Chương trình Business One: Học thực tiễn, trải nghiệm văn hóa sống doanh nhân

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 18:30 21/07/2017

Business One - Chương trình đào tạo doanh nhân theo mô hình khép kín đón đầu xu thế học thực tiễn và trải nghiệm kiến thức thực tế cho sinh viên hiện nay.

“Cùng đồng hành sau 1 năm học, em biết mình đã lựa chọn đúng. Ngày hôm nay, em đứng đây, tự tin hơn, bản lĩnh hơn, không còn là một cô gái nhút nhát như ngày đầu nhập học, chính là nhờ Business One” - sinh viên Nguyễn Thị Hằng (Business One khóa 1 - 2016 ) chia sẻ trong lễ khai giảng chương trình Business One đào tạo doanh nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh khóa 2 vừa diễn ra vào ngày 20/7/2017. “Thực sự khi tìm hiểu về chương trình, em cũng như gia đình khá băn khoăn vì đây là một chương trình mới. Tuy nhiên, bản thân em cũng như bố mẹ đã xác định, đi học là phải có việc làm, muốn có việc làm thì không chỉ nắm kiến thức căn bản mà còn phải rèn luyện kỹ năng thực tế từ việc học thực tiễn. Đặc biệt là không ngừng trau dồi, tích lũy cho bản thân những trải nghiệm sống để có thể thành công ngay từ khi ra trường. Bởi vậy, em đã tin tưởng lựa chọn Business One”.

Chương trình Business One: Học thực tiễn, trải nghiệm văn hóa sống doanh nhân - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Hằng, sinh viên khóa 1 chia sẻ tại buổi khai giảng

Business One là chương trình đào tạo doanh nhân khép kín theo mô hình Quân đội đón đầu xu thế học thực tiễn và trải nghiệm kiến thức thực tế cho sinh viên hiện nay. Chương trình được phối hợp triển khai bởi Học viện CEO Việt Nam và Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội thuộc Bộ Công thương.

Tại Business One, các sinh viên sẽ được tham gia vào một chương trình giáo dục kết hợp giữa mô hình đào tạo chuẩn của nhà nước và mô hình đào tạo thực tiễn được top 20 trường Đại học hàng đầu trên thế giới áp dụng, lộ trình trong vòng 3 năm với 4 điểm chính sau đây:

• Rèn luyện bản thân theo môi trường quân đội tạo thói quen làm việc chủ động và có kỷ luật bản thân.

• Thực hành kiến thức thực tiễn với các giờ học chia sẻ từ các doanh nhân thành đạt, đi làm ngay từ năm thứ 2 với thu nhập 5 triệu đồng/tháng.

• Giáo dục kỹ năng hội nhập quốc tế như đào tạo kỹ năng tiếng Anh và kỹ năng hòa nhập cộng đồng doanh nhân, kỹ năng thuyết trình tước đám đông, kỹ năng lái xe ô tô, chơi ghi-ta, khiêu vũ, văn hóa doanh nghiệp...

• Đào tạo kiến thức căn bản, được nhận bằng cao đẳng chính quy chuyên ngành quản trị kinh doanh và liên thông lên đại học nếu muốn.

Chương trình Business One: Học thực tiễn, trải nghiệm văn hóa sống doanh nhân - Ảnh 2.

Tiết mục khiêu vũ từ sinh viên khóa 1 (2016). Khiêu vũ cũng chính là bộ môn nghệ thuật được giảng dạy tại khóa học.

Trên cương vị là người sáng lập chương trình giáo dục thực tiễn Business One, ông Ngô Minh Tuấn, chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam cho rằng, nền kinh tế - xã hội đang chuyển mình mạnh mẽ, xu hướng xã hội hiện giờ đã thay đổi, đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng và thực tiễn. Vì vậy hiện nay có hàng vạn sinh viên thất nghiệp vì quá chú ý vào tiêu chí bằng cấp mà quên đi các yếu tố cần thiết như kỷ luật bản thân, kỹ năng thực tế. Với sứ mệnh mong muốn tạo ra một nguồn nhân sự chất lượng, thực tiễn cho các doanh nghiệp, Business One tập trung nhấn mạnh vào tính thực tiễn và mang đến trải nghiệm văn hóa sống doanh nhân cho sinh viên khi còn ngồi trên ghế nhà trường: học lái xe ôtô, học khiêu vũ, tìm hiểu thực tế văn hóa ẩm thực các nước Hàn Quốc, Nhật, Singapore qua các chuyến dã ngoại hàng tuần.

Chương trình Business One: Học thực tiễn, trải nghiệm văn hóa sống doanh nhân - Ảnh 3.

Ông Ngô Minh Tuấn, chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam, người sáng lập chương trình giáo dục thực tiễn Business One.

Cô Dương Vân Anh, phụ huynh của 2 sinh viên Business One chia sẻ: “Khi quyết định cho con trai cả Dương Tùng Lâm theo học chương trình Business One, chồng tôi và gia đình phản đối quyết liệt. Nhưng chỉ sau 3 tháng, khi con trai có sự thay đổi rõ rệt, tự tin, chủ động hơn trong cuộc sống nhờ vào chương trình học thực tiễn và trải nghiệm văn hóa thực tế từ Business One, chồng tôi và gia đình đã hoàn toàn yên tâm và chính chồng tôi là người quyết định cho con trai thứ 2 là Dương Trung Kiên đăng ký học trong khóa 2 này. Qua đây tôi cũng xin cảm ơn đến các thầy cô giáo, đặc biệt là thầy Ngô Minh Tuấn đã mang đến cho các con, các em chương trình học thực tiễn và đúng xu hướng”.

Chương trình Business One: Học thực tiễn, trải nghiệm văn hóa sống doanh nhân - Ảnh 4.

Business One tập trung đào tạo thực tiễn và nâng cao trải nghiệm văn hóa doanh nhân cho sinh viên

Khởi động từ năm 2016 bằng sức hút lớn đối với học sinh, sinh viên và cả các bậc phụ huynh. Đến năm 2017, chương trình Business One khóa 2 đánh dấu sự thành công với hơn 50 sinh viên nhập học. Để nắm bắt rõ hơn về chương trình, tham khảo thông tin chi tiết tại đây.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày