Chuyên gia khí tượng chỉ các điểm nguy hiểm mà siêu bão Mangkhut có thể gây ra

Hoàng Đan, Theo Trí Thức Trẻ 23:26 13/09/2018

Theo ông Hải, từ trưa, chiều ngày 17/9, siêu bão Mangkhut sẽ ảnh hưởng trực tiếp vào Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An với sức gió cấp 11 - 12, giật cấp 14 - 15.

 Chuyên gia khí tượng chỉ các điểm nguy hiểm mà siêu bão Mangkhut có thể gây ra - Ảnh 1.

Ảnh đồ họa siêu bão Mangkhut

Siêu bão Mangkhut sẽ ảnh hưởng trực tiếp vào Bắc Bộ

Chiều 13/9, ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên - Môi trường), cho biết, hiện các đơn vị đang theo dõi các diễn biến của cơn siêu bão Mangkhut.

Theo ông Hải, các trung tâm dự báo trên thế giới đều chung nhận định với Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, khi đánh giá cơn bão Mangkhut có cấp độ tương đương với bão Haiyan hồi năm 2013, khiến hơn 6.000 người chết.

"Hiện nay đang là thời điểm siêu bão Mangkhut mạnh nhất với sức gió gần tâm bão lên tới cấp 16-17 (200 - 220 km/h).

Theo dự báo, đến sáng sớm thứ 7, bão sẽ đi vào Biển Đông. Tuy nhiên, do tương tác khi đi qua đảo Lu-Dong (Philippines) và vòng đời cơn bão, có lúc lên đến đỉnh điểm, có lúc giảm, nên có thể thời điểm vào Bắc Biển Đông bão sẽ giảm khoảng 2 cấp, còn cấp 14 - 15.

Cùng với đó, khi bão đi sát vào Lôi Châu (Trung Quốc) có thể giảm thêm 2 cấp, còn cấp 12 - 13. Cũng là rất kinh khủng" - ông Hải thông tin.

Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Khí tượng Thủy văn cho hay, tuy có thể giảm cấp nhưng khi đi vào Bắc Biển Đông, phạm vi ảnh hưởng của bão rất rộng, vùng gió mạnh cấp 10 bao kín vịnh Bắc Bộ.

"Cho đến thời điểm này, khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ, Nghệ An, Thanh Hóa là rất lớn, xác suất 70 - 80%, với sức gió của bão lúc đó cấp 11 - 12, giật cấp 14 , 15" - ông Hải nói.

Theo chuyên gia này, gió mạnh, sóng lớn trên vịnh Bắc Bộ - ảnh hưởng của siêu bão Mangkhut sẽ bắt đầu từ sáng sớm chủ nhật và kéo dài đến sáng sớm thứ 2 tuần tới.

Từ trưa, chiều thứ 2 bão sẽ đổ bộ, ảnh hưởng trực tiếp vào Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, thậm chí rìa Nam của bão có thể ảnh hưởng đến Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Ngoài ra, các tính toán về sóng gió, thủy triều, nước dâng do bão cho thấy, những cơn bão mạnh, rất mạnh sẽ tạo nước dâng do bão rất lớn.

 Chuyên gia khí tượng chỉ các điểm nguy hiểm mà siêu bão Mangkhut có thể gây ra - Ảnh 2.

Ông Lê Thanh Hải.

"Nếu bão đổ bộ vào trưa, chiều ngày thứ 2, thời điểm thủy triều đang ở mức cao nhất có thể khiến nước dâng do bão cao 4- 6m kết hợp với sóng.

 Chuyên gia khí tượng chỉ các điểm nguy hiểm mà siêu bão Mangkhut có thể gây ra - Ảnh 3.

Siêu bão Mangkhut giật cấp 17 đang hướng vào biển Đông

Với đê biển các vùng từ Móng Cái - Nghệ An cần hết sức chú ý. Với các đảo, đặc biệt vùng khu Đông Bắc như Quảng Ninh, Hải Phòng cần phải có cảnh báo sớm để người dân kịp thời phòng chống, di dời, tránh những hậu quả đáng tiếc" ông Hải nêu.

Bên cạnh đó, theo ông Hải, từ chiều thứ 2 sẽ có những đợt mưa hết sức lớn, cỡ 300 - 400mm cho cả đợt của cơn bão.

Ông nói, hiện nay, đã là cuối mùa mưa nên tất cả các hồ chứa đều ở mức rất cao nên thêm mưa lớn này rất nguy hiểm. Do đó, cần chủ động điều hành, điều phối tốt để đảm bảo an toàn.

Lãnh đạo Tổng Cục Khí tượng Thủy văn cho biết thêm, đơn vị đã đưa ra hai kịch bản khác nhau về đường đi của cơn bão.

Cụ thể, một kịch bản trung tâm bão sẽ đi về Bắc vịnh Bắc Bộ (xác suất 60%), kịch bản thứ 2, bão đi thấp hơn, tức là đi vào giữa vịnh Bắc Bộ (xác suất 40%).

"Chúng tôi đang lên kịch bản đây là cơn bão mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 14 - 15, ở trên vịnh Bắc Bộ nhưng có thể giảm thêm khi bị ảnh hưởng bởi đảo Hải Nam và các vùng ven bờ. Tuy nhiên, khi tổ chức phòng chống phải có những điểm ưu tiên cao, đặc biệt là vấn đề mưa sau bão cần được nhấn mạnh", ông Hải nêu thêm.

Nếu bão gây gió mạnh ở Hà Nội, có thể đề xuất cấm cầu qua sông

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lưu ý hoàn lưu của bão Mangkhut sẽ gây mưa rất lớn, dồn dập ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung bộ.

 Chuyên gia khí tượng chỉ các điểm nguy hiểm mà siêu bão Mangkhut có thể gây ra - Ảnh 4.

Mô hình dự báo nước dâng do siêu bão.

Dự báo, mưa bắt đầu từ ngày 17/8 ở khu vực Đông Bắc bộ, sau đó, ngày 18/9, vùng mưa do bão tiếp tục chuyển mạnh sang Tây Bắc Bộ và cho đến ngày 19/9, mưa lớn kéo dài ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo dự báo, do ảnh hưởng của bão, Hà Nội sẽ có gió mạnh cấp 8. Cần theo dõi kỹ, nếu cần thiết có thể đề xuất biện pháp cấm một số phương tiện lưu thông trên cầu - ông Hưởng nói.

Theo lãnh đạo Trung tâm cho hay, hiện nay, Đài Khí tượng thủy văn Đồng bằng Bắc Bộ đang theo dõi sát cơn bão và sẽ có thông báo cụ thể để phối hợp với Hà Nội trong việc này.