A Châu phiên bản mới nhạt nhòa vì photoshop

Ngọc Minh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 03/02/2013

Tuy nhiên, khán giả vẫn cho rằng Giả Thanh hợp làm A Châu hơn A Tử trong "Thiên long bát bộ" phiên bản mới.

Để Giả Thanh đồng thời thể hiện 2 nhân vật đối lập A Châu – A Tử là một trong những quyết định gây sốc nhất của Thiên long bát bộ phiên bản mới. Những bức ảnh mới ra mắt lần này của nàng A Châu bị chỉ trích là lạm dụng quá mức photoshop, khiến cô trở nên nhạt nhòa.
 
A Châu phiên bản mới nhạt nhòa vì photoshop 1
 
A Châu phiên bản mới nhạt nhòa vì photoshop 2
 
Mặc dù nội dung bộ ảnh cũng không có gì đặc sắc – chỉ tập trung thể hiện những nét biểu cảm gương mặt của nhân vật – song khán giả vẫn kiếm ra được điểm thiếu sót. Bên cạnh việc làm dụng kỹ thuật chỉnh sửa ảnh khiến gương mặt A Châu trở nên thiếu sắc nét, mờ nhạt thì cách thể hiện của Giả Thanh cũng chưa làm hài lòng khán giả.
 
A Châu phiên bản mới nhạt nhòa vì photoshop 3
 
Vai diễn A Châu – tâm điểm chú ý của bộ ảnh này – bị chê là biểu cảm một màu, quá đơn giản và thiếu sức sống. Song, nhiều khán giả vẫn cho rằng, Giả Thanh có vẻ hợp với nét dịu dàng của A Châu hơn, mặc dù vẫn chưa được đằm thắm như Lưu Đào ở phiên bản trước. 

A Châu phiên bản mới nhạt nhòa vì photoshop 4
 
A Châu phiên bản mới nhạt nhòa vì photoshop 5
 
Nguyên nhân có lẽ bởi Giả Thanh quá “đuối” với vai diễn A Tử. Khán giả cho rằng Giả Thanh giống như một tiểu cô nương nhõng nhẽo, tinh nghịch chứ chưa làm toát lên được nét “tà” và tai quái mà Trần Hảo từng thể hiện rất tốt.
 
A Châu phiên bản mới nhạt nhòa vì photoshop 6
 
A Châu phiên bản mới nhạt nhòa vì photoshop 7
 
A Châu phiên bản mới nhạt nhòa vì photoshop 8
 
Khi lên hình chính thức, những bộ trang phục tạo hình từng bị đánh giá là thảm họa của A Châu – A Tử nhìn cũng có khá khẩm hơn. Tuy nhiên, nếu để được nhận xét là đẹp mắt thì hoàn toàn không thể. Mà muốn so sánh với Thiên long bát bộ 2003 thì quả thực… vẫn còn xa lắm.