Bộ tứ của "Insidious: Chapter 3” thách thức khán giả Việt xem phim

Trang Thùy, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 28/05/2015

Đoạn clip mới của “Insidious: Chapter 3” (Quỷ Quyệt 3) khiến người xem vô cùng thích thú với phần chào khán giả bằng tiếng Việt của các diễn viên chính.

Hãng phát hành bộ phim kinh dị Insidious: Chapter 3 (Quỷ Quyệt 3) vừa tung ra đoạn clip mới với sự xuất hiện của ba diễn viên chính Stefanie Scott (vai Quinn Brenner), Lin Shaye (vai Elise Rainier), Dermot Mulroney (vai Sean Brenner) và đạo diễn Leigh Whannell. Gây bất ngờ và thích thú nhất với người xem Việt Nam có lẽ là phần chào khán giả bằng tiếng Việt của các ngôi sao nói trên. Theo lời giới thiệu của họ, thì phần một (Insidious) và hai (Insidious: Chapter 2) của series này chưa là gì so với phần phim thứ ba. Nếu khán giả ra rạp xem Insidious: Chapter 3 vào ngày 5/6 tới đây, họ sẽ còn bị ám ảnh hơn nhiều.

Clip chào khán giả của các diễn viên trong "Insidious: Chapter 3"
 
 

Insidious: Chapter 3 là phần tiền truyện (prequel) của hai phần phim đầu tiên, chính vì vậy trong phim là một câu chuyện hoàn toàn mới. Khán giả sẽ biết vì sao Elise Rainier có khả năng tâm linh đặc biệt: có thể nói chuyện và “giao lưu” với thế giới bên kia. Bà là người phụ nữ đã góa chồng. Trong một lần tìm cách trò chuyện với người chồng đã mất, bà đã dính vào sợi dây liên kết không rời với những linh hồn tà ác của thế giới ma quỷ. Từ đó, Elise Rainier trở nên nổi tiếng về giác quan nhạy cảm của mình và luôn được mời đến để trừ tà, mỗi khi có một gia đình bị ma ám.
 
 
Trong phần phim này, nhân vật trung tâm hoàn toàn không phải là “gia đình quỷ ám” Lambert như hai phần trước, mà là cô bé Quinn Brenner. Cô là một nữ sinh trung học tuổi teen. Sau khi mẹ mất, Quinn luôn mong mỏi được nhìn thấy và nói chuyện với mẹ. Cô bé muốn tâm sự với mẹ mình mọi chuyện riêng của cô con gái, từ những rắc rối của tuổi teen, đến tình cảm chớm nở trong lòng với cậu bạn hàng xóm.
 

Bày tỏ ước mơ này với Elise, cô đã được cảnh báo rằng điều này rất nguy hiểm. Vì khi gặp được mẹ đồng thời cô cũng sẽ đánh thức và thu hút sự trở lại của những cư dân ở thế giới bên kia quay lại thế giới hiện tại. Đúng như những gì đã nhận định, Quinn bị rơi vào mê cung với những lần rượt đuổi kinh hoàng của lũ quỷ dữ, đặc biệt là một kẻ được gọi là “Kẻ không thể thở”. Từ đây, cô gái trẻ phải chịu đựng nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần đứng giữa cuộc chiến sống còn giữa thế lực bóng tối quỷ quyệt và những con người yêu thương cô bé ở thế giới thực tại.
 
 

Để quảng bá cho phần thứ 3 - chương đen tối nhất của cả loạt phim, nhà sản xuất của Insidious: Chapter 3 đã mang nỗi sợ đi vòng quanh nước Mỹ trong tour mang tên Into The Further 4D Experience. Khán giả sẽ được tham quan những địa danh chỉ có trên phim, trải nghiệm nỗi sợ hãi mà những nhân vật trong phim phải trải qua. 

  

Để tham quan nơi này, ngoài số tiền phải trả, người chơi còn phải trải qua quá trình kiểm tra sức khỏe đạt chuẩn và ký vào bản cam kết đảm bảo an toàn. Toàn bộ chương trình quảng bá đã đi qua hơn 15 thành phố tại Mỹ, thu về hơn 3,5 triệu USD (khoảng 75.775 tỷ đồng). Chương trình này biến Insidious: Chapter 3 thành “tác phẩm kinh dị PHẢI xem trong mùa hè năm nay”.


Insidious: Chapter 3 (Quỷ Quyệt 3) do Leigh Whannell - biên kịch lâu năm của series phim, chỉ đạo thực hiện. Là người làm nên thương hiệu Insidious, nhưng lần này James Wan chỉ làm nhà sản xuất. Phim sẽ ra mắt khán giả Việt vào ngày 05/6/2015.