Bất ngờ và lùm xùm mở màn "Liên hoan phim Cannes 65"

Trang Thùy, Theo Trí Thức Trẻ 00:38 18/05/2012

Điểm danh một vài điều thú vị cùng những chuyện "ầm ỹ" trước và trong thời điểm khai mạc sự kiện điện ảnh nóng nhất tháng 5 này nhé!

Vừa qua, ngôi sao của The Artist - Berenice Bejo - đã chính thức tuyên bố khai mạc Liên hoan phim phim quốc tế Cannes lần thứ 65. Năm nay, Cannes được khai mạc bằng buổi chiếu ra mắt bộ phim của đạo diễn Wes Anderson - Moonrise Kingdom. Đây là một trong 22 bộ phim được lựa chọn để cạnh tranh giải thưởng lớn nhất của lễ hội: Cành Cọ Vàng. Năm nay, sự kiện điện ảnh này diễn ra trong 12 ngày, từ 16 đến 27 tháng Năm.



Cannes lần thứ 65 đem lại cho khán giả khá nhiều điều bất ngờ thú vị, trong đó phải kể đến cuộc trùng phùng của cặp đôi Twilight. Tuy là tình nhân màn ảnh nhưng Robert PattinsonKristen Stewart lại là đối thủ cạnh tranh giải thưởng cao nhất. Robert theo đạo diễn David Cronenberg mang tới Cannes bộ phim Cosmopolis còn On The Road của Kristen cũng là một ẩn số đáng chú ý của Liên hoan.


Robert Pattinson và Kristen Stewart là đối thủ tại Cannes

Điều bất ngờ thứ hai là cha con đạo diễn Canada David CronenbergBrendan Cronenberg cùng có mặt tại Liên hoan năm nay. Trong khi Cosmopolis của cha tranh giải Cành cọ vàng thì Antiviral của con là ứng cử viên sáng giá ở hạng mục tài năng triển vọng Un Certain Regard


Cảnh trong phim "Cosmopolis" của cha...


...và trong "Antiviral" của con

Ngoài ra, những bộ phim gây chú ý tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 65 là The Paper Boy với sự góp mặt của John Cusack, Zac EfronNicole Kidman; rồi đến phim Killing Them Softly với sự tham gia của Brad Pitt. Cuộc thi năm nay cũng có mặt Ken Loach với bộ phim hài The Angel's Share. Ông đã được đề cử 11 lần và từng giành giải Cành Cọ Vàng năm 2006 cho bộ phim The Wind That Shakes The Barley.



Tuy nhiên, vấn đề phân biệt giới tính tại Liên hoan phim Cannes đã nổ ra sau khi bức thư ngỏ của một nhóm nhà làm phim nữ được gửi tới tờ báo Pháp Le Monde. Lá thư chỉ trích thậm tệ việc thiếu phim của các nữ đạo diễn tại Liên hoan phim danh giá này. Bức thư được ký bởi đạo diễn Fanny CottenconVirginie Despentes (Baise Moi, 2000) cùng một số người khác. Trong thư viết: “Trùng hợp thay, tất cả 22 phim được lựa chọn chính thức đều thuộc về các quý ông”.






Nữ ca sỹ Beth Ditto đã làm Marilyn Monroe sống lại với ca khúc Candle In The Wind

Nhưng ông Thierry Fremaux thuộc Ủy ban chọn phim tại Liên hoan phim Cannes đã lên tiếng khẳng định chắc nịch rằng, các giám khảo "sẽ không bao giờ chọn một bộ phim không xứng đáng chỉ vì nó được đạo diễn bởi một người phụ nữ".


Ban giám khảo Liên hoan phim

Giám khảo năm nay có tổng cộng 9 người với chủ khảo là đạo diễn người Ý Nanni Moretti. Những gương mặt còn lại là nhà thiết kế thời trang Jean Paul Gaultier, tài tử người Scotlen Ewan McGregor, nữ diễn viên Đức Diane Kruger, minh tinh người Pháp Emmanuelle Devos, đạo diễn người Haiti Raoul Peck, đạo diễn/diễn viên người Palestin Hiam Abbass, nhà làm phim người Haiti Raoul Peck và đạo diễn người Mỹ Alexander Payne. Nam diễn viên kì cựu người Anh Tim Roth sẽ là người “cầm cân nảy mực” ở hạng mục tài năng triển vọng Un Certain Regard.





























Những hình ảnh trong ngày đầu tiên của Liên hoan phim Canes lần thứ 65