Chiêm ngưỡng siêu phẩm võ thuật của Song Hye Kyo và Chương Tử Di

Trang Thuỳ, Theo 16:05 03/01/2011

Hai mỹ nhân hàng đầu điện ảnh Trung - Hàn đã cùng hội ngộ với hàng loạt ngôi sao châu Á trong bộ phim võ thuật đầy hấp dẫn mang tên "The Grandmaster".

Một đoạn teaser cho bộ phim mới Nhất đại tôn sư (The Grandmasters) của đạo diễn Vương Gia Vệ vừa được ra mắt khán giả hâm mộ. Tuy có thời lượng dài hơn 1 phút, nhưng đoạn teaser đã gây sự tò mò cao độ của khán giả điện ảnh khi không cung cấp bất cứ một cảnh quay nào từ bộ phim, ngoài việc những từ tiếng Hoa màu trắng trên nền đen của một cảnh biển đang cuồn cuộn sóng. Phần nhạc nền rất mạnh làm cho khung cảnh của biển ẩn hiện sau dòng chữ càng thêm huyền bí.



Một số poster của bộ phim cũng đã được ra mắt tại American Film Market ở Los Angeles hồi cuối tháng 11 và khán giả có thể thấy nhân vật chính do Lương Triều Vỹ thủ vai đang đứng dưới trời mưa tầm tã, xung quanh la liệt những người bị anh hạ gục. Trên poster là dòng chữ "In martial arts there is no right or wrong, only the last man standing" ( tạm dịch: Trong võ thuật không có đúng hay sai, chỉ có người còn lại cuối cùng). Ngoài ra, còn có hai bức ảnh tạo hình của Chương Tử Di cho vai diễn của mình. Cô mặc chiếc áo choàng lông màu đen khá dày, đầu để trần, đứng dưới trời tuyết rơi dày đặc và đang thủ thế trước một đối thủ nào đó.












Trong buổi họp báo kỷ niệm hãng phim thành lập vừa qua, hầu hết sự chú ý cả quan khách và giới truyền thông tập trung vào dàn diễn viên của Nhất đại tôn sư bao gồm cả Lương Triều Vỹ, Chương Tử Di, Trương Chấn, Triệu Bản Sơn, Song Hye Kyo, Tiểu Thẩm Dương... những người vừa vội vàng rời phim trường từ Quảng Đông đến tham dự sự kiện này. Thổ lộ về những cảnh chiến đấu, Lương Triều Vỹ nói rằng anh không hề cảm thấy lo lắng khi đã luyện tập trong một thời gian dài. Anh luyện tập nhiều đến mức cánh tay của anh còn bị gãy trong khi tập với thầy dạy môn Vịnh Xuân quyền của mình. Lương Triều Vỹ cho biết về những cảnh chiến đấu trong mưa quay rất khó khăn, anh phải mất 30 ngày để hoàn thành cảnh quay.











Trong phim, Chương Tử Di đóng vai một võ sư bậc thầy, và mọi người ca ngợi cảnh cô thủ thế “Bát Quái chưởng” đứng dưới trời tuyết rất đẹp. Chương Tử Di cho biết, cảnh này được quay vào mùa đông năm ngoái. Vào lúc đó, nhân viên đoàn phim nói đùa rằng có thể cảnh này sẽ không được hoàn thành như họ dự tính và họ sẽ phải quay lại một lần nữa vào năm tới. Đáng ngạc nhiên là họ đã nói đúng. Cô nhớ lại phim trường lúc đó có nhiệt độ là -30 độ, và quay xong cảnh này thực sự rất khó khăn. Trương Chấn đóng vai một võ sư “Bát Quái chưởng” cao cường trong Nhất đại tôn sư. Để tham gia vào phim anh đã tập luyện ròng rã trong hai năm, nhưng anh cho biết nhờ luyện tập như vậy mà anh được hưởng lợi rất nhiều và sức khỏe được cải thiện.









Song Hye-kyo đóng vai vợ của Diệp Vấn (Lương Triều Vỹ) trong trong phim. Đây là bộ phim đầu tiên của Song Hye Kyo đóng tại Trung Quốc và cô cho biết đã thực sự hài lòng khi có thể làm việc với một nhóm toàn diễn viên nổi tiếng như vậy. Cô cảm ơn đạo diễn Vương Gia Vệ vì sự giúp đỡ của ông, bởi vì lúc đầu cô không quen với phong cách chỉ đạo của ông, và Vương Gia Vệ đã giúp cô rất nhiều.




Phóng viên hỏi Lương Triều Vỹ về lịch trình quay phim, anh tiết lộ rằng sẽ trở về phim trường để tiếp tục quay phim. Anh phải quay hơn 10 giờ một ngày, và có nhiều khả năng không có thời gian nghỉ ngơi. Lương Triều Vỹ cho rằng họ sẽ kết thúc tất cả cảnh quay trước Tết Nguyên đán. Mọi người khen Lương Triều Vỹ trông trẻ trung và tươi tỉnh, anh nói: "Có thể đó là vì anh đã cắt tóc thi tham gia Nhất đại tôn sư". Ngoài ra anh cũng cho biết chấn thương lần trước của anh đã cơ bản được chữa lành, nhưng trong những cảnh hành động anh sẽ càng thận trọng hơn vì không muốn bị thương một lần nữa.



Nhất đại tôn sư là bộ phim võ thuật đầu tiên của đạo diễn Vương Gia Vệ. Phim dự kiến ra mắt trong năm 2011.