Bom tấn của Trương Nghệ Mưu bị tiết lộ ảnh "độc"

Nhung N, Theo 15:54 23/02/2011

Bộ phim được mong đợi nhất 2011 tại Trung Quốc mang tên "Kim Lăng thập tam sai" với sự tham gia của 13 mỹ nữ và ngôi sao Christian Bale đã hé lộ những tin tức tuyệt mật với khán giả. <img src='/Images/EmoticonOng/44.png'>

Không còn nghi ngờ gì nữa, bộ phim được người dân Trung Quốc chờ đợi nhất năm 2011 chính là một tác phẩm của đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu, bộ phim mang tên Kim Lăng thập tam sai ( Thirteen women of Jinling). Nhưng từ ngày khởi quay tới nay, đạo diễn vẫn hoàn toàn kín tiếng và hết sức bảo mật quá trình quay phim. Nhưng được biết diễn viên điển trai của Hollywood Christian Bale đã vừa có mặt tại Nam Kinh tham gia vào đoàn làm phim. Các phóng viên đã chộp được một số địa điểm quay ngoại cảnh của bộ phim này.







Được biết, đoàn làm phim bảo vệ khu vực quay phim vô cùng nghiêm ngặt, ngừa phóng viên như ngừa trộm vậy, xung quanh khu vực quay phim hoàn toàn không có một tòa tháp hay dốc cao nào có thể mục kích trường quay. Hơn nữa đoàn làm phim còn thuê hơn 30 bảo vệ tới gác khu vực này, tiếp đó, để vào trường quay cần có xe đưa đón và các xe này đều phải đăng kí trước đó. Có thể nói muốn có được thông tin và hình ảnh về bộ phim mới của Trương Nghệ Mưu hoàn toàn không phải là việc dễ dàng.










Các phóng viên đã mạo hiểm đột nhập vào khu vực trường quay và phát hiện ra đây hoàn toàn là một khu vực đổ nát với gạch vỡ, các biển hiệu cửa hàng lan tràn trên nền đất vụn, xe ô tô cũ chất đầy, thùng thư ngổn ngang, khiến người ta có cảm giác như trở về thời điểm chiến tranh loạn lạc ấy. Phía đoàn phim đã từng công bố trước đó, việc tạo dựng hiện trường quay cho phim tiêu tốn tới 20 triệu NDT, điều này quả là không ngoa chút nào. Các công trình kiến trúc cần xây dựng cho bộ phim này có thể lên tới hàng triệu, sau khi hoàn thành phim, chúng vẫn sẽ được giữ lại và trở thành tài sản của địa phương.





Được biết, đoàn phim lần này có tới 600 diễn viên trong đó có 26 “Mưu nữ lang” (các nữ diễn viên trong các bộ phim mà Trương Nghệ Mưu làm đạo diễn). Mười ba nữ diễn viên trẻ vào vai các cô gái bán hoa, những người mà Trương Nghệ Mưu và ê kíp của ông đã mất hai năm để tìm kiếm, vẫn chưa được tiết lộ. Đây là lần đầu tiên số lượng các “Mưu nữ lang” lớn tới như vậy, và với bản thân Trương Nghệ Mưu, đó cũng là một kỳ tích. Hi vọng họ đều sẽ thành công và vang danh như các “Mưu nữ lang” trước đó.


Bộ phim Kim Linh Thập Tam Sai lấy bối cảnh từ cuộc đại thảm sát Nam Kinh, phim có thời gian trù bị 4 năm, với kinh phí đầu tư lên tới 600 triệu NDT, dự kiến sẽ tiến hành quay trong 6 tháng. Mục tiêu sẽ thu về 1 tỷ NDT tại thị trường nội địa. Các diễn viên tham gia trong phim gồm có chàng trai của chuyện tình cây táo gai Đậu Kiệu, Đồng Đại Vỹ, Hoàng Hải Ba, và một gương mặt quen thuộc của Hollywood Christian Bale (American Psycho, Batman Begin, The Dark knight, Empire of the Sun) và đã giành được giải Quả Cầu Vàng nhờ bộ phim The Fighter, anh là diễn viên lớn và nổi tiếng Hollywood đầu tiên tham gia vào nền điện ảnh Trung Quốc. Được biết tham gia bom tấn lần này của Trương Nghệ Mưu, anh sẽ nhận được khoản thù lao lên tới 3 triệu USD. Các phóng viên phải vất vả lắm mới mục kích được cảnh chàng Hiệp sĩ bóng đêm tham gia vào đoàn phim Kim Linh Thập Tam Sai.


Dựa theo cuốn tiểu thuyết của nhà văn người Mỹ gốc Hoa, Nghiêm Ca Linh, bộ phim kể về mười ba cô gái bán hoa, họ đã xông vào một nhà thờ để ẩn náu tại Kim Lăng (ngày nay là Nam Kinh), thủ đô của Trung Quốc trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ hai. Sau đó, những người lính Trung Quốc sống sót trong trận chiến với lính Nhật cũng cùng ẩn náu với họ.





Tại buổi lễ khai máy của bộ phim, Chu Thiện Lộ, bí thư tỉnh ủy của Nam Kinh đã phát biểu: “Nam Kinh là địa danh của chiến thắng và tự hào. Đồng thời, đây cũng là một thành phố đã chịu mất mát trong chiến tranh. Bộ phim sẽ thể hiện sự đấu tranh và lòng can đảm của những người dân Nam Kinh trong thời chiến.” Trương Nghệ Mưu cho biết: “Họ sẽ mặc những chiếc áo khoác khác biệt và lạ mắt, đồng thời mang những chiếc vali bằng da cổ điển từ thập niên 30. Khi họ bước ra ngoài với một phong cách quyến rũ và duyên dáng, bạn sẽ tin rằng họ là những phụ nữ thời đó.” Đây là bộ phim tiếp theo của đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu sau bộ phim tình cảm thuần mỹ Sơn tra thụ chi luyến, và là phim điện ảnh thứ hai về Nam Kinh. Bộ phim Nam Kinh! Nam Kinh trước đó của đạo diễn Lục Xuyên đã gây tiếng vang lớn tại Trung Quốc và một số liên hoan Quốc tế, không biết Nam Kinh của Trương Nghệ Mưu rồi có vượt qua được Nam Kinh của Lục Xuyên hay không?


Phim sẽ ra mắt khán giả trong tháng 12.