Chí Thiện thấy... kỳ cục khi hôn "người yêu tin đồn"

Việt Nữ - Ảnh: NVCC, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 02/03/2012

Cùng nghe "chú rể" Chí Thiện chia sẻ về mối tình tay ba với "cô dâu" Băng Di và "người tình" Thanh Trúc trong phim "Tình khúc mùa thu" nào!

Nhân vật Hoàng Quân của Chí Thiện trong phim là một công tử nhà giàu ăn chơi. Hình tượng này có vẻ khác xa Thiện ngoài đời. Vậy việc nhập vai có khó khăn gì không?

Thật ra thì... cũng không khác lắm! (Cười to) Trước đây Thiện cũng từng "ăn chơi" rồi. Người trẻ mà, thích chơi lắm. Nhưng rồi có chuyện xảy ra, Thiện đã thay đổi suy nghĩ và cách sống của mình. Vậy nên nhân vật Hoàng Quân cũng không hẳn là khác xa Thiện đâu.



Còn việc hóa thân thành một "quý ông chồng" thì thế nào nhỉ? Vì chắc chắn Chí Thiện chưa có kinh nghiệm... cưới vợ.

(Cười) Đúng vậy! Thiện đã phải gặp rất nhiều bạn bè - những người đã lập gia đình và có con - để hỏi họ những câu đại loại như: Cảm giác lấy vợ thế nào? Có con ra sao?...



Vai diễn lần này rất khác so với những vai Thiện từng nhận trước đây. Anh chồng tuy còn trẻ nhưng lại rất bảo thủ, luôn muốn mọi việc theo ý mình. Thiện phải làm sao để hiểu được nhân vật và khiến khán giả cũng hiểu theo, mọi chuyện không hề đơn giản.



Chí Thiện và Băng Di đã bị đồn "yêu nhau" từ trước. Bây giờ cả hai còn đóng "vợ chồng" trong phim, vậy Thiện có "sợ" khán giả sẽ càng nghi ngờ quan hệ giữa hai người?

Sợ thì cũng không sợ, vì trước giờ mọi người cũng đã nghĩ vậy rồi, còn sợ gì nữa. (Cười) Nhưng thật ra ThiệnDi chỉ là bạn thân giúp đỡ nhau trong công việc mà thôi. Tính 2 đứa cũng rất hợp. Đi chơi hay mua đồ Thiện đều hỏi ý kiến Di.



Vậy chắc cả hai nhập vai vợ chồng dễ lắm nhỉ?

Không hề! Chính vì hai đứa là bạn thân nên đóng vợ chồng mới khó đó. Cảm giác đầu tiên khi Thiện nói yêu Di rất là... mắc cười, còn hôn Di thì... kỳ cục lắm.



Khi quay cảnh hôn chính Thiện là người gặp khó khăn, phải quay đến hai - ba lần. Lần đầu không tự nhiên, đạo diễn la lên: "Thiện! Em làm gì vậy? Con gái người ta đã mở lòng rồi mà sao em còn ngỡ ngàng vậy?". Thiện nói: "Dạ, em thấy... sợ!". (Cười) Cũng may là sau đó thì các cảnh hôn với Thanh TrúcBăng Di đều rất ổn. Sau bộ phim này thì Thiện thấy mình hôn giỏi hơn rồi.



Giữa Băng Di - bạn thân kiêm "người yêu tin đồn" với Thanh Trúc - một diễn viên nhiều kinh nghiệm hơn, Chí Thiện thấy hợp tác với ai dễ và thích hơn?

Mỗi người có ưu điểm riêng. Thanh Trúc thì có kinh nghiệm và luôn dẫn dắt bạn diễn. Còn với Di thì Thiện cảm nhận được một cái gì đó tươi trẻ và rất tự nhiên.



Chí Thiện và Băng Di rất đẹp đôi, cả hai lại cùng chung công ty quản lý. Không biết hai người có định xây dựng "cặp đôi hoàn hảo" trên màn ảnh, giống như Lương Mạnh Hải - Tăng Thanh Hà hay Johnny Trí Nguyễn - Ngô Thanh Vân... không nhỉ?

Muốn xây dựng "cặp đôi hoàn hảo" trên màn ảnh thì phải phụ thuộc đạo diễn thôi. Nhưng Thiện nghĩ, mình và Di cứ bị ghép đôi thế này hoài thì có vẻ hơi thiệt thòi cho Di. Lỡ sau này Di hát cặp hay đóng phim cùng bạn diễn nam nào khác thì lại bị nói "Băng Di bỏ rơi Chí Thiện". (Cười to)



Đảm nhận vai chính trong một phim truyền hình so với việc đóng các phim điện ảnh trước đây có gì khác, hẳn là vất vả hơn nhiều đúng không?

Khi đóng phim truyền hình thì cái khó là phải giữ tâm lý nhân vật xuyên suốt một thời gian dài và phải điều chỉnh liên tục cho phù hợp. Vì có những cảnh về sau nhưng lại quay trước và ngược lại. Vậy nên việc sống với tâm lý nhân vật là rất quan trọng.



Đối với Thiện thì dù là truyền hình hay điện ảnh, khi đã làm việc gì Thiện đều cố gắng hết sức nên không biết cái nào vất vả hơn cái nào. (Cười)



Sống với nhân vật một thời gian dài như vậy, Chí Thiện có gặp phải trường hợp "không thể thoát vai" sau khi phim đóng máy không?

Thiện thấy thoát vai dễ hơn nhập vai nhiều! Thời gian đầu sau khi đóng máy, ThiệnDi nhớ mọi người trong đoàn là chính nên có lẽ vì vậy mà tự nhiên cũng... thoát vai luôn. Thêm nữa, khi quay lại cuộc sống bình thường thì các thói quen của chính mình cũng dần trở lại, mình lại là chính mình thôi.



Trong thời gian tới, Chí Thiện đã có những kế hoạch gì cho công việc chưa? Có phần nào cho phim ảnh không?

Trong năm qua, Thiện đã đóng hai phim là Hoàng tử ăn màyTình khúc mùa thu. Việc ca hát bị tạm gác lại, không có nhiều ca khúc mới. Hiện tại, Thiện muốn dành nhiều thời gian cho âm nhạc hơn.



Cảm ơn Chí Thiện! Chúc anh thành công trên cả hai "mặt trận" điện ảnh và âm nhạc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày