10 bộ phim hay nhưng bị khán giả "ngó lơ" khi ra rạp

Hiếu Mỡ, Theo Trí Thức Trẻ 11:00 26/08/2015

Có rất nhiều bộ phim hay khi ra mắt tại rạp lại không nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả thậm chí dễ dàng rơi vào quên lãng với rất nhiều lý do khác nhau.

1. Beasts of the Southern Wild (2012)

Nội dung của Beasts of the Southern Wild xoay quanh vùng đất Bathtub, nơi cách xa nền văn minh hiện đại và luôn đứng trước nguy cơ bị nhấn chìm bởi biển nước. Tại đây, cô nhóc Hushpuppy cùng người cha Wink phải sống bươn chải từng ngày và nay phải đối mặt thêm với hiểm họa từ loài lợn lòi khổng lồ Aurochs. 

Kinh phí làm phim rất thấp, chỉ khoảng 1.8 triệu USD và thu về 21,107 triệu USD cùng 4 đề cử Oscar cùng hàng loạt những bài đánh giá tích cực từ giới phê bình. Quvenzhané Wallis cũng đã làm nên kỳ tích khi trở thành một trong những diễn viên nhỏ tuổi nhất từng được đề cử Oscar tại hạng mục Nữ diên viên chính xuất sắc nhất. Beats of the Sounthern Wild ra mắt vào tháng 6 năm 2012, đối mặt với hàng loạt bom tấn lúc đấy như G.I.Joe, Prometheus, Brave...cộng với số lượng rạp chiếu chỉ vỏn vẹn 318 trên khắp thế giới là nguyên nhân chính khiến phim không đến được với nhiều khán giả.

2. The Immigrant (2013)

Năm 2013, The Westein Company do quá tập trung vào bộ phim Snowpiercer của tài tử Chris Evans nên đã không chi tiền để quảng bá bộ phim The Immigrant của đạo diễn James Gray. Ngày phát hành chính thức của phim năm 2014 cũng vô tình trùng với phần mới của Godzilla khiến bộ phim chìm vào quên lãng nhanh chóng. Nỗ lực cuối cùng của hãng phim trên dịch vụ trả tiền Netflix cũng không mấy khả quan khiến bộ phim về số phận những kẻ di cư vào Mỹ đã bốc hơi trong tâm trí khán giả.

3. The Good Lie (2014)

Một bộ phim hay và ý nghĩa về vấn nạn phân biệt chủng tốc giống như The Blind Side tuy nhiên thời điểm ra mắt của phim lại trùng với sự xuất hiện của hiện tượng Gone Girl vào tháng 10 năm ngoái. Mặc dù The Good Lie nhận được phản hồi tích cực của cả khán giả lẫn giới phê bình, ngay tuần đầu ra mắt phim chỉ dừng lại ở vị trí thứ 13 trong top 10 bảng doanh thu cao nhất tại Bắc Mỹ, khởi đầu không mấy thành công cùng với đối thủ quá lớn của David Fincher khiến cho phim không đến được với nhiều khán giả.

4. Love and Mercy (2015)

Dàn diễn viên tài năng, cốt truyện mới mẻ không giống với nhiều bộ phim tiểu sử âm nhạc khác và cách dẫn chuyện hấp dẫn. Lẽ ra Love and Mercy đã kiếm được nhiều tiền hơn nhưng thời điểm ra mắt ngay đầu mùa hè với bom tấn Avengers: Age of Ultron là quyết định quá sai lầm. Nếu khôn ngoan hơn, bộ phim về ban nhạc Beach Boys đã trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Straight Outta Compton đang làm mưa làm gió tại bảng xếp hạng vào tháng 8 lúc này.

5. Nebraska (2013)

The Hunger Games: Catching Fire, Frozen và Nebraska cùng chiến đấu trên thị trường phim cuối năm 2013, kết quả đã ngã ngũ khi ngôi vương phòng vé các tuần lần lượt thuộc về hai phim còn lại. Một bộ phim đen trắng khám phá sâu vào tình yêu thiêng liêng của người cha đáng ra đã có thể tạo thành một hiện tượng vào dịp lễ Giáng Sinh cuối năm nhưng mọi thứ đã bị dìm trong cung tên và băng tuyết của Kathiss và nữ hoàng Elsa

6. Frost/Nixon (2008)

Phim tiểu sử thường rất khó đem lại doanh thu cao, phim về lịch sử chính trị còn khó khăn hơn và ra mắt ngay mùa Giáng Sinh thì quả là ác mộng với đoàn phim. Frost/Nixon sỡ hữu một dàn diễn viên khá nổi tiếng, khoảng thời gian khi chiến tranh Việt Nam đang diễn ra, sự kiện chính trị lớn vào những năm 1970 nên khán giả có thể dễ dàng năm bắt. Vấn đề khó khăn nhất mà phim mắc phải là chuyện tình dài hơi của cặp đôi Bella - Eward trong Twilight khi phần cuối của loạt phim về ma cà rồng này ra mắt trùng thời điểm với Frost/Nixon.

7. Amour (2012)

Amour là bộ phim tình cảm giản dị, sâu sắc về một cặp đôi đang ở xế chiều của cuộc đời của đạo diễn Michael Haneke. Amour sở hữu giải Cành cọ vàng danh giá của liên hoan phim Cannes và giành chiến thắng tại Oscar lần thứ 85 cho Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất. Nhưng nó lại bị Django Unchained làm lu mờ khi ra mắt. Django Unchained lại là bộ phim về miền viễn tây, đậm chất dị hợm của quái kiệt Quentin Tarantino hội tụ một dàn sao lớn như Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio... Nếu lựa chọn một phim để coi trong số hai tác phẩm ra mắt cùng lúc này thì Django Unchained đã bắn một phát xuyên tâm Amour rồi.

8. In the Loop (2009)

Một bộ phim hài kịch chính trị được dán mác R, chưa ra mắt thì In the Loop đã tự định đoạt số phận của nó. Nếu phim được ra mắt sau khi VEEP, một series hài về chính trị của HBO và nam diễn viên chính Peter Capaldi được chọn vào vai Doctor trong series nổi tiếng Doctor Who sớm hơn thì In the Loop có thể mang về con số khá khẩm hơn 7,787 triệu USD ít ỏi.

9. Whiplash (2014)

Chủ nhân của 3 giải Oscar năm ngoái cùng hàng loạt giải thưởng danh giá tiếp tục là nạn nhân của Gone Girl khi doanh thu của phim chỉ vỏn vẹn 33,4 triệu USD. Thành công của Whiplash không thể phủ nhận được, một bộ phim về âm nhạc xuất sắc nhưng tính tới thời điểm hiện tại phim đã ra mắt được gần một năm nhưng rất ít khán giả đã thưởng thức tuyệt phẩm này.

10. Shaun the Sheep Movie (2015)

Tin hay không tùy bạn nhưng Shaun The Sheep Movie hiện là bộ phim được đánh giá cao nhất mùa hè 2015 trên trang Rotten Tomatoes với mức độ 99%, gần như tuyệt đối. 116 nhà phê bình đánh giá và chỉ duy nhất một phản hồi không tốt, doanh thu của phim chỉ 11,1 triệu USD và 70 triệu USD toàn cầu. Những bộ phim hoạt hình khác trong hè như Home, Inside Out đều có doanh thu tốt hơn hẳn nhưng chất lượng có phần thua hoặc bằng Shaun the Sheep Movie.