3 vòng của giai nhân Tân Hồng Lâu Mộng "làm loạn" Trung Quốc

Cách Cách (Tổng hợp), Theo 00:09 07/09/2010

Tuy nhiên, đó không phải là điểm gây tranh cãi duy nhất trong "Tân Hồng Lâu Mộng". Hàng loạt mỹ nữ của bộ phim này đã bị lôi ra "bình loạn".<img src='/Images/EmoticonOng/15.png'>

Tân Hồng Lâu Mộng từ khi còn nằm trong trứng nước đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng, làm "náo loạn" các diễn đàn, kéo theo đó là cuộc tranh luận chưa bao giờ dứt về điểm hay, cũng như cái dở của bộ phim. Khán giả đã tốn không ít giấy mực để bình luận xem ai là diễn viên gây thất vọng nhất trong bộ phim này.

Lâm Đại Ngọc - Tưởng Mộng Tiệp






Lâm Đại Ngọc - Tưởng Mộng Tiệp


Trần Hiểu Húc

Mức độ tranh cãi: 10/10.
Lý do tranh cãi: Lâm Đại Ngọc có số đo 3 vòng hoàn hảo!

Khán giả Hoa ngữ luôn quen thuộc với hình ảnh Lâm Đại Ngọc đa sầu, đa cảm và cũng đa bệnh. Xinh đẹp như liễu nhưng cũng rất yểu mệnh, Trần Hiểu Húc từng được ca tụng là kinh điển nhờ vào diễn xuất cổ điển và khuôn mặt “cười cũng buồn” của cô. Thế nhưng, Tưởng Mộng Tiệp đã đi ngược với “tiêu chí” này.

Các ý kiến tranh luận cho rằng Tưởng Mộng Tiệp lúc nào cũng như đang cười, đôi mắt lúng liếng không suy tư. Thêm vào đó, cô nàng còn chấp nhận “thiếu vải” trong phim. Cư dân mạng bình luận Lâm Đại Ngọc - Tưởng Mộng Tiệp chỉ chuộng khoe nét xinh đẹp và thân hình hoàn hảo mà quên đi cái thần của Lâm Đại Ngọc.

Bảo Thoa lúc nhỏ - Lý Thấm đóng









Mức độ tranh cãi: 10/10.
Lý do tranh cãi: Choáng vì Bảo Thoa gầy gò, mong manh như pha lê!

Lý Thấm được nhận xét là rất xinh đẹp, vẻ đẹp có phần yếu đuối và tinh khôi. Thế nhưng việc Bảo Thoa được giao cho Lý Thấm lại khiến cư dân mạng bất bình. Trong nguyên tác, Bảo Thoa của Hồng Lâu Mộng là một cô gái đoan trang thuỳ mị nhưng đẹp viên mãn, đầy đặn. Trong khi đó, Bảo Thoa của Lý Thấm lại có phần trẻ con, ngờ nghệch và rất gầy. Không ít ý kiến cho rằng, Bảo Thoa phiên bản mới giống với vẻ đẹp yếu đuối của Lâm Đại Ngọc hơn.

Giả Bảo Ngọc lúc nhỏ - Vu Tiểu Đồng





Mức độ tranh cãi: 9/10.
Lý do tranh cãi: Công tử đại gia thiếu “khí chất” quý tộc.

Giả Bảo Ngọc là công tử danh giá và giàu có bậc nhất nhưng Vu Tiểu Đồng lại bị chê bai là không có khí chất con nhà quyền quý. Khuôn mặt non nớt và phục trang loè loẹt khiến nhân vật Bảo Ngọc của Vu Tiểu Đồng trẻ con và quá bình thường. Một cư dân mạng nhận định Vu Tiểu Đồng diện đồ đắt tiền giống như một cậu bé nhà nghèo lạc vào chốn thần tiên.

Vương Hy Phượng – Diêu Địch





Mức độ tranh cãi: 8/10.
Lý do tranh cãi: Quá non để trở thành “giặc cái”.

Diêu Địch bị đánh giá là cười quá nhiều và có vẻ khá từ bi. Đôi mắt của cô ấy hết lần này tới lần khác chỉ để lại những cái nhìn có phần ấm nồng, thiếu đi nét sắc sảo và chín muồi của người đàn bà làm khuynh đảo cả hai phủ Ninh Vinh. Diêu Địch xinh đẹp, nhưng cô ấy còn quá non để “mơ” làm Phượng “Ớt”. Vai diễn Vương Hy Phượng đã không nhận được nhiều ủng hộ của khán giả.

Tần Khả Khanh - Đường Nhất Phi




Tần Khả Khanh xưa và nay

Mức độ tranh cãi: 7/10.
Lý do tranh cãi: Xuất hiện như “mô hình di động”.

Tần Khả Khanh vốn là cô gái xinh đẹp quyến rũ hàng đầu chốn vương phủ. Nét đẹp của cô được miêu tả là vừa giống Lâm Đại Ngọc, vừa đẹp như Tiết Bảo Thoa. Thế nhưng, tạo hình "đen toàn tập" của Đường Nhất Phi khiến cô giống như một “ma nữ” trên màn ảnh nhiều hơn. Chẳng có mấy ai tin được rằng Tần Khả Khanh lại có phần ma quái tới như thế. “Thật giống một bộ phim kinh dị liêu trai nào đó.” - một cư dân mạng nhận xét.

Giả Mẫu – Châu Thái Cần



Mức độ tranh cãi: 6/10.
Lý do tranh cãi: Thiếu vẻ thanh lịch, ung dung.

Giả Mẫu là người có quyền có thế, có thể “hét ra lửa” nhưng Châu Thái Cần lại có vẻ dân dã, khuôn mặt bà gầy gò và không tròn đầy như miêu tả của nguyên tác.

Vương Phu Nhân – Quy Á Lôi





Mức độ tranh cãi: 5/10.
Lý do tranh cãi: U50 mà giống như U70!

Một ý kiến nói: Vương Phu Nhân trong truyện khoảng 50 tuổi trong khi Quy Á Lôi thì xuất hiện như một bà lão 70 tuổi”. Vương Phu Nhân “mới” không hề giống mẹ Giả Bảo Ngọc mà lại có vẻ giống bà nội Giả Mẫu của Bảo Ngọc hơn.

Giả Thám Xuân – Đinh Lệ



Mức độ tranh cãi: 4/10.
Lý do tranh cãi: Tam tiểu thư đanh đá như Phượng “Ớt”.

Tam tiểu thư Giả Thám Xuân do Đinh Lệ đóng có phần sắc sảo và đanh thép hơn hẳn đoá hoa hồng Thám Xuân. Đinh Lệ thậm chí còn được góp ý nên chuyển sang đóng vai Phượng Thư đanh đá.