Bi (Rain) bác bỏ tin đồn cộng tác với biên kịch của Chuno

TaurusW, Hana, Theo 00:00 06/04/2010

Ngoài ra, đừng bỏ qua thông tin về dự án phim mới của đôi trai tài gái sắc Ngô Tôn và Dương Thừa Lâm nhé.<img src='/Images/EmoticonOng/49.png'>

Bi (Rain) bác bỏ tin đồn cộng tác với biên kịch của Chuno

Vào ngày hôm qua, báo chí Hàn Quốc đã đưa tin anh chàng ca sĩ, diễn viên mắt một mí Bi (Rain) đang xem xét một vài kịch bản, trong đó có tác phẩm Runaway của biên kịch Chun Sung Il, người đã chắp bút cho drama Chuno vừa kết thúc thành công gần đây


Bi (Rain).

Tại lễ trao giải Baeksang lần thứ 46 vừa qua, phần kịch bản của Chuno đã nhận được giải thưởng Kịch bản xuất sắc nhất. Ngoài ra, kịch bản bộ phim điện ảnh Nữ điệp viên xinh đẹp do Kim Ha Neul đóng vai chính cũng là một tác phẩm của Chun Sung Il. Và theo như tin đồn đó, Rain đã quyết định chọn Runaway của biên kịch gia này làm dự án phim truyền hình đánh dấu sự trở lại của anh sau gần 5 năm vắng bóng.


Bi (Rain) bị đồn là nhận lời đóng phim Runaway.

Thậm chí, nhiều nguồn tin nói rằng một quan chức trong công ty quản lý của Rain đã khẳng định: “Anh ấy đang trong quá trình thảo luận về vai diễn, nhưng sẽ quá sớm để nói bất cứ điều gì chắc chắn ngay lúc này”.


Bi mới chỉ đọc kịch bản chứ chưa quyết định gì hết!

Tuy nhiên, ngay sau khi tin đồn được đưa ra, công ty quản lý J. Tune Entertainment của Rain đã gọi điện ngay đến tờ Asia Economic Daily để phủ nhận tin đồn này. J.Tune cho biết: Bi (Rain) gần đây đang đọc một số kịch bản phim khác nhau, nhưng cậu ta chưa có quyết định gì cả.”


Kể từ sau drama A Love To Kill lên sóng năm 2005, Bi (tên thật là Jung Ji Hoon) vẫn chưa tham gia tác phẩm truyền hình nào mà chỉ đóng phim điện ảnh, mới nhất là bộ phim Ninja Assassin có doanh thu phòng vé khá cao tại Hàn Quốc.

Ngô Tôn quay lại với phim thần tượng

Sau Hot Shot (2008), Ngô Tôn (thành viên của nhóm nhạc Fahrenheit) tạm thời từ bỏ dòng phim thần tượng và tập trung hoàn toàn vào lĩnh vực phim điện ảnh. Mới đây, đã có tin đồn về sự tái xuất phim thần tượng của Ngô Tôn vào mùa hè năm nay cùng với “búp bê” Dương Thừa Lâm trong một dự án phim mới của đài GTV.


Ngô Tôn.

Nguyên nhân sâu xa của sự tái xuất này là tình trạng rating thảm hại trong suốt một thời gian dài của đài GTV. Sau 9 bộ phim liên tiếp, đài GTV luôn nhận phần thua trong “cuộc chiến rating” với đối  thủ cạnh tranh là đài SETTV. Ngay cả “con át chủ bài” gần đây nhất của đài GTV – Down With Love (với sự tham gia của dàn sao phim thần tượng là Ngôn Thừa Húc Ella) – cũng chịu cảnh bại trận trước P.S.Man của đài SETTV. Dù không phải là một bộ phim thần tượng xuất sắc, vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng ratings phim đã bắt đầu bị P.S.Man xâm chiếm từ tuần trước, khiến đài GTV rơi vào tình trạng “đứng ngồi không yên”. Chính vì vậy, đài GTV đang ra sức lôi kéo Ngô Tôn (từng thành công với những hit drama như Hana Kimi, Romantic Princess…) với hi vọng anh chàng sẽ giúp mình lấy lại ngôi vị thống soái bảng xếp hạng rating phim thần tượng tối thứ 7.




Ngô Tôn có thể hợp tác với Dương Thừa Lâm.

Tuy nhiên, có vẻ như Ngô Tôn đang tỏ ra hết sức miễn cưỡng khi phải quay lại đóng phim truyền hình vì hiện tại, anh chỉ muốn chú tâm vào phim điện ảnh. Thế nhưng đây dường như là chuyện không thể tránh khỏi vì 2 lí do: thứ nhất, GTV là đài truyền hình từng giúp Ngô Tôn gây dựng tên tuổi; thứ hai, các fan của Ngô Tôn đang rất nóng lòng được ngắm thần tượng của mình trên tivi.


Liệu Ngô Tôn có thể giúp GTV lật thế cờ?

Bộ phim chứa đầy “niềm tin và hi vọng” của đài GTV lần này có tên là Sunshine Girl. Khác với hầu hết các phim thần tượng trước đây của đài GTV chủ yếu được chuyển thể từ truyện tranh hoặc tiểu thuyết, Sunshine Girl sẽ có kịch bản gốc riêng biệt. Theo một đại diện của đài GTV, bộ phim sẽ được khởi quay vào tháng 4 này.