Chương trình THPT Song ngữ - Một mũi tên trúng hai đích cho Teen cấp 3 tại Hạ Long

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 09/07/2019

Theo học chương trình Song ngữ đang dần trở thành “trend” mới cho các bạn Teen đang cân nhắc giữa mục tiêu học Đại học ở Việt Nam hay du học ở nước ngoài nhờ chương trình học “kép” ưu việt – vừa lấy được bằng tốt nghiệp THPT, vừa được học các môn quốc tế và rèn luyện tiếng Anh.

Chương trình học "kép"

Điểm khác biệt lớn nhất của chương trình THPT song ngữ chính là chương trình học kép. Cụ thể, một nửa thời lượng học sinh sẽ học chương trình giáo dục Việt Nam của Bộ Giáo dục & Đào tạo để đủ điều kiện tham gia kỳ thi Tốt nghiệp THPT và nộp hồ sơ vào các trường Đại học ở Việt Nam. Một nửa thời lượng còn lại, các bạn sẽ được theo học các môn theo chương trình quốc tế bao gồm Tiếng Anh và Viễn cảnh Toàn cầu theo chương trình của Cambridge, luyện thi IELTS, Giáo dục Thể chất…

Với các môn quốc tế, học sinh sẽ được học 100% giáo viên nước ngoài với các phương pháp giảng dạy hiện đại, kích thích sự chủ động, tư duy phản biện và tư duy sáng tạo trong học tập. Các dự án học được thiết kế theo chủ đề, bài tập theo nhóm hay bài tập nghiên cứu tại nhà sẽ giúp phát huy tốt nhất các kỹ năng mềm, kĩ năng tư duy cần thiết cho học sinh, giúp các em được rèn luyện và nhanh chóng bắt nhịp với môi trường học tập tại đại học.

Chương trình THPT Song ngữ - Một mũi tên trúng hai đích cho Teen cấp 3 tại Hạ Long - Ảnh 1.

Trường Quốc tế Singapore tại Hạ Long là trường đầu tiên cung cấp chương trình THPT Song ngữ cho học sinh tại địa bàn tỉnh

Chương trình tiếng Anh chuyên sâu – đảm bảo đầu ra IELTS

Ngày nay, tiếng Anh đã trở thành một yêu cầu không thể thiếu đối với sinh viên Đại học. Khi muốn nhập học tại các trường Đại học nước ngoài, học sinh được yêu cầu phải cung cấp chứng chỉ IELTS từ 5.5 – 6.5 tùy theo điều kiện cụ thể của từng ngành, từng trường. Một số trường Đại học tại Việt Nam như RMIT hay các chương trình liên kết cũng yêu cầu học sinh phải có chứng chỉ tiếng Anh khi nhập học.

Nắm bắt được nhu cầu này, chương trình THPT Song ngữ được tích hợp giảng dạy tiếng Anh chuyên sâu với đội ngũ giáo viên nước ngoài giàu kinh nghiệm và có bằng cấp quốc tế. Tại Trường Quốc tế Singapore tại Hạ Long, bên cạnh các tiết tiếng Anh học thuật, học sinh sẽ có các tiết tiếng Anh chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. Với yêu cầu về trình độ đầu vào nhất định, trường cam kết đảm bảo tiếng Anh đầu ra của học sinh đạt từ 5.5 – 6.5 IELTS. Chứng nhận IELTS quốc tế sẽ giúp học sinh có được nền tảng tiếng Anh vững vàng khi bước vào đại học và đặc biệt, là một thuận lợi để học sinh tiếp tục xin học vào các trường Đại học quốc tế.

Chương trình THPT Song ngữ - Một mũi tên trúng hai đích cho Teen cấp 3 tại Hạ Long - Ảnh 2.

Đội ngũ giáo viên tại Trường Quốc tế Singapore tại Hạ Long được lựa chọn kĩ lưỡng, có bằng cấp quốc tế

Chương trình chú trọng phát triển kỹ năng sống, kỹ năng mềm cho học sinh

Chương trình THPT Song ngữ hướng tới mục tiêu giúp học sinh phát triển toàn diện về mặt kiến thức và kỹ năng. Cụ thể, chương trình được lồng ghép Giáo dục STEM với các thí nghiệm thực tế yêu cầu học sinh phải thực hành, đưa ra giải pháp cho các dự án đầy thử thách liên quan đến khoa học, kỹ thuật, công nghệ, toán học và thiết kế. Các chương trình đào tạo về công nghệ thông tin cũng được lồng ghép để đảm bảo học sinh trang bị đầy đủ kiến thức, sẵn sàng cho kỷ nguyên 4.0.

Học sinh còn được chú trọng phát triển nhân cách cá nhân, kỹ năng tự lập và kỹ năng sống thông qua chương trình giáo dục kỹ năng sống tại Outward Bound Việt Nam. Học phần bắt buộc này chắc chắn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời giúp các em phát triển kỹ năng mềm cần thiết với các hoạt động ngoài trời như cắm trại, chèo thuyền kayak, đi bộ thám hiểm…

Trường Quốc tế Singapore tại Hạ Long tuyển sinh lớp 10 chương trình Song ngữ với ưu đãi lên tới 30% cho 3 năm học liên tiếp. Chương trình giúp học sinh sẵn sàng cho kế hoạch học tập tại Đại học Việt Nam hoặc đi du học sau này.