Chụp ảnh phản cảm trên mái nhà cổ Hội An: Bị xử lý như thế nào?

HOÀI VĂN ​, Theo Tiền Phong 08:08 23/04/2019

Lãnh đạo thành phố Hội An vừa cho PV Tiền Phong biết đã lập đoàn kiểm tra, xác minh việc một số bạn trẻ trèo lên mái nhà cổ, nằm tạo dáng để chụp hình cưới. Đây là hành động xâm hại di tích phố cổ, sẽ bị xử lý.

Chụp ảnh phản cảm trên mái nhà cổ Hội An: Bị xử lý như thế nào? - Ảnh 1.

Một cặp đôi trèo lên mái ngói nhà cổ chụp ảnh cưới. Ảnh: FB

Mới đây, bức ảnh một cặp đôi leo lên mái ngói của ngôi nhà cổ ở Hội An, nằm sõng soài tạo dáng chụp ảnh cưới hay đôi trẻ ngồi trên nóc nhà để chụp ảnh khiến lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội gây bức xúc.

Vào cuộc kiểm tra, lực lượng chức năng xác định những hình này diễn ra tại các số nhà 92, 130, 158, 166 đường Trần Phú. Từ quán cà phê, một số người đã leo sang ngôi nhà bên cạnh để chụp hình.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố Hội An cho biết, sau khi lập đoàn đi kiểm tra phát hiện một số chủ quán cà phê đã dựng hàng rào để ngăn cản hành vi leo qua mái ngói nhà dân để chụp ảnh cưới. Theo ông Lanh, đây có thể là giải pháp có thể giải quyết tình trạng xâm hại di tích, tuy nhiên, hình ảnh các công trình có tuổi đời hàng trăm năm bị bao bọc bởi hàng rào gây mất mỹ quan phố cổ. Do đó, đơn vị yêu cầu tháo dỡ các lớp tường rào thay vào đó sẽ thông tin, tuyên truyền nhằm yêu cầu các bạn trẻ ngừng ngay hành động phản cảm trên. Nếu cố tình vi phạm, tùy theo mức độ có thể xử phạt vi phạm hành chính.

Liên quan vấn đề này, lãnh đạo thành phố Hội An, theo Luật Di sản, đây là hành vi xâm phạm di tích. Để xảy ra tình trạng này trước tiên chủ quán cà phê phải chịu trách nhiệm. Thành phố sẽ đưa ra biện pháp cứng rắn nhằm dẹp bỏ hình ảnh xấu xí này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày