Cannes 68 công bố danh sách tranh tài toàn những cái tên nội lực

Lý Cơ Hân, Theo Trí Thức Trẻ 11:57 17/04/2015

Danh sách tranh tài chính thức vừa được Liên hoan phim Cannes 68 công bố cách đây không lâu với toàn những cái tên đầy nội lực.

Danh sách tranh tài chính thức vừa được Cannes công bố cách đây không lâu, nhưng cùng với đó Cannes 68 cũng tiết lộ những tác phẩm sẽ được chiếu ở Liên hoan phim nhưng không tranh tài, trong đó đáng chú ý là bộ phim Mad Max: Fury Road với sự tham gia của Tom Hardy và Charlize Theron, Inside Out của hãng Pixar và Irrational Man của đạo diễn Woody Allen.
 
Poster "Mad Max: Fury Road" và "Inside Out"
 
Hàng loạt những tác phẩm đầy hứa hẹn sẽ tham gia tranh tài ở Liên hoan phim năm nay, có thể kể đến Macbeth với sự tham gia của Michael Fassbender và nữ minh tinh người pháp Marion Cotillard, Carol của đạo diễn Todd Haynes và The Sea Of Trees của đạo diễn Gus Van Sant.
 
Danh hiệu cao quý nhất ở Cannes, Palme d’Or (Cành cọ vàng)
 
Danh sách dưới đây vừa được Liên hoan phim Cannes công bố rộng rãi và La Tête Haute của nữ đạo diễn tài năng Emmanuelle Bercot:
 
Nữ đạo diễn tài năng Emmanuelle Bercot
 

Những tác phẩm sẽ tranh tài ở Liên hoan phim:

Sicario - đạo diễn Denis Villeneuve.
The Sea of Trees - đạo diễn Gus Van Sant.
Louder than Bombs - đạo diễn Joachim Trier.
Youth (The Nearly Years) - đạo diễn Paolo Sorrentino.
Saul Fia (Son of Saul) - đạo diễn László Nemes.
Mia Madre - đạo diễn Nanni Moretti.
Mon Roi - đạo diễn Maiwenn.
The Lobster - đạo diễn Yorgos Lanthimos.
Macbeth - đạo diễn Justin Kurzel.
Umimachi Diary (Our Little Sister) - đạo diễn Hirokazu Kore-Eda Hirokazu.
Shan He Gu Ren (Mountains May Depart) - đạo diễn Jia Zhang-Ke.
Nie Yinniang (The Assassin) - đạo diễn Hou Hsiao Hsien.
Carol - đạo diễn Todd Haynes.
Il Racconto dei Racconti (The Tale of Tales) - đạo diễn Matteo Garrone.
Marguerite et Julien (Marguerite and Julien) - đạo diễn Valérie Donzelli.
La Loi du Marche (A Simple Man) - đạo diễn Stéphane Brize.
Dheepan - đạo diễn Jacques Audiard.

 
Marion Cotillard và Michael Fassbender trong "Macbeth"
 

Những tác phẩm tranh giải Un Certain Regard (Giải thưởng dành cho đạo diễn trẻ, tác phẩm có ý tưởng mới):

Madonna - đạo diễn Shin Suwon.
Maryland - đạo diễn Anna Winocour.
The Fourth Direction - đạo diễn Gurvinder Singh.
Masaan (Fly Away Solo) - đạo diễn Neeraj Ghaywan.
Hruter (Rams) - đạo diễn Grimur Hakonarson.
Kishibe No Tabi (Journey to the Shore) - đạo diễn Kurosawa Kiyoshi.
Je Suis Un Soldat (I Am a Soldier) - đạo diễn Laurent Larivere.
Zvizdan (The High Sun) - đạo diễn Dalibor Matanic.
The Other Side - đạo diễn Roberto Minervini.
One Floor Below - đạo diễn Radu Muntean.
Shameless - đạo diễn Oh Seung-Uk.
The Chosen Ones - đạo diễn David Pablos.
Nahid - đạo diễn Ida Panahandeh.
The Treasure - đạo diễn Corneliu Porumboiu.

Những tác phẩm được chiếu nhưng không tranh giải:
Mad Max: Fury Road - đạo diễn George Miller.
Irrational Man - đạo diễn Woody Allen.
Inside Out - đạo diễn bởi Pete Docter và Ronaldo del Carmen.
Le Petit Prince (The Little Prince) - đạo diễn Mark Osborne.

 
Emma Stone và Joaquin Phoenix trong "Irrational Man" của đạo diễn Woody Allen

Những tác phẩm đặc biệt:

Oka - đạo diễn Souleymane Cisse.
Sipur Al Ahava Ve Choshech (A Tale of Love and Darkness) - đạo diễn Natalie Portman.
Hayored Lema’ala - đạo diễn Elad Keidan.
Amnesia - đạo diễn Barbet Schroeder.
Panama - đạo diễn Pavel Vuckovic.
Asphalte - đạo diễn Samuel Benchetrit.
 
Những tác phẩm được chiếu vào lúc nửa đêm:
O Piseu (Office) - đạo diễn Hong Won-Chan.
Amy - đạo diễn Asif Kapadia.


Đến dịp lại lên, mỗi giữa tháng năm hằng năm, thành phố Cannes miền Nam nước Pháp luôn sôi động, rộn ràng bởi sự xuất hiện của vô số minh tinh, tài tử nổi tiếng đến khoe sắc ở thảm đỏ của Liên hoan phim. Quan trọng hơn, những nhà làm phim luôn gửi những đứa con tinh thần của mình đến Cannes tranh tài nhằm tạo được tiếng vang lớn và thu hút sự chú ý của những nhà tài trợ, sản xuất. Và đó cũng chính là cơ hội để những tác phẩm xuất sắc được đông đảo người yêu điện ảnh biết đến.
 
Liên hoan phim Cannes lần thứ 68 sẽ khai mạc vào ngày 13 và bế mạc vào ngày 24 tháng năm với anh em nhà Coen là Joel và Ethan Coen trong vai trò chủ tịch Hội đồng giám khảo.