Chuyện thật như đùa: Google nhận diện Google.com là trang web nguy hiểm

Hiệp Phan, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 20/04/2016

Không hiểu lí do vì sao mà hệ thống của Google lại cảnh báo Google.com của họ lại là một trang web nguy hiểm.

Có thể nhiều người sẽ không biết Google có một công cụ cảnh báo người dùng web có tên gọi Google Safe Browsing (tạm dịch: Duyệt web an toàn). Đây là một dạng phần mềm (plugin) đi kèm với trình duyệt Firefox và Google Chrome nhằm bảo vệ và ngăn chặn khi người dùng truy cập vào những website có chứa mã độc hoặc gián tiếp giúp phát tán mã độc. 

Chuyện thật như đùa: Google nhận diện Google.com là trang web nguy hiểm - Ảnh 1.

 Google Safe Browsing được tạo ra để có thể ngăn chặn người dùng truy cập các trang web độc hại.

Theo đó, mỗi khi chúng ta lướt web bằng các trình duyệt Firefox hoặc Chrome, các địa chỉ truy cập sẽ được kiểm tra xem có nằm trong danh sách "đen" (black list) của Google Safe Browsing hay không. Nếu địa chỉ này có mặt trong danh sách đen, lập tức trình duyệt sẽ hiện ra cảnh báo và chặn không cho người sử dụng truy cập vào đó.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể thông qua công cụ này để có thể tự kiểm tra trang web mình thường truy cập có gây nguy hiểm với máy tính hay không. Đơn giản là chỉ cần nhập địa chỉ trang web vào tại đây, Google sẽ ngay lập tức kiểm tra giúp chúng ta.

Chuyện thật như đùa: Google nhận diện Google.com là trang web nguy hiểm - Ảnh 2.

 Công cụ có khả năng kiểm tra xem trang web đó có nguy hiểm hay không.

Có thể thấy công cụ này của Google rất tuyệt vời. Và sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như chính nó lại cảnh báo chính trang web Google.com là độc hại và nguy hiểm. Điều này thật khó hiểu khi tại sao Google lại có thể tự "gậy ông đập lưng ông" như thế.

Chuyện thật như đùa: Google nhận diện Google.com là trang web nguy hiểm - Ảnh 3.

 Cảnh báo cho thấy Google.com là một trang web nguy hiểm.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao Google lại đưa ra cảnh báo nguy hiểm với chính trang web của mình. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu và cập nhật đến bạn đọc sớm nhất có thể.

(Tổng hợp)