Chị em Đông Dương (Minh Hằng) “đại chiến” trai bánh bèo

Hàn Tiêu, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 26/03/2014

Chị em Chanh - Dương (Phương Thanh - Minh Hằng) “song kiếm hợp bích” xử đẹp với trai bánh bèo Lố (La Quốc Hùng) trong tập mới nhất của “Vừa đi vừa khóc”.

Sau khi biết Đông Dương (Minh Hằng) tặng váy cho Thêu (Nhã Phương) ở cuối tập 4 Vừa Đi Vừa Khóc, Lố (La Quốc Hùng) vô cùng tức giận, muốn tìm gặp Dương để tính sổ. Lố quyết tâm đánh cho Dương “hết dương, thành âm luôn”. Mang trong đầu ý nghĩ bạo lực, Lố đến quán cà phê của Chanh (Phương Thanh) để “dập chẹp bẹp” Dương mà không biết rằng ở đây mình bị Chanh dập ngược lại.
 
 
 
Đến chỗ hẹn, Lố ngay lập tức thể hiện bản lĩnh khi nói muốn “uống máu Dương”. Biết Dương sợ mình, Lố không ngừng ra oai và ra lệnh cho Dương phải lập tức đòi lại váy tặng Thêu và làm Thêu ghét mình. Đoạn hội thoại giữa Dương và Lố hết sức nhức óc, y như hai bánh bèo vô dụng nói chuyện khi chỉ quẩn quanh chuyện: "Mày trả lời thật đi, mày với Thêu có yêu nhau không?", "Tại sao Thêu nói mày với Thêu yêu nhau?", "Thật lòng mày không yêu Thêu?", "Không yêu một chút nào? Một tí ti cũng không?", "Mày không thích Thêu sao mày tặng áo đầm cho Thêu?",... Tuy nhiên đứng trước Dương-ẻo-lả, Lố trở thành trai men chính hiệu.
 
 

Trích đoạn Lố "dạy khôn" cho Đông Dương trong tập 5 "Vừa Đi Vừa Khóc"

Nhưng trai men nhanh chóng biến hình thành trai bánh bèo ngay lập tức khi gặp Chanh. Thấy Lố bắt nạt em gái mình vô lối, Chanh liền cầm dao kề cổ Lố, bà chị đanh đá còn tự xưng mình là giang hồ đi tù 10 năm mới về. Biết mình không thể chống lại giang hồ, Lố liền quay ngoắt 180 độ, vẻ hùng dũng biến mất mà thay vào đó là yếu như sên, ngoan như… cún trả lời từng câu hỏi của Chanh và nghe lời Chanh hết mực. Trước khi ra về thất thểu còn lễ phép chào Chanh “Em về nha chị!” rồi bảo Dương “thông cảm cho tao nha”. Chị em Chanh - Dương thấy vậy cười đắc thắng.
 
 
 
 

Chanh bá đạo như vậy là bởi có nội bá đạo. Nội mua cho Dương mấy cái áo ba lỗ ép Dương mặc cho nam tính. Nội là người mạnh mẽ, khi thấy Chanh nói chồng mình ngu vì đẻ hai đứa con mà không biết quý, nội thẳng tay tát Chanh, sau đó cho Chanh rơi vào tròng: Chanh phải có trách nhiệm thuyết phục Dương sang năm cưới Thêu mới được nội tha thứ.
 
 
 
Đông Dương lúc nào cũng phải bịt ngực để che mắt mọi người

Nội hà khắc trong chuyện trong nam khinh nữ như thế nhưng thật lòng rất thương yêu cháu mình. Thấy Dương như vậy, nội rất lo lắng, gọi Chanh đến ngay để hỏi xem “con giống” của Dương có khuyết tật không. Nội lo cháu mình tự ti, mặc cảm vì khác mọi người. Nội còn mua cuốn “Những dấu hiệu cho biết chàng của bạn là gay” để tìm hiểu, xem cháu mình có không. Nội kỳ vọng vào Dương nhiều như thế, không biết khi Dương lộ thân phận con gái, nội buồn cỡ nào.
 
 
 
Cũng trong tập này của Vừa Đi Vừa Khóc, Hải Minh (Lương Mạnh Hải) phát hiện ra một sự thật động trời: mẹ anh đang sống ngay tại Sài Gòn và ba anh theo dõi cuộc sống của mẹ anh từ 10 năm nay. Anh quyết định giả nghèo khổ để đi tìm mẹ. Còn mẹ Minh - bà Hoa (Thanh Thủy) vất vả bươn chải, nhớ chồng thương con cũng khiến nhiều người xem xúc động.
 
 
 

Ở tập tiếp theo của Vừa Đi Vừa Khóc, Hải Minh gặp Đông Dương, nghe Đông Dương kể chuyện và biết được mẹ của mình đang ở đâu. Với tính cách mềm yếu, khi gặp mẹ, có khi Hải Minh sẽ khóc tu tu không chừng.
 
 

ĐỘC QUYỀN: Trích đoạn Hải Minh tìm hiểu về mẹ trong tập 6 "Vừa Đi Vừa Khóc"

Tập 6 Vừa Đi Vừa Khóc phát sóng lúc 21h20 thứ Tư ngày 26/3/2014.

Vào 14h chiều Chủ Nhật tuần này, 30/03/2014, đạo diễn  Vũ Ngọc Đãng và diễn viên Lương Mạnh Hải sẽ có một buổi giao lưu trực tuyến tại JAM - Just Ask Me!. Hãy nhấn vào banner bên dưới để gửi đến họ mọi thắc mắc về bộ phim, cũng như các khía cạnh trong sự nghiệp và cuộc sống ngay từ bây giờ! Những câu hỏi được bình chọn nhiều nhất sẽ được ưu tiên trả lời bằng Video!