Chung Hân Đồng sắp tới Việt Nam

VTC, Theo 14:20 28/07/2010

Qua "đường" phim ảnh nhé. Nạn nhân trong scaldal ảnh nóng của Trần Quán Hy là Chung Hân Đồng đã có những cảnh quay nóng bỏng trong bộ phim "Ex" (tên tiếng Việt là "Hương vị trái cấm"). Phim sẽ công chiếu trên toàn quốc vào ngày 30/7 tới đây.

Ex (dịch là Tình Yêu Trái Cấm) là bộ phim điện ảnh đầu tiên Chung Hân Đồng được mời đóng vai nữ chính kể từ sau tai tiếng, nhưng lại là một vai “nhạy cảm” với quá nhiều cảnh nóng trần trụi trên màn ảnh, nên rất dễ khiến khán giả hiểu lầm. Cô cho biết đã rất lo lắng và đắn đo trước lời mời, nhất là khi đọc miêu tả các cảnh quay, bởi cô sợ rằng fan sẽ không hiểu và thông cảm.



Chung Hân Đồng bộc bạch: “Nhìn lại thời điểm bị tô vẽ thị phi, tôi sợ lần này sẽ lại mắc phải bế tắc. Tuy nhiên, chính áp lực này đã giúp tôi làm tốt hơn khi nhập đoàn, diễn xuất. Tôi biết mình phải cố gắng hơn ngày xưa gấp nhiều lần thì mới có cơ hội đổi đời. Tôi cảm thấy thật may mắn khi được thể hiện một nhân vật hoàn toàn khác với những vai diễn mang tính phụ họa trước đó”.



Ex là một bức tranh thu nhỏ thế giới tình cảm của giới trẻ tại Hồng Kông, với chỉ ba đại diện chính là hai cô gái và một chàng trai. Họ yêu nhau say đắm, rồi cạn tình và chia tay để đến với tình yêu mới. Nhưng sau đó cảm xúc cũ lại bùng lên, và như cuốn họ vào vòng xoáy cảm xúc lẫn lộn, đầy bối rối, không điểm dừng của chuyện tình tay ba.


Những bức màn bí ẩn trong quan hệ yêu đương của giới trẻ sẽ được vén lên trong phim. Yêu nhau là dựa vào con tim như truyền thống, hay thời nay chỉ dựa vào bản năng là chính? Bộ phim Ex chọn góc nhìn trực diện và trần trụi chứ không né tránh để lột tả đầy đủ khía cạnh này của cuộc sống. Như đã thông tin, Ex chọn lựa cái nhìn trực diện, trần trụi để lột tả mối quan hệ phức tạp giữa những người tình cũ, vì thế không thiếu những cảnh quay nóng bỏng, thân mật giữa 3 diễn viên chính.


Dù muốn hay không, Chung Hân Đồng vẫn là “tiền bối” của Trần Vỹ ĐìnhMichelle Wai trong những cảnh quay như thế. Michelle cho biết Hân Đồng đã là người hỗ trợ cho cô rất nhiều để vượt qua áp lực ghê gớm trước ống kính: "Chẳng những phải dằn cơn ngượng ngùng xuống, người diễn viên còn phải cố gắng khắc họa tình cảm nội tâm nhân vật nữa. Chính vì thế mà tôi sẽ không diễn tốt nếu không có chị Đồng chỉ bảo, động viên. Chung Hân Đồng không chỉ là một ca sĩ giỏi mà còn là một diễn viên rất cừ."



Tuy nhiên, Chung Hân Đồng cũng gặp vô vàn rắc rối trong cảnh quay của chính mình. Nụ hôn say đắm trên chiếc ghế thật đẹp trên màn ảnh, nhưng thực hiện nó thì khó biết bao bởi ghế vừa cứng vừa chật, thân hình của Vỹ Đình thì cao to, mà máy quay thì lại di chuyển, đổi cảnh liên tục. Đến nỗi khi diễn xong hai tay anh tê buốt không còn cảm giác. Rồi cảnh quay thân mật nhất khi hai người cùng khỏa thân trong một chiếc bồn tắm mất hàng chục lần diễn đến kiệt sức, mệt nhoài mới hoàn thành. Rồi bối rối quá khi diễn khiến hai người... cắn nhầm vào môi nhau đau điếng!

Về phần Trần Vỹ Đình, mọi người đều tỏ ra ganh tị với anh chàng vì cùng một lúc được “thân mật” với cả hai người đẹp. Nhưng “khổ chủ” thì lại không cảm thấy sung sướng như người ngoài cuộc, bởi lẽ anh liên tục bị căng thẳng, không thoải mái chút nào khi phải liên tiếp diễn cảnh nóng trong phim.


Cũng từ bộ phim này, dư luận vẫn gieo tin đồn rằng Chung Hân Đồng trong thời gian đóng phim đã làm kẻ thứ ba ngoài đời thật, chia rẽ Trần Vỹ Đình và bạn gái anh. Về phía Vỹ Đình, anh cũng chịu áp lực không nhỏ khi bị đồn rằng đã từng theo đuổi cả Thái Trác Nghiên – đồng nghiệp của Chung Hân Đồng trong Twins. Cả Hân Đồng Vỹ Đình đều một mực phản kháng với thái độ từ tốn và kiệm lời, vì họ biết bình tĩnh chính là câu trả lời tốt nhất cho ngòi bút của các nhà báo viết giải trí. 
 
Một thông tin hết sức thú vị là quản lý của Trần Vỹ Đình từng tuyên bố nếu các phòng vé Ex đạt doanh thu 5 triệu nhân dân tệ, chàng diễn viên sẽ thoát y chào mừng. Phim ra mắt tại Việt Nam vào ngày 30/7//2010.