Các đoạn phim "nhây" hết cỡ của "Cô Dâu 8 Tuổi" chuốc "say" khán giả

AAmellus, Theo Trí Thức Trẻ 19:00 26/06/2015

Bất chấp các cảnh quay chậm quá "lố", "Cô Dâu 8 Tuổi" vẫn được đông đảo bà và mẹ theo dõi mỗi ngày không bỏ sót một tập vì nội dung dễ lấy lòng "phụ huynh".

Ngoài thời lượng "khủng" lên đến gần 2.000 tập phim, các cảnh lạm dụng kỹ thuật slow-motion (kỹ thuật chiếu chậm) của Cô Dâu 8 Tuổi là một yếu tố khiến người xem cảm giác như đang bị "say". Say bởi vì các cảnh chậm được trưng dụng liên tục đến độ không tập nào mà không có cảnh quay chậm. Nếu ai không phải khán giả theo dõi từng tập phim hằng ngày, người ấy sẽ dễ dàng cảm thấy choáng váng như vừa uống say và nhìn thế giới xung quanh đầy ảo giác. Không tin ư? Mời bạn thử xem các trích đoạn dưới đây!

Cảnh sát đuổi theo tội phạm cũng chậm...

Cảnh mọi người gặp nhau kéo dài lê thê

Cầu nguyện vốn đã luôn phải từ tốn, đằng này còn bị kéo dãn ra thêm...

Lúc Anandi giải cứu Jagdish, vùng ra được khỏi vòng kìm kẹp, cả hai lại không chạy ngay mà còn đứng ôm nhau khiến fan chỉ kêu trời...

Người bà khó tính mắng Anandi cũng rất... "nhây"

Một đoạn clip bình độ chậm của phim được chia sẻ rộng rãi trên mạng

Các trích đoạn dài "chảy nhựa" của bộ phim không khó để bắt gặp

Dù giới trẻ đã dậy sóng với Cô Dâu 8 Tuổi khi tá hỏa trước độ dài khủng bố của phim và chế rất nhiều ảnh buồn cười quanh các tình tiết trong phim, nhưng các vị nội trợ tại nhà mới thực sự là fan chân chính của bộ phim này. Trong khi "người ngoài" than trời với độ dài "cù nhây" của bộ phim, khán giả thân thuộc của "cô dâu" vẫn kiên trì theo dõi bộ phim. 



Bên cạnh đó, các "nạn nhân" có thể dễ dàng tính nhẩm với độ dài gần 2.000 tập như hiện tại, mỗi tập ở Ấn Độ dài 20 phút, trong khi đó, bộ phim này được phát sóng ở Việt Nam hiện nay có thời lượng 45 phút, dài gấp đôi bản gốc. Thế tốc độ xem của khán giả truyền hình Việt Nam sẽ được rút ngắn lại. Thêm vào đó, từ ngày 27/6 sắp tới, phía nhà đài sẽ tăng cường phát sóng mỗi ngày 2 tập phim. Vì thế khán giả sẽ nhanh chóng kết thúc bộ phim chứ không phải chán nản "cày" phim như dự kiến.