2 mỹ nam SuJu thất bại nơi "xứ người"

Phoebe, Theo 12:18 31/12/2011

Dù được coi là dự án được mong chờ nhất năm của màn ảnh nhỏ xứ Đài nhưng "Skip Beat" vẫn chỉ khiêm tốn ở mức rating "lẹt đẹt".

Là dự án phim thần tượng đáng chú ý nhất năm của màn ảnh nhỏ xứ Đài, Skip Beat (Extravagant Challenge) được kỳ vọng sẽ “oanh tạc” màn ảnh và các trang tin, diễn đàn lớn bé. Tuy nhiên, khi lên sóng thì kết quả mà bộ phim đạt được lại không như mong đợi. Không những khởi đầu kém khả quan mà bộ phim còn đang có dấu hiệu “thụt lùi” khi sang đến tập 2.







“Hừng hực” khí thế “xuất quân” vào tối ngày 18/12 trên kênh FTV, Skip Beat được đánh giá là đối thủ “đáng gờm” của Office Girls – quán quân rating cuối năm. Thế nhưng, rating khởi đầu của phim lại chỉ “khiêm tốn” dừng ở mức 1.35 – còn thấp hơn cả khởi điểm của “đàn chị” In Time With You trước đấy. Trong khi đó, “đối thủ” bên phía SETTVOffice Girls vẫn “an vị” với mức rating cao ngất ngưởng 5.78. Như vậy, sau khi “xưng vương” một cách chóng vánh với tập cuối của In Time With You, đài FTV đã phải nhường lại ngôi quán quân cho đối thủ.






"Skip Beat" đang làm các fan lo lắng vì rating có dấu hiệu "thụt lùi"

Thành tích khởi đầu của Skip Beat không thể coi là thấp, nhưng lại chưa “xứng tầm” với danh tiếng của bộ phim và kỳ vọng của khán giả. “Thê thảm” hơn, sang đến tập 2, rating phim chẳng những không tăng mà lại còn thụt lùi. Chấp chới ở mức rating 1.17, Skip Beat đang làm nhiều fan SuJu lo “sốt vó” vì lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người” không mấy khả quan của thần tượng.







Tuy thành tích không như mong đợi của Skip Beat đã khiến nhiều fan “ngã ngửa” nhưng xét cho cùng thì việc này cũng không có gì khó hiểu. Ra mắt vào đúng thời điểm “bá vương rating” của năm Office Girls đang “làm mưa làm gió”, Skip Beat đúng là đã gặp phải chướng ngại vật to đùng. Hơn nữa, đến tận 2 trong 3 diễn viên chính là “nhập ngoại” nên nhiều khán giả trung thành vẫn có cảm giác đây là phim… truyền hình Hàn Quốc chứ không phải phim “nước mình”. Trong khi đó, lực lượng fan hùng hậu của SuJu ở quê nhà dù hết lòng cổ vũ thần tượng nhưng cũng đành “lực bất tòng tâm” trong vấn đề rating.


"Skip Beat" được coi là "anh hùng không gặp thời"...


...khi vừa ra mắt đã đụng ngay phải "bá vương" rating "Office Girls"

Đồng thời, “góp phần” đáng kể làm nên thất bại ban đầu của Skip Beat chính là giọng lồng tiếng chẳng-liên-quan cho vai diễn của Siwon. Chịu trách nhiệm lồng tiếng cho chàng “Ren” lần này là Khôn Đạt – bạn trai của diễn viên nữ chính Trần Y Hàm. Mặc dù trong buổi họp báo, Siwon đã bày tỏ sự hài lòng và thích thú về giọng lồng tiếng trong phim nhưng khán giả lại không hề đồng tình. Nhiều người cho rằng, giọng nói dễ thương “quá đáng” của Khôn Đạt không hề phù hợp với tính cách lạnh lùng, chững chạc của nhân vật Đôn Hạ Liên (Siwon) đồng thời cũng khác quá xa so với giọng thật của chàng mỹ nam SuJu.




Fan khắp nơi bức xúc vì giọng nói của Siwon bị "biến dạng"

Dù “lép vế” hoàn toàn trong cuộc chiến rating nhưng Skip Beat vẫn nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Hầu hết người xem đều cho rằng, không khí trong phim và hình tượng của các nhân vật đều y hệt truyện. Đặc biệt, cô nàng Trần Y Hàm được khen hết lời về diễn xuất đáng yêu và khả năng bộc lộ cảm xúc cực tốt. Bên cạnh đó, phần OST của phim do SuJu – M trình bày cũng được khán giả “kết đứ đừ”. Vì vậy, các fan ruột hoàn toàn có thể hy vọng vào tương lai “khởi sắc” của phim trong thời gian tới.






"Kyoko" Trần Y Hàm được khen ngợi vì diễn xuất rất ổn

Ca khúc nhạc phim: S.o.l.o (SuJu M)

That's Love (Donghae + Henry)

Preview tập 3