Chuyện gì đang xảy ra: Bài hát của nam ca sỹ vô danh bỗng dưng có trong lịch sử nghe nhạc của nhiều Kpop fan

September, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 14/04/2018

"Pass By" của Nilo xuất hiện trong danh sách nghe nhạc của Kpop fan dù họ không hề biết nam ca sỹ là ai.

Mới đây, nhiều fan của iKON và WINNER đã đăng tải các bức ảnh chụp màn hình về việc ca khúc "Pass By" của nam ca sỹ vô danh Nilo xuất hiện trong lịch sử nghe nhạc trên MelOn của họ, dù những fan này chưa bao giờ nghe ca khúc này cũng như chẳng hề biết Nilo là ai. Bên cạnh đó, một số tài khoản trên MelOn của người dùng cũng tự nhiên đăng kí kênh của Nilo dù họ chưa bao giờ làm điều đó.

"Pass By" – Nilo

Được biết, theo chia sẻ của người hâm mộ, không chỉ Nilo mà cả Jang Deok Cheol - nghệ sỹ cùng công ty với Nilo và là chủ nhân của ca khúc "Good Old Days" nhiều lúc cũng bất thình lình xuất hiện trong danh sách nghe nhạc của Kpop fan mà chẳng ai hay. Thậm chí bài hát này còn được lặp đi lặp lại đến 39 lần trong danh sách lịch sử của một fan WINNER trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4.

"Good Old Days" – Jang Deok Cheol

Chuyện gì đang xảy ra: Bài hát của nam ca sỹ vô danh bỗng dưng có trong lịch sử nghe nhạc của nhiều Kpop fan - Ảnh 3.

"Pass By" của Nilo xuất hiện trong lịch sử nghe nhạc của một fan iKON.

Chuyện gì đang xảy ra: Bài hát của nam ca sỹ vô danh bỗng dưng có trong lịch sử nghe nhạc của nhiều Kpop fan - Ảnh 4.

"Good Old Days" của Jang Deok Cheol được stream đến 39 lần trong lịch sử của một fan WINNER.

Chưa hết, thêm một lý do mà netizen liệt kê ra để cáo buộc công ty của Nilo gian lận là về lượng Unique Listeners (người nghe thuần túy, viết tắt là UC) của "Pass By" trên MelOn. Vào ngày 6/4, lượng UC của bài hát này vào khoảng 360.000. Qua 5 ngày đến thời điểm khuya ngày 11/4 lúc "Pass By" bùng nổ trên các BXH, lượng UC đạt đến 390.000 người, tăng khoảng 30.000, không mấy đáng kể so với ngày 6/4.

Tuy nhiên sau đó, lượng UC của "Pass By" bỗng dưng tăng mạnh đến mức đáng ngờ, Nilo đạt hơn 500.000 vào sáng sớm ngày 12/4, chỉ trong 5 tiếng đồng hồ. Như vậy, lượng UC tăng cao đột biến của "Pass By" ở đâu ra khi vào thời điểm đó, công chúng Hàn đều đã yên giấc và nhường chỗ cho các fandom chiến nhau.

Ngoài ra, theo số liệu được cư dân mạng hé lộ, con số stream liên tục của một người dùng MelOn cho "Pass By" vào khoảng 40.000 lần, trong khi cao nhất của TWICE chỉ có hơn 31.000 lần. Một ca sỹ chẳng mấy tiếng tăm như Nilo làm sao có được lượng người hâm mộ sẵn sàng stream ngày đêm như vậy?

Chuyện gì đang xảy ra: Bài hát của nam ca sỹ vô danh bỗng dưng có trong lịch sử nghe nhạc của nhiều Kpop fan - Ảnh 5.

Lượng stream cao nhất của một người dùng cho "Pass By" đạt hơn 40.000 lượt

Chuyện gì đang xảy ra: Bài hát của nam ca sỹ vô danh bỗng dưng có trong lịch sử nghe nhạc của nhiều Kpop fan - Ảnh 6.

… trong khi đó của TWICE chỉ hơn 31.000 lượt.

Dù công ty quản lý của Nilo – LIMEZ Entertainment phủ nhận mạnh mẽ mọi cáo buộc gian lận từ netizen, nhưng với các bằng chứng mới được đưa ra, cư dân mạng khó mà "tâm phục khẩu phục" các No.1 hiện tại của "Pass By" trên các BXH. Hiện tại, ca khúc này vẫn đang đứng đầu 3 BXH MelOn, Genie và Soribada.

Nguồn tham khảo: AK, FB