"Cô Nàng Ngổ Ngáo" phiên bản Trung hé lộ dàn sao lộng lẫy

Nhung N, Theo 09:39 02/01/2011

Rất nhiều mỹ nữ của màn ảnh Hoa ngữ đã cùng xuất hiện trong bộ phim "Cô Nàng Ngổ Ngáo" lần này đó nha. <img src='/Images/EmoticonOng/48.png'>

Mỹ nam Đài Loan cùng người đẹp cổ trang Trung Quốc tham gia bản phim truyền hình Cô nàng ngổ ngáo (My sassy girl). Bộ phim còn có sự góp mặt của nhiều diễn viên phụ xinh đẹp khác nữa. Nhà sản xuất phim Lý Mật vốn nổi tiếng trong giới làm phim bởi sự xinh đẹp và tài năng của mình, đến nỗi khi tham gia các cuộc họp báo, các nhà báo tìm hoài sao chỉ thấy diễn viên chính, sao chẳng thấy nhà sản xuất phim đâu! Lý Mật cũng nổi tiếng với việc sản xuất lại các bản phim thành công trước đó. Sau Tân Bến Thượng Hải, Lý Mật liền bắt tay với đạo diễn Tưởng Gia Tuấn, sản xuất Cô nàng ngổ ngáo bản phim truyền hình.





Những năm gần đây, việc sản xuất lại các bản phim thành công của những năm trước đó trở thành một trào lưu rầm rộ của điện ảnh Trung Quốc. Những điển hình như Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc hay Thủy Hử đều đang rất thu hút sự chú ý của người xem. Lý Mật cho biết, các bản phim làm lại càng có khả năng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Những bộ phim này được coi là làm lại vì bản phim trước đó phần nào đã được coi là kinh điển trong trái tim người hâm mộ. Với nhiệt huyết thực hiện phim và sự bố trí diễn viên hợp lý, bản phim mới hoàn toàn có khả năng được khán giả yêu thích và đón nhận.


Cô nàng ngổ ngáo là bộ phim rất ăn khách của điện ảnh Hàn Quốc trong năm 2001. Sau bộ phim này, điện ảnh Châu Á không ngừng thực hiện các bộ phim ăn theo, như Sư Tử Hà Đông, Cô nàng ngổ ngáo của điện ảnh Nhật Bản, Công chúa điêu man của Trung Quốc đại lục, Nữ Võ sỹ, My wife is Gangster… điều này chứng tỏ rằng, câu chuyện của Cô nàng ngổ ngáo vẫn đang ngày ngày tiếp diễn. Do vậy chúng ta hoàn toàn có cơ sở để thực hiện một bộ phim kinh điển mới với đề tài này.


Bản phim mới này sẽ do mỹ nam Đài Loan Bành Vu Yến và người đẹp cổ trang Trung Quốc Trương Mông đảm nhận vai chính. Lớn lên tại Canada, bắt đầu sự nghiệp điện ảnh tại Đài Loan với phim Tomorrow (2002), Bành Vu Yến đóng vai chính Kim Thừa Thiên trong bộ phim hợp tác giữa Đài Loan và Hàn Quốc Hương vị tình yêu. Năm 2004, anh đóng vai Đường Ngọc trong bộ phim Tiên kiếm kỳ hiệp. Năm 2005, anh đóng 2 bộ phim của Đài Loan là Anh chỉ cần em, vai hacker Lưu Thanh Vân và phim Chuyện tình bên đại dương xanh. Sau khi hoàn thành vai diễn Dương Thất Lang trong bộ phim Thiếu niên Dương gia tướng năm 2006, Bành Vu Yến khởi đầu sự nghiệp điện ảnh của mình bằng bộ phim Cửa thoát số 6. Năm 2007, anh tham gia bộ phim Liêu trai 2 Khẩn Đinh, Tình yêu của tôi và 2 bộ phim điện ảnh khác là Nhóm máu của tôi nói tôi yêu emOpen to midnight. Anh đã đạt giải thưởng Chuông vàng lần thứ 41: Diễn viên được yêu thích nhất với phim Anh chỉ cần em.


Trương Mông được coi là mỹ nữ phim cổ trang Trung Quốc khi cô rất thành công trong các phim cổ trang. Vẻ đẹp trong sáng với đôi mắt to, Trương Mông gây chú ý người xem trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký vai Thù Nhi và cũng đảm nhiệm một vai diễn quan trọng trong Tân Hồng Lâu Mộng. Bên cạnh đó, Lý Mật cũng tiết lộ, các diễn viên phụ tham gia vào phim của cô sẽ được coi là tập hợp các diễn viên phụ xinh đẹp nhất trong lịch sử, mỗi người một vẻ đẹp và sự quyến rũ khác nhau. Đó là Chương Linh Chi, “tiểu Lâm Chí Linh” Phùng Nguyên Chân, và Diệp Hy Kỳ sẽ tập hợp thành dàn nữ phụ có uy phong nhất của Cô nàng ngổ ngáo bản truyền hình. Họ sẽ trở thành đối thủ đáng gờm với Trương Mông trong phim.


Chương Linh Chi


Phùng Nguyên Chân


Diệp Hy Kỳ

Bản phim truyền hình này sẽ được thêm vào nhiều câu chuyện và tình tiết hấp dẫn xung quanh nam nữ nhân vật chính, cũng thêm vào đó các nhân vật quan trọng khác để làm cho câu chuyện thêm cuốn hút hơn.