Chuyến hành trình học cách phát triển bền vững của 4 cô bạn đại diện Việt Nam trên đất Thái

Bài và ảnh: Kim Thanh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 22/09/2016

4 bạn sinh viên này đã vinh dự trở thành đại diện của Việt Nam được mời sang Thái Lan tham dự một cuộc hành trình khám phá và học hỏi cực kỳ thú vị.

Học và áp dụng thực tế vốn dĩ đã là một sự khác biệt rất lớn, nên đôi khi chúng ta vẫn thường nghe các bạn sinh viên, hay thậm chí các anh chị đã tốt nghiệp than thở rằng: "Học làm chi để ra đi làm cũng trớt quớt, áp dụng chẳng giống với khi đi học gì cả". Đó chính là vấn đề muôn thuở và cũng là nguyên căn "xui khiến" các bạn học và làm trái ngành. 

Thế nhưng đằng sau sẽ lại có một vấn đề khác lớn hơn nữa, đó chính là làm sao để phát triển và phát triển một cách bền vững từ công việc mình đang làm mà vẫn có thể giúp ích được cho xã hội. Đấy là những việc làm không hề dễ, mà còn là một hành trình rất dài, rất lớn, đòi hỏi các bạn trẻ phải được học hỏi và có một cách nhìn nhận thật sớm, thật đúng đắn trước khi bắt đầu hành trình phát triển tương lai của mình.

Chuyến hành trình học cách phát triển bền vững của 4 cô bạn đại diện Việt Nam trên đất Thái - Ảnh 1.

4 bạn trẻ đánh bại hàng nghìn người từ cuộc thi Today's Voice và trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự hành trình khám phá "phát triển bền vững" tại Thái Lan.

Và mới đây, một cuộc trình khám phá đặc biệt đã được mở ra, đưa các bạn sinh viên Việt Nam được tiếp cận với thế giới bên ngoài, để học và hiểu được thế nào là làm việc khi đằng sau đó còn là những giá trị hữu ích từ mô hình "Phát triển bền vững" - một dạng phát triển kinh doanh nhưng vẫn hướng đến cộng đồng xã hội thông qua các dự án CSR giúp ích đời sống người dân từ những doanh nghiệp lớn.

Chuyến hành trình học cách phát triển bền vững của 4 cô bạn đại diện Việt Nam trên đất Thái - Ảnh 2.

4 bạn sinh viên chụp ảnh cùng đại diện anh Khoa (vest đen) - đại diện từ tổ chức UNESCO Việt Nam. Và ông Praween Wirotpan (áo xám) - Tổng giám đốc SCG Việt Nam.

Và 4 bạn trẻ đại diện Việt Nam được tham gia chuyến đi này chính là Nguyễn Phượng Thảo Trang, Nguyễn Thanh Mai Hương, Lê Hằng Vân và Hạ Thị Thu Uyên. Các bạn là những người đã chiến thắng, đánh bại hàng nghìn người, từ đó mang về lợi ích cho bản thân và quốc gia do tổ chức UNESCO-CEP phối hợp tổ chức.

Chuyến hành trình học cách phát triển bền vững của 4 cô bạn đại diện Việt Nam trên đất Thái - Ảnh 3.

4 bạn sinh viên vô cùng tập trung và hứng thú với những thông tin vô cùng giá trị từ những anh chị đi trước truyền lại.

Chuyến hành trình học cách phát triển bền vững của 4 cô bạn đại diện Việt Nam trên đất Thái - Ảnh 4.

Tại đây các bạn được học thế nào là CSR, thế nào là Trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp.

Chuyến hành trình học cách phát triển bền vững của 4 cô bạn đại diện Việt Nam trên đất Thái - Ảnh 5.

Các bạn được đi khắp nơi, tham quan môi trường làm việc tại Thái Lan.

Chuyến hành trình học cách phát triển bền vững của 4 cô bạn đại diện Việt Nam trên đất Thái - Ảnh 6.

Các bạn đang thích thú với phòng cách âm, nơi để nhân viên nói chuyện điện thoại, tránh gây ồn cho những người xung quanh.

4 bạn trẻ này đã cùng nhau sang Thái Lan trong suốt 5 ngày liên tiếp. Trong hành trình, các bạn sẽ được đến thăm nơi làm việc chuyên nghiệp của một tập đoàn lớn bậc nhất Thái Lan đó là SCG, được tham quan văn phòng làm việc, ghé thăm các nhà máy, cùng nhiều địa điểm hoạt động khác. Từ đó, các bạn có thể hiểu được môi trường làm việc chuyên nghiệp và đầu tư đời sống cá nhân như thế nào để phát triển bản thân, đẩy mạnh khả năng làm việc của bản thân. 

Chuyến hành trình học cách phát triển bền vững của 4 cô bạn đại diện Việt Nam trên đất Thái - Ảnh 7.

Chuyến hành trình học cách phát triển bền vững của 4 cô bạn đại diện Việt Nam trên đất Thái - Ảnh 8.

Ngày hôm sau, các bạn được đến thăm "Fish house" nơi mà các nhà doanh nghiệp hướng dẫn người dân cách tạo nhà cá để xây dựng lại môi trường sống ở vùng biển tưởng chừng đã chết.

Chuyến hành trình học cách phát triển bền vững của 4 cô bạn đại diện Việt Nam trên đất Thái - Ảnh 9.

Ngoài ra các bạn còn học được cách làm thế nào để cải thiện môi trường từ các chất thải trở thành đất hữu cơ nhờ việc nuôi giun đất.

Chuyến hành trình học cách phát triển bền vững của 4 cô bạn đại diện Việt Nam trên đất Thái - Ảnh 10.

Việc tạo công ăn việc làm cho những người dân nghèo ở vùng sâu vùng xa cũng là việc nên làm của một doanh nghiệp.

Ở đây các bạn được tham quan xưởng sản xuất các sản phẩm về chuối. Từ một khu xóm nghèo mà sau khi được hỗ trợ công việc giờ đây họ có thể sản xuất các món chuối sấy, kẹo chuối đi khắp nơi và cả sang thị trường Đức.

Chuyến hành trình học cách phát triển bền vững của 4 cô bạn đại diện Việt Nam trên đất Thái - Ảnh 11.

Chuyến hành trình học cách phát triển bền vững của 4 cô bạn đại diện Việt Nam trên đất Thái - Ảnh 12.

Song song đó, các bạn còn được tham gia một dự án CSR đặc biệt đó là xây đập chắn nước cho người dân ở tỉnh Rayong. 4 bạn sinh viên Việt Nam đã cùng hơn 200 bạn trẻ người Thái khác chung tay xây đập, để các bạn hiểu một cách cụ thể thế nào là hành động cụ thể, hữu ích hỗ trợ đời sống người dân.

Ngọn đồi ở tỉnh Rayong này trước đây vốn là một vùng đất khô cằn, đến mức một năm xảy ra đến hàng trăm lần cháy rừng khiến cây cối, chim thú gần như không còn đất sinh sống. Nhưng sau khi được doanh nghiệp hỗ trợ, xây dựng những đập chắn tích trữ nước mưa lại như thế này quanh khắp ngọn đồi, từ đó mà chục năm, từ một vùng đất tưởng chết đã được phủ xanh trở lại. Không chỉ thế mà còn có rất nhiều loài động vật hiếm tìm đến trú ngụ nơi đây.

Từ khi thay đổi môi trường, thì cuộc sống người dân nơi đây cũng được cải thiện vô cùng rõ rệt. Họ đã có thể trồng được nấm, phát triển nhiều thứ từ trồng trọt và quan trọng hơn là cháy rừng đã không còn, giúp họ có thể yên tâm an cư để lập nghiệp hơn.

Chuyến hành trình học cách phát triển bền vững của 4 cô bạn đại diện Việt Nam trên đất Thái - Ảnh 13.

4 bạn trẻ Việt Nam hòa cùng các bạn người Thái vào rừng xây đập.

Chuyến hành trình học cách phát triển bền vững của 4 cô bạn đại diện Việt Nam trên đất Thái - Ảnh 14.

Chuyến hành trình học cách phát triển bền vững của 4 cô bạn đại diện Việt Nam trên đất Thái - Ảnh 15.

Những chiếc đập nhỏ này đã giúp cả một ngọn đồi này từ khô cằn, không một con vật nào sinh sống lại được phủ xanh và muôn vàn chim thú kéo đến sinh sản.

Ngoài ra, các bạn còn được tham quan rất nhiều địa điểm thú vị khác quanh thành phố Bangkok như viện bảo tàng, tìm hiểu nhiều hơn về giá trị đời sống, con người ở một quốc gia đang cực kỳ phát triển như thế này.

Chuyến hành trình học cách phát triển bền vững của 4 cô bạn đại diện Việt Nam trên đất Thái - Ảnh 16.

Chuyến hành trình học cách phát triển bền vững của 4 cô bạn đại diện Việt Nam trên đất Thái - Ảnh 17.

Chuyến hành trình học cách phát triển bền vững của 4 cô bạn đại diện Việt Nam trên đất Thái - Ảnh 18.

Các bạn đã vô cùng bất ngờ trước sự đầu tư của thành phố, giúp giới trẻ ở đất nước họ và cả khách du lịch có thể tiếp cận, học hỏi lịch sử một cách dễ dàng bằng các công nghệ vô cùng hiện đại.