13 bí mật có thể bạn chưa biết về "High School Musical"

Hiếu Chấy, Theo Trí Thức Trẻ 20:46 21/01/2016

Hãy cùng nghe những chia sẻ mới nhất của dàn diễn viên chính xoay quanh cái tên "High School Musical".

Đã 10 năm kể từ khi High School Musical ra mắt, và đã 10 năm để từ khi bộ phim huyền thoại này đi vào trái tim của những cô bé, cậu bé tuổi teen thời bấy giờ. Nhân dịp này, 3 ngôi sao của phim là Corbin Bleu, Lucas Grabeel và Monique Coleman đã thực hiện một bài phỏng vấn nhanh với tờ Buzzfeed, đồng thời hé lộ những bí mật khá thú vị về High School Musical.

13 bí mật có thể bạn chưa biết về High School Musical - Ảnh 1.

1. Corbin Bleu tham gia thử vai Ryan Evans, Ashley Tisdale và Monique Coleman chọn Gabriella Montez, Lucas Grabeel "nhắm" vai Troy Bolton. "Khi đó, tôi còn chẳng hề biết đến cái vai Chad Danforth", Bleu nói.

2. Theo như kịch bản ban đầu, Sharpay và Ryan Evans là người da đen. "Nhà sản xuất đã tìm được diễn viên cho vai Sharpay, nhưng họ không thể nào tìm được một diễn viên da đen khác phù hợp để đóng Ryan. Cuối cùng, họ tìm thấy Ashley và quyết định chuyển 2 chị em thành da trắng", Bleu chia sẻ.

13 bí mật có thể bạn chưa biết về High School Musical - Ảnh 2.

3. Trong buổi tập trước khi quay, đạo diễn Ortega cùng với biên đạo Chucky Plapow và Bonnie Story cho Tisdale và Grabeel nhảy nhót, ca hát tự do, và sau đó chọn ra những động tác phù hợp nhất để đưa vào phim.

4. Ngay sau khi đọc xong kịch bản, Grabeel đã hỏi đạo diễn Kenny Ortega về xu hướng tính dục của Ryan. "Tôi đã phải hỏi ngay với Kenny rằng ‘Ryan là gay, có phải không? Tôi biết đây là kênh Disney nên sẽ không ai nói thẳng điều này ra, nhưng mà sự thật là vậy, nhỉ?’ và rồi anh ấy trả lời, ‘Cứ nghĩ thế này nhé: Đây là một nhân vật trẻ, thích sân khấu, là một nghệ sĩ và cứ thế mà triển thôi’. Anh ấy chia sẻ về cuộc sống của mình, ‘Tôi thấy bản thân giống Ryan rất nhiều. Tôi biết mình là gay từ hồi học cấp 3 rồi, nhưng tôi chẳng nói với ai hết’… Tất cả những gì chúng tôi cần làm lúc bấy giờ là mang lên màn ảnh một nhân vật thật sự, vậy thôi".

13 bí mật có thể bạn chưa biết về High School Musical - Ảnh 3.

5. Bên cạnh diễn xuất, hát và nhảy, các diễn viên muốn có một chân trong đội Wildcats đều phải thể hiện khả năng bóng rổ của mình. Tuy vậy, Corbin Bleu lại không hề sành bóng rổ, và việc anh "vượt qua" kì tuyển chọn đó cho tới giờ vẫn là một phép màu. Một khi đã có được vai diễn, Bleu đã ôm một quả bóng rổ 24/7 và thậm chí là đi ngủ với nó để thoải mái hơn.

13 bí mật có thể bạn chưa biết về High School Musical - Ảnh 4.

6. Bleu chọn số 8 làm số áo cho Chad vì đó là con số yêu thích của anh, nhưng trong một cảnh phim, anh lại mặc áo số 15.

7. Đạo diễn Ortega đặt một chiếc bình ở trường quay và yêu cầu tất cả các diễn viên phải thả tiền vào đó mỗi khi họ bị bắt gặp đang ngáp ngủ. Về sau, chiếc bình được trao cho quỹ Make-A-Wish của Utah.

13 bí mật có thể bạn chưa biết về High School Musical - Ảnh 5.

8. Vì được quay ở một ngôi trường thật sự (trường East High ở Salt Lake), đoàn làm phim chỉ được sử dụng một số địa điểm của trường trong một thời gian biểu khắt khe vì học sinh còn đang trong giờ học. Trong cảnh quay bài hát "We’re All In This Together", họ chỉ có thể quay một lần vì sắp hết giờ sử dụng phòng gym và một khi hoa giấy đã được bắn ra thì không có thời gian để lau dọn nữa. Chính vì vậy, cảnh phim lớn nhất cũng là cảnh phim áp lực nhất.

9. Nhà sản xuất đã cân nhắc khá nhiều tên gọi cho bộ phim trước khi đến với cái tên chính thức như "Untitled High School Musical Project" hay "East High Musical". "Khi họ thông báo tên bộ phim sẽ là ‘High School Musical’, phần lớn chúng tôi đều thấy đó là cái tên dở nhất có thể", Coleman nói. "Cái tên nghe có vẻ lười biếng. Vậy thôi hả? Chúng ta chỉ có thế thôi hả? Ấy vậy mà nó lại là cái tên phù hợp nhất", Bleu nói thêm.

13 bí mật có thể bạn chưa biết về High School Musical - Ảnh 6.

10. Trong khi quay, đạo diễn Ortega nói với các diễn viên: "Cho dù cảnh phim đã kết thúc hoặc bạn nghĩ là đã quay xong, thì cũng đừng dừng lại". "Có rất nhiều lúc tôi bỗng cảm thấy đó dường như không chỉ là một cảnh phim đơn thuần, và cứ diễn tiếp mà không hề yêu cầu dừng lại", Grabeel nhớ lại.

11. Zac Efron rất thích trêu đùa mọi người trước khi quay. "Cậu ấy lấy thật nhiều bóng nước rồi cứ ngồi rình, và bất kì ai đi qua cũng sẽ ăn no một quả vào mặt", Bleu nói. Thế nhưng, cả đoàn làm phim đã quyết tâm "trả thù": Một người đứng trên chiếc xe của Zac với một thùng nước khổng lồ trong khi mọi người dùng bóng nước để đuổi Zac đến chiếc xe. Cuối cùng, Zac đã hứng cả thùng nước vĩ đại ấy vào người.

13 bí mật có thể bạn chưa biết về High School Musical - Ảnh 7.

12. Michael Jackson cùng các con từng ghé thăm cả đoàn diễn viên khi họ đi tour theo lời mời của đạo diễn Ortega. "Đó là một trong những giây phút tuyệt nhất đời tôi", Bleu nói, "Tất cả là nhờ High School Musical".

13. Các diễn viên bây giờ vẫn luôn ủng hộ nhau: Họ đi xem buổi biểu diễn của nhau tại Broadway, đến tiệc sinh nhật và tham giự các bữa tiệc Halloween. Vừa rồi, họ cũng cùng nhau chúc mừng đạo diễn Ortega với bộ phim mới nhất của ông, The Descendants. "Chúng tôi cư xử như đã từng học chung trường vậy", Coleman nói. "Ủng hộ nhau mọi lúc mọi nơi ở ngoài đời".

13 bí mật có thể bạn chưa biết về High School Musical - Ảnh 8.

13 bí mật có thể bạn chưa biết về High School Musical - Ảnh 9.

 Hình ảnh mới nhất của dàn sao, thật đáng tiếc khi không có mặt Zac Efron

Màn trình diễn ca khúc "We're all in this together"