“Bên Nhau Trọn Đời” bất ngờ được đề cử giải quốc tế

Haylee, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 23/04/2015

Tác phẩm “Bên Nhau Trọn Đời” ( My Sunshine) mới đây đã được đề cử tại tranh giải Rookie Awards tại hạng mục “Phim truyền hình tình cảm xuất sắc nhất”.

Đầu năm nay, tác phẩm truyền hình chuyển thể Bên Nhau Trọn Đời (My Sunshine) đã trở thành một trong những tâm điểm “hot” trên màn ảnh nhỏ. Không chỉ riêng tại Đại lục, phim còn nhận được sự ủng hộ lớn của cộng đồng fan tại nhiều nước Châu Á. Mới đây nhất, người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi Bên Nhau Trọn Đời được đề cử tại lễ trao giải Rookie Awards tại Canada.
 
 

“Bên Nhau Trọn Đời” được đề cử ở hạng mục “Phim truyền hình thể loại tình cảm xuất sắc nhất”


Qua đó, Bên Nhau Trọn Đời là ứng cử viên đại diện cho Trung Quốc tranh giải “Phim truyền hình tình cảm xuất sắc nhất”. Hai ứng viên đến từ Châu Á khác là Mysterious Summer (Nhật Bản) cùng Discovery of Love (Hàn Quốc). Ngoài ra, Bên Nhau Trọn Đời còn phải đối mặt với một “đối thủ” vô cùng nặng ký là Grey’s Atonomy - một trong những series truyền hình rất nổi tiếng của Mỹ.
 
 

Trước thông tin Bên Nhau Trọn Đời có mặt trong bảng đề cử của một giải thưởng quốc tế. Người hâm mộ cảm thấy rất tự hào cũng như vui mừng: “Dù chỉ là đề cử nhỏ thôi nhưng có thể thấy độ nổi tiếng của Bên Nhau Trọn Đời đã vượt ra ngoài Trung Quốc rồi. Là fan của Chung Hán Lương và Đường Yên, tôi cảm thấy rất vui mừng”, “Khả năng giành tượng chắc không nhiều bởi Grey’s Atonomy là đối thủ đáng gờm. Thế nhưng tôi muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cả ê-kip và hai diễn viên chính”...
 
 

Rockie Awards là giải thưởng được tổ chức bởi Banff World Media Festival nhằm tôn vinh các tác phẩm, chương trình truyền hình trên toàn thế giới. Sự kiện truyền thông quốc tế này diễn ra thường niên tại Banff, Canada. Không những vậy, nó còn được mệnh danh như giải “Olympic của các chương trình giải trí truyền hình”. 
 
 

Bên Nhau Trọn Đời là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cố Mạn. Phim xoay quanh mối tình giữa đại luật sư Hà Dĩ Thâm (Chung Hán Lương) và Triệu Mặc Sênh (Đường Yên). Vì hiểu lầm, cả hai đã phải chia xa tận 7 năm. Trong khoảng thời gian đó, Hà Dĩ Thâm vẫn lặng lẽ chờ đợi Mặc Sênh quay trở về. Sau này, hai người gỡ bỏ khúc mắc trong lòng và sống hạnh phúc bên nhau. 
 
 
 

Cho đến tận bây giờ, Chung Hán Lương và Đường Yên vẫn là cặp đôi nhận được sự ủng hộ lớn của các fan nguyên tác. Thậm chí, rất nhiều người tỏ ý không hài lòng với các phiên bản khác bởi trong lòng họ, Chung-Đường là Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh hoàn hảo nhất.
(Nguồn: Banff, weibo)