"Cánh diều 2012" đề cập đến Phương "Khói lửa"

Việt Nữ - Ảnh: Taro, Theo Trí Thức Trẻ 13:15 28/02/2013

Tại họp báo giải "Cánh diều 2012", đại diện BTC đã bày tỏ thương tiếc đến nạn nhân vụ nổ kinh hoàng gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

Sáng nay (28/2), họp báo giải thưởng thường niên của Hội Điện ảnh Việt Nam - Cánh diều 2012 đã diễn ra với sự tham dự của đại diện Hội và đông đảo các cơ quan truyền thông trong nước.

"Cánh diều 2012" đề cập đến Phương "Khói lửa" 1
Bà Phạm Thị Hồng Ngát phát biểu mở đầu họp báo

Trong phát biểu mở đầu, bà Nguyễn Thị Hồng Ngát - phó chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam - đã đề cập đến vụ nổ giữa lòng thành phố gây ra cái chết thương tâm cho cả gia đình ông Phương "Khói lửa" (Lê Minh Phương) và hàng xóm.

"Cánh diều 2012" đề cập đến Phương "Khói lửa" 2
Ông Phương "Khói lửa" (Ảnh: Google)

Ông Phương là chuyên gia thực hiện các hiệu ứng khói lửa. Lúc sinh thời, ông để lại dấu ấn đẹp trong lòng đồng nghiệp và góp phần tạo nên nhiều cảnh đắt giá trên màn ảnh. Bà Hồng Ngát bày tỏ thương tiếc đến các nạn nhân trong tai nạn thương tâm này, đồng thời xem đây như hồi chuông cảnh báo về an toàn lao động cho những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nói chung và phim trường nói riêng.

"Cánh diều 2012" đề cập đến Phương "Khói lửa" 3
Các thành viên Hội Điện ảnh VN

Buổi họp diễn ra khá căng thẳng bởi những thắc mắc, đối chất, tranh cãi quanh danh sách phim tranh giải ở hạng mục phim điện ảnh (phim truyện nhựa) và tiêu chí chấm điểm của Ban giám khảo (BGK).

"Cánh diều 2012" đề cập đến Phương "Khói lửa" 4
Không khí căng thẳng tại họp báo

Cao trào là tranh cãi về hai phim vẫn chưa công chiếu: Cát nóng (Lê Hoàng) và Lạc lối (Phạm Nhuệ Giang). Câu hỏi đặt ra cho BTC là: "Phim chưa chiếu thì công chúng và truyền thông lấy cơ sở nào để tin vào quyết định của BGK?" và được BTC hồi đáp rằng: BTC sẽ rút kinh nghiệm vào các năm sau, đồng thời tạo điều kiện để truyền thông được thưởng thức phim trong thời gian chấm giải.

"Cánh diều 2012" đề cập đến Phương "Khói lửa" 5

BTC cũng khẳng định: quyền quyết định hoàn toàn thuộc về BGK. Tuy nhiên trong tiêu chí chấm giải có yếu tố "hiệu quả xã hội" khá quan trọng nên chắc chắn, hiệu ứng khán giả cũng sẽ tác động đến điểm số của từng phim.

"Cánh diều 2012" đề cập đến Phương "Khói lửa" 6
Quyền Linh là ủy viên của Hội

Bên cạnh đó, một thành viên trong Hội Điện ảnh VN cũng chia sẻ: tất cả các giải thưởng nghệ thuật trên thế giới, ngay cả Oscar, cũng chỉ có tính tương đối.

"Cánh diều 2012" đề cập đến Phương "Khói lửa" 7

Có thể thấy Cánh diều 2012 chưa kịp "bay cao" đã gặp phải "gió". Dù vậy, với nỗ lực của Hội Điện ảnh VN nhằm tạo sân chơi cho các nhà làm phim trong nước, hi vọng Cánh diều 2012 sẽ có một mùa giải thành công.