Chuyện ít ai biết: “Phù thủy âm nhạc” Teddy từng từ chối làm producer của Lady Gaga để tập trung cho 2NE1, ai ngờ sự thật lại khác xa?

KLinh, Theo Nhịp Sống Việt 18:00 29/05/2020

Nếu năm đó Teddy mà nhận lời làm producer của Lady Gaga thì giờ đây người phụ trách âm nhạc của BLACKPINK có lẽ đã là gương mặt khác.

Teddy được coi là "công thần" của YG Entertainment khi anh gắn bó với họ từ lúc còn hoạt động trong nhóm nhạc 1TYM cho tới khi trở thành nhà sản xuất "trụ cột" của công ty. Anh là người tạo ra hàng loạt siêu hit làm nên tên tuổi các nghệ sĩ của YG như "Sunset Glow", "Fantastic Baby", "Bang Bang Bang" (BIGBANG), "Fire", "I Don’t Care", "I Am The Best" (2NE1), "Whistle", "Playing With Fire" (BLACKPINK),…

Chuyện ít ai biết: “Phù thủy âm nhạc” Teddy từng từ chối làm producer của Lady Gaga để tập trung cho 2NE1, ai ngờ sự thật lại khác xa? - Ảnh 1.

Teddy được coi là "phù thủy âm nhạc" của YG

Tài năng và danh tiếng lẫy lừng khiến Teddy trở thành mục tiêu săn đón của vô số siêu sao trong và ngoài nước, và ít người biết rằng 11 năm trước "phù thủy âm nhạc" nhà YG đã "lọt mắt xanh" của Lady Gaga. Vào năm 2009, "mẹ quái vật" là ngôi sao đang lên của làng nhạc US-UK sau sự thành công của hàng loạt bản hit như "Just Dance", "Poker Face", "Love Game",… Có lẽ vì cảm thấy chất nhạc cá tính của Teddy phù hợp với phong cách của mình mà Lady Gaga đã ngỏ lời mời anh sản xuất âm nhạc cho cô.

Teddy từng mời Teddy sản xuất âm nhạc cho mình vào năm 2009 nhưng bị chàng producer từ chối

Hợp tác với Lady Gaga là cơ hội tốt để Teddy bước lên tầm cao mới, danh tiếng mở rộng ra làng nhạc quốc tế. Thế nhưng nhà sản xuất tài ba của YG đã từ chối lời mời của nữ ca sĩ đình đám trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Khi đó, cựu chủ tịch Yang Hyun Suk giải thích rằng Teddy bỏ qua cơ hội làm producer của Lady Gaga vì anh quá bận rộn với việc sáng tác album cho 2NE1. Đây được coi là lý do chính đáng bởi thời điểm đó girlgroup này đang chuẩn bị ra mắt.

Chuyện ít ai biết: “Phù thủy âm nhạc” Teddy từng từ chối làm producer của Lady Gaga để tập trung cho 2NE1, ai ngờ sự thật lại khác xa? - Ảnh 3.

Teddy từ chối làm việc với Lady Gaga vì "quá bận rộn" với 2NE1

Thế nhưng 2NE1 không phải là lý do thực sự khiến Teddy từ chối Lady Gaga. Trong một cuộc phỏng vấn diễn ra sau đó không lâu, Teddy đã tiết lộ nguyên nhân đằng sau anh không nhận lời làm việc cùng "mẹ quái vật". Theo "phù thủy âm nhạc" nhà YG, anh có một nguyên tắc "bất di bất dịch" khi sản xuất nhạc cho các nghệ sĩ. Đó là để đưa ca khúc cho bất kì ca sĩ nào thì trước tiên anh phải hiểu thật rõ về người ấy. Chỉ khi biết tường tận về người mà mình làm việc cùng thì Teddy mới có thể làm ra âm nhạc phù hợp với phong cách và tính cách của họ.

Teddy giải thích: "Tôi nghĩ rằng nhà sản xuất âm nhạc đóng vai trò thiết lập nền tảng trung gian giữa những gì mà nhà soạn nhạc hướng tới và ý định của ca sĩ. Đã nhiều lần tôi được chào mời những khoản tiền lớn để sáng tác và sản xuất, tuy nhiên tôi đã từ chối vì tôi không hiểu rõ về người đó. Tôi nghĩ rằng đó là lý do tại sao đến giờ mình chỉ làm việc với nghệ sĩ của YG".

Và quả đúng là hầu hết những sáng tác của Teddy chỉ dành cho "gà" nhà YG. Anh không những phụ trách âm nhạc của Se7en, BIGBANG, 2NE1 mà còn "nhúng tay" sản xuất cho những idol Gen 3 như iKON, BLACKPINK,… Sunmi là 1 trong những nghệ sĩ hiếm hoi ngoài YG được Teddy sáng tác đến tận 2 ca khúc là "Gashina" và "Heroine", góp phần đưa cô trở thành nữ ca sĩ solo hàng đầu Kpop khi loạt hit này trở nên nổi tiếng.

Chuyện ít ai biết: “Phù thủy âm nhạc” Teddy từng từ chối làm producer của Lady Gaga để tập trung cho 2NE1, ai ngờ sự thật lại khác xa? - Ảnh 4.

Sunmi là nghệ sĩ ngoài YG hiếm hoi có cơ hội hợp tác với Teddy

Về phía Lady Gaga, cô không có duyên hợp tác với Teddy nhưng sợi dây liên kết giữa nữ ca sĩ và YG Entertainment không vì thế mà đứt đoạn. 11 năm sau nữ ca sĩ lừng danh lại chủ động mời BLACKPINK kết hợp với mình qua siêu phẩm "Sour Candy" thuộc album "Chromatica". Sau khi ra mắt, ca khúc đã nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội, hứa hẹn trở thành hit lớn giúp nâng tầm sự nghiệp của nhóm nữ Kpop đình đám.

Lady Gaga, BLACKPINK - Sour Candy (Audio)

Còn ở thời điểm hiện tại Teddy vẫn là nhà sản xuất chính của BLACKPINK, lo liệu từ "A đến Z" cho âm nhạc của nhóm. Nếu không có gì thay đổi, anh sẽ vẫn tiếp tục là producer cho màn comeback của 4 cô gái vào tháng 6 tới.

Chuyện ít ai biết: “Phù thủy âm nhạc” Teddy từng từ chối làm producer của Lady Gaga để tập trung cho 2NE1, ai ngờ sự thật lại khác xa? - Ảnh 6.

Teddy không làm việc với Lady Gaga nhưng BLACKPINK lại hợp tác cùng nữ ca sĩ lừng danh

Nguồn tham khảo: AK

Chuyện ít ai biết: “Phù thủy âm nhạc” Teddy từng từ chối làm producer của Lady Gaga để tập trung cho 2NE1, ai ngờ sự thật lại khác xa? - Ảnh 7.