Đạo diễn “Guardians Of The Galaxy” bảo vệ dòng phim siêu anh hùng

Nhật Minh, Theo Trí Thức Trẻ 10:31 26/02/2015

Trước những ý kiến phân biệt đối xử của Hollywood dành cho các phim siêu anh hùng, đạo diễn James Gunn của “Guardians Of The Galaxy” đã bày tỏ quan điểm cứng rắn nhằm bảo vệ thể loại phim này.

Guardians Of The Galaxy là phim siêu anh hùng có doanh thu cao nhất Bắc Mỹ vào năm ngoái và cũng được đề cử hai hạng mục trong buổi lễ Oscar vào Chủ Nhật qua. Nhưng bất chấp sự thành công đó, bom tấn này và các phim siêu anh hùng khác vẫn phải nhận một sự khinh thường từ rất nhiều người trong giới làm phim tại Hollywood.
 
 
“Mở màn từ những con số không, tất cả những gì chúng ta có được toàn là siêu anh hùng: Superman, Spider-man, Batman, Jediman, Sequelman, Prequelman – toàn những kịch bản theo công thức rập khuôn” – Jack Black hát chen vào trong khi người dẫn chương trình Neil Patrick Harris đang trình diễn bài hát mở màn cho buổi lễ trao giải Oscar.
 
Nam tài tử Jack Black trong buổi lễ trao Giải Oscar 2014
 
Thậm chí trong buổi lễ Independent Spirit Awards, đạo diễn của phim Nightcrawler là Dan Gilroy cũng bày tỏ ý kiến ca ngợi cho các phim độc lập phải đứng vững trước sự tấn công của dòng phim siêu anh hùng: “Những bộ phim độc lập là nền tảng và là lý do của tất cả mọi người có mặt tại đây. Tôi nghĩ rằng chúng ta đang phải chống lại một đợt sóng thần của dòng phim siêu anh hùng đang càn quét ngành công nghiệp này. Nhưng chúng tôi đều sóng sót và vẫn phát triển mạnh, đó mới là tinh thần thực sự”.
 
Phim "Nightcrawler" của đạo diễn Dan Gilroy
 
Nhằm phản bác lại những ý kiến trên, đạo diễn của bom tấn Guardians Of The Galaxy là James Gunn đã quyết định sử dụng trang Facebook cá nhân để bày tỏ quan điểm của mình về các phim siêu anh hùng.

Ông viết rằng: “Sự thật là, việc thành công về mặt lợi nhuận trong bất kỳ môi trường nào đều phải nhận sự lạnh nhạt của các tầng lớp tự đề cao bản thân mình. Tôi đã giành được rất nhiều các giải thưởng hơn cả sự mong đợi từ Guardians. Nhưng điều làm tôi bức xúc là nhiều người cho rằng vì bạn toàn thực hiện các phim bom tấn nên bạn ít đặt tình yêu, sự quan tâm và suy nghĩ vào chúng. Sau đó, những người thực hiện các phim độc lập tưởng rằng các phim của họ quan trọng hơn đối với Hollywood”.
 
Đạo diễn James Gunn của "Guardians Of The Galaxy"
 
Nếu anh nghĩ rằng những người làm nên các phim siêu anh hùng đều ngu ngốc, vậy hãy tự ra mặt và nói rằng chúng tôi rất ngu ngốc. Nhưng nếu anh là một nhà làm phim độc lập và nghĩ rằng anh đặt tình yêu vào nhân vật của mình nhiều hơn anh em Russo dành cho Cap, Joss Whedon dành cho Hulk hay tôi dành cho một con gấu mèo biết nói, thì đơn giản là anh lầm rồi” – James Gunn chia sẻ thêm.
 
 
Điều mấu chốt trong quan điểm của James Gunn là một phim bom tấn nào đó với kinh phí sản xuất khủng không có nghĩa là những người làm nên nó ít quan tâm tới sản phẩm của họ hơn những nhà làm phim các thể loại khác. James Gunn đã đặc biệt chỉ ra những đạo diễn khác của Marvel Studios để làm ví dụ cho ý kiến này, tuy nhiên không chỉ riêng các phim siêu anh hùng mà còn rất nhiều loạt phim bom tấn khác nữa.
 
 
Thêm một quan điểm khác, thực sự rất sai lầm khi nói rằng “các phim độc lập đã đứng vững trước đợt sóng thần của phim siêu anh hùng”. Đây chỉ đơn giản là cách thức phân phối phim độc lập của các hãng phim đã được cải thiện trong vài năm qua. Đúng là các bom tấn siêu anh hùng đang phát triển rất mạnh mẽ, nhưng các bộ phim nhỏ hơn vẫn đang được các hãng phim quản lý khá chắc chắn. Cuối cùng, nên nhớ rằng điện ảnh là ngành công nghiệp giải trí dành cho tất cả mọi người chứ không chỉ có những phim mang tính hàn lâm, nghệ thuật mới được coi trọng.

(Nguồn: Cinema Blend & Huffington Post)