Chuyện tréo ngoe: Apple nhận hối lộ không bị phạt, ngược lại công ty hối lộ họ lại bị "tuýt còi" hết 1 tỷ USD

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 22:15 26/01/2018

Thật khó hiểu là Apple lại vô tội trong trường hợp này?

Liên Minh Châu Âu vừa quyết định sẽ xử phạt thương hiệu sản xuất chip Qualcomm tận 1,24 tỷ USD vì tội danh hối lộ Apple để được đồng ý dùng chip của mình bên trong phần cứng iPhone.

Cụ thể, nhãn hiệu chip lớn nhất nhì Mỹ và thế giới kia đã thực hiện kế hoạch này từ tận năm 2011 cho tới 2016 để thuyết phục Apple duy trì sử dụng chip sóng di động không dây của mình. Điều này đồng nghĩa với việc các công ty như Intel hay nhiều cái tên khác gần như không có chỗ đứng chen chân vào thị trường này đối với Apple.

Chuyện tréo ngoe: Apple nhận hối lộ không bị phạt, ngược lại công ty hối lộ họ lại bị tuýt còi hết 1 tỷ USD - Ảnh 1.

Chip của Qualcomm vẫn luôn có một chỗ đứng trong iPhone.

Nói cách khác, Qualcomm đã cố tình độc chiếm thị trường một cách bất hợp pháp trong suốt hơn 5 năm, không cần biết sản phẩm của đối thủ có tốt hay không, miễn là họ tiếp tục trả hàng tỷ USD cho Apple để dùng chip của họ.

Thực ra Qualcomm cũng đã từng dính đến nhiều vụ xử phạt trước đây với hành động gần giống rồi, nhưng lần này là nghiêm trọng và nặng nhất. Vào tháng 2 năm 2015, Trung Quốc cũng đã xử phạt Qualcomm 975 triệu USD vì có hành vi độc quyền hóa thị trường tương tự. Quá đen là ngay tại thời điểm lúc đó, Qualcomm cũng đồng thời đang bị chính Apple kiện vì ăn chặn tiền bản quyền.

Chuyện tréo ngoe: Apple nhận hối lộ không bị phạt, ngược lại công ty hối lộ họ lại bị tuýt còi hết 1 tỷ USD - Ảnh 2.

Mối quan hệ giữa Qualcomm và Apple rất phức tạp.

Dù vậy, Qualcomm có vẻ đang tỏ ra khá tự tin và cứng đầu khi cho biết sẽ kháng cáo: "Chúng tôi tin rằng thỏa thuận với Apple này không vi phạm luật lệ của châu Âu hay gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tiêu dùng."

Ngoài ra, còn một vấn đề nữa đang khiến nhiều người ngạc nhiên: Tòa án châu Âu không hề liên hệ đến Apple để điều tra về bất kỳ hành động sai nào đi kèm trong vụ việc này, dù cho họ là bên thỏa thuận với Qualcomm. Những người đại diện cho biết đây là việc Qualcomm cần đứng ra nhận trách nhiệm, và không có bằng chứng nào cho thấy Apple là có tội.