Phái đẹp so găngNữ diễn viên kỳ cựu của Hollywood,
Meryl Streep, tiếp tục trở thành cơn ác mộng của các diễn viên được đề cử năm nay khi bà nhận được tới hai đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại nhạc kịch/hài cho hai vai diễn khác nhau trong
Julie and Julia và
It’s Complicated. Tuy nhiên, chiến thắng ở hạng mục này không phải là điều dễ dàng khi trước mắt còn ba đối thủ trẻ đẹp, tài năng và cũng chẳng thua kém
Meryl Streep về thành tích.
Meryl Streep trong Julie and Julia.
Cũng giành tới hai đề cử về diễn xuất như đàn chị
Meryl Streep nhưng
Sandra Bullock có tên ở danh sách đề cử cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở cả hai thể loại chính kịch và nhạc kịch/hài với vai diễn đáng chú ý trong
The Proposal và
The Blind Side. Đây cũng là hai bộ phim đánh dấu thành công vang dội trong sự nghiệp của ngôi sao này trong năm qua với nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình.
Sandra Bullock (ngoài cùng bên trái).
Sandra Bullock đã từng hai lần được đề cử Quả cầu vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại nhạc kịch/hài với các phim
While You Were Sleeping (1995) và
Miss Congeniality (2000) nhưng chưa một lần nếm mùi chiến thắng. Hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại nhạc kịch/hài còn có hai cái tên khác cũng hết sức đình đám là
Marion Cottillard trong bộ phim nhạc kịch
Nine, ngôi sao người Pháp giành tượng vàng Oscar 2008 cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và "người đàn bà đẹp" J
ulia Roberts (
Duplicity) vốn đã quá nổi tiếng vì diễn xuất có nghề.
Ngôi sao gạo cội của Anh, Helen Mirren trong The Last Station.
Trong khi đó, hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (chính kịch) cũng căng thẳng không kém với các ứng viên đại diện cho hai thế hệ: trẻ và già.
Carey Mulligan (
An Education) và
Gabourey Sidibe (
Precious) mới nổi lên trong mùa giải thưởng 2009 này như những gương mặt trẻ triển vọng của Hollywood trong tương lai gần.
Emily Blunt rũ bỏ hình ảnh của một cô gái hiện đại trong
The Devil Wears Prada ngày nào để biến hoá với
The Young Victoria.
Sandra Bullock vào vai một phụ nữ chín chắn trong
The Blind Side.
Nếu cần một sự đột phá về diễn xuất thì cô gái da màu
Gabourey Sidibe, người được Hiệp hội các nhà phê bình quốc gia Mỹ NBR chọn là Nữ diễn viên đột phá của 2009 trong
Precious, nhiều khả năng được lựa chọn. Nhưng nếu cần một vai với diễn xuất chín muồi thì
Helen Mirren (
The Last Station) vẫn là sự lựa chọn số 1. Nữ diễn viên 64 tuổi người Anh này đã từng làm điên đảo mùa giải Oscar và Quả cầu vàng 2007 với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai nữ hoàng trong
The Queen. Có thể nói
Helen Mirren là đối thủ nặng ký nhất ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (chính kịch) của Quả cầu vàng năm nay.
Penelope Cruz, đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với Nine.
Ở khu vực dành cho các nữ diễn viên phụ cũng nổi lên những gương mặt đáng chú ý như đàn chị J
ulianne Moore (
A Single Man), nữ diễn viên da màu
Mo’Nique (
Precious), bộ đôi diễn viên phụ
Vera Farmiga và
Anna Kendrick trong
Up in the Air. Tuy nhiên, gương mặt được cho là sáng giá nhất trong số 5 ứng viên của giải này là
Penelope Cruz - Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất Oscar 2009 với
Vicky Cristina Barcelona, lần này tái ngộ màn ảnh với vai diễn
Carla ấn tượng trong bộ phim nhạc kịch
Nine.
Các quý ông khai chiếnKhông giành được chú ý nhiều của dư luận như ở khu vực đề cử của các nữ diễn viên nhưng các hạng mục diễn xuất của các quý ông ở Quả cầu vàng năm nay cũng hết sôi động với sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao. Cái tên nổi bật nhất cần nhắc đến đầu tiên là
George Clooney. Nam diễn
viên 48 tuổi từng giành giải Oscar này năm nay lại tiếp tục được nói
đến với vai
Ryan Bingham trong
Up in the Air, bộ phim giành tới 6 đề cử
Quả cầu vàng 2010 trong đó có một đề cử cho anh ở hạng mục Nam diễn
viên chính xuất sắc nhất (chính kịch).
George Clooney (trái) trong Up in the Air.
Tuy nhiên, cuộc chinh phục Quả cầu vàng của
George Clooney sẽ không dễ dàng với sự xuất hiện của ngôi sao kỳ cựu
Morgan Freeman trong bộ phim mới nhất của diễn viên - đạo diễn gạo cội
Clint Eastwood,
Invictus. Đó là chưa kể đến vai diễn được giới phê bình hết sức tán dương của
Colin Firth trong
A Single Man. Trong số các nam diễn viên thì
Matt Damon có nhiều cơ hội ở Quả cầu vàng năm nay hơn cả khi anh được đề cử ở hai hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (nhạc kịch/hài) với "
The Informant!" và Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong Invictus.
Morgan Freeman (trái) và Matt Damon trong phim "Invictus".
Ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (nhạc kịch/hài), bên cạnh
Robert Downey Jr (
Sherlock Holmes),
Michael Stuhlbarg (
A Serious Man) và
Jospeh Gordon-Levitt (
500 Days of Summer),
Daniel Day-Lewis (
Nine) tỏ ra có lợi thế hơn cả. Năm 2008,
Daniel Day-Lewis giành cú đúp chiến thắng tại Oscar và Quả cầu vàng cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn lừng danh
Daniel Plainview trong
There Will Be Blood. Lần này
Daniel Day-Lewis lại tiếp tục ghi điểm với bộ phim nhạc kịch
Nine.
Daniel Day-Lewis (trái) và Marion Cottillard trong phim Nine.
Trong khi đó,
Christoph Waltz của
Inglourious Basterds tỏ ra không có đối thủ ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Vai phản diện
Hans Landa do anh đảm nhiệm trong
Inglourious Basterds đặc biệt nổi trội và không phải ngẫu nhiên mà LHP Cannes danh giá 2009 trao giải Nam diễn viên xuất sắc nhất cho anh.
Christoph Waltz không có đối thủ ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Lễ trao giải Quả cầu vàng, giải thưởng điện ảnh lớn thứ hai chỉ sau Oscar ở Hollywood, sẽ diễn ra tại Los Angeles, Mỹ vào ngày 17/1/2010.