa họ. Tôi nghĩ rằng phải xem xem những tập đầu đã rồi hãy nhận xét, nếu sau đó diễn viên không tiến bộ lên thì khán giả có thể chỉ trích, nhưng hiện giờ là không công bằng nếu nói Hyun Joong “thất bại” chỉ dựa vào mấy bức ảnh này. Tôi cá là họ chả biết gì hay cũng chẳng đọc truyện và xem phim. Sự thể hiện của Hyun Joong chính xác như trong truyện, thậm chí còn hay hơn cả Trịnh Nguyên Sướng.” Thậm chí, để bảo vệ thần tượng, có fan còn mang những video ca nhạc của SS501 ra làm minh chứng.




Không chỉ có những ý kiến phê bình, ủng hộ mà còn có các nhận xét mang tính trung lập, khá khách quan như: “Tôi không phải là fan bự của Hyun Joong, nhưng phải nói rằng họ đã đúng khi chọn anh ấy. Hy vọng Hyun Joong sẽ trưởng thành hơn qua vai diễn này”. Một người khác thì nói: “Tôi hoàn toàn tin Jung So Min. Một diễn viên mới mà thể hiện tốt trong Bad Guy bên cạnh những đàn anh, đàn chị thì cô ấy đã làm rất tốt. Còn với Kim Hyun Joong, tôi không đứng về phía anh ấy, nhưng vai diễn này có thể sẽ khiến anh ấy đột phá hoặc… thụt lùi vì đó là nam chính. Vậy nếu anh ta diễn tốt, mọi người sẽ tin tưởng và Hyun Joong sẽ có một tương lai sáng sủa với tư cách diễn viên. Còn nếu không, anh ấy sẽ phải kết thúc sự nghiệp diễn xuất và sẽ chỉ được biết đến với cái tên “anh chàng đẹp trai” mà thôi. Mỗi phiên bản đều có sức hút của riêng nó, hãy chờ Group 8 thể hiện như nào, xin đừng so sánh nữa.”



Những ý kiến khen chê lẫn lộn này cũng góp phần khiến Playful Kiss trở nên “hot” hơn trong giới cư dân mạng. Phim sẽ lên sóng từ ngày 1/9 tới trên đài MBC.