"Cuộc Chiến Chốn Thâm Cung" lại sắp sôi sùng sục

Phoebe, Theo 13:00 11/08/2011

TVB quả thật "chẳng giống ai" khi khởi động phần 2 sau phần 1 những 8 năm liền!

Ra mắt trên đài TVB (Hồng Kông) vào năm 2004, Cuộc Chiến Chốn Thâm Cung đã “làm mưa làm gió” khắp các màn ảnh Hoa ngữ trong một thời gian dài và “chễm chệ” nằm trong danh sách các bộ phim truyền hình kinh điển của điện ảnh Trung Hoa. Năm 2006, “cơn bão” đầy ắp người đẹp này chính thức “đổ bộ” vào Việt Nam và ngay lập tức “gây sốt” trên diện rộng. Sau 7 năm tạm lắng, “miệng núi lửa” này lại đang có nguy cơ “phun trào” trở lại khi đài TVB tuyên bố sẽ sản xuất tiếp phần 2.







Thành công vang dội trên mọi phương diện, Cuộc Chiến Chốn Thâm Cung đã từng là bước đệm hoàn hảo cho hàng loạt người đẹp “vút bay” lên hàng “minh tinh” như: Xa Thi Mạn, Lê Tư, Đặng Tụy Văn, Trần Hào, Lâm Bảo Di... Và điều mà giới truyền thông quan tâm nhất hiện tại chính là: Sau khi đã thành danh và khẳng định được tài năng diễn xuất, liệu các nữ minh tinh này có còn nhớ về “nhà cũ” để đầu quân cho Cuộc Chiến Chốn Thâm Cung 2?








Cuộc Chiến Chốn Thâm Cung chính là "bệ phóng" của hàng loạt sao nữ

Hiện tại, vẫn chưa có thông tin chính thức nào về dàn diễn viên của phần 2 này, nhưng chắc chắn việc quy tụ đầy đủ dàn diễn viên năm xưa là vô cùng khó khăn. Nàng “Ngọc Doanh” Lê Tư thì đã chắc chắn không thể tham gia bởi cô đang tạm gác công việc để chăm sóc gia đình. Trước mắt, có thông tin cho rằng Xa Thi Mạn và Đặng Tụy Văn dự kiến sẽ tham gia và dàn mỹ nữ này cũng được bổ sung thêm người đẹp mới là Thái Thiếu Phân


Lê Tư rút khỏi chiến tuyến...


Và Thái Thiếu Phân sẽ thế chỗ tham gia?

Giám chế Kim Bài Giám - người chịu trách nhiệm sản xuất Cuộc Chiến Chốn Thâm Cung năm 2004 cho biết, kế hoạch làm phần tiếp theo cho bộ phim này đã sớm được “lên dây cót”. Theo như ông tiết lộ, Cuộc Chiến Chốn Thâm Cung 2 dự định sẽ dài 40 tập và bắt đầu khởi quay từ tháng 2 năm sau. Đồng thời, nhà giám chế này cũng xác nhận rằng rất có khả năng Xa Thi Mạn, Đặng Tụy Văn, Trương Khả Di và Trần Hào sẽ có cơ hội tái ngộ trong phần 2 này. Ông cho biết thêm: “Hiện tại, kế hoạch mới chỉ được phác thảo sơ bộ, nội dung kịch bản còn chưa thành hình nên vẫn chưa có cơ sở nào để lựa chọn diễn viên. Nhưng đương nhiên, chúng tôi vẫn hy vọng có thể mời được các diễn viên trong phần 1 tham gia. Dự kiến bộ phim sẽ được quay ở Đại lục.”











Tuy khá phấn khích nhưng giới truyền thông vẫn không quên đặt một dấu hỏi to đùng trước kế hoạch... chẳng giống ai của TVB. Để “hâm nóng” lại một “nồi canh” đã “nguội”, TVB không dùng chiến thuật remake đang nở rộ trong nền điện ảnh Hoa ngữ mà lại lựa chọn phương án sản xuất phần 2. Cách này cũng có khá nhiều bất cập bởi hiếm có bộ phim nào mà khoảng cách thời gian giữa 2 phần lại lớn như vậy (những 8 năm liền). Về vấn đề này, nhà sản xuất Kim Bài Giám cũng không ngần ngại giải thích: “Thực sự năm đó sau khi sản xuất xong Cuộc Chiến Chốn Thâm Cung, chúng tôi không hề nghĩ đến việc sẽ làm tiếp phần 2 bởi kết thúc của câu chuyện đã quá viên mãn rồi. Tôi thấy thời điểm hiện tại là một thời cơ rất thuận lợi để tiếp tục. Bởi trong dàn diễn viên năm xưa đã có rất nhiều người thành danh, nếu bây giờ tụ họp lại thì quả thật quá tuyệt vời!”










"Cuộc chiến" của các người đẹp này sẽ thế nào trong phần tới nhỉ?

Tuy nhiên, dù có hoành tráng và “bom tấn” đến đâu thì cuối cùng, cốt lõi vẫn nằm ở phía khán giả - những “thượng đế” quyết định đến sự thành công của bộ phim. Ngay sau khi dự án được công bố, đã có rất nhiều luồng ý kiến khác nhau để lại trên các diễn đàn mạng. Có người tỏ ý phấn khích, có người lại nhiệt tình “ném đá” còn một bộ phận lại giữ thái độ trung lập. Có thể thấy, để chinh phục được các “thượng đế” khó tính này, hẳn đoàn làm phim phải vượt qua cả một chặng đường đầy gian nan đấy!