"Chúng ta không cần bàn về trận thua Indonesia để làm gì"

Kỳ Phong, Theo Trí Thức Trẻ 07:26 05/12/2016

Sau trận thua của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia, HLV Nguyễn Văn Sỹ nhận định cơ hội vào chung kết của thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn rất lớn, nhưng cần chấn chỉnh lại hàng thủ.

"Chúng ta bàn về trận thua trước Indonesia, tôi nghĩ… không cần bàn để làm gì. Điều quan trọng là chúng ta cần làm gì để đá trận lượt về. Bởi ai cũng có thể thấy vì sao đội tuyển Việt Nam thua trước Indonesia", HLV Nguyễn Văn Sỹ nói.

Ông thầy người Nam Định cho rằng: "Rõ ràng, chúng ta thua từ pha phạm lỗi của Ngọc Hải, với tình huống dẫn đến quả phạt đền và Indonesia đã tận dụng thành công để ghi bàn thắng quyết định chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, tôi không nhận xét hay đánh giá cá nhân nào. Trận đấu này, hàng thủ của đội tuyển Việt Nam đã chơi không tốt. Có những sai số trong cách phòng ngự và đó là vấn đề chúng ta cần chấn chỉnh trong trận đấu lượt về".

Thực tế, đội tuyển Việt Nam đã mắc rất nhiều sai lầm trước Indonesia. Cả 2 bàn thua đều xuất phát từ hệ thống phòng ngự chơi không chắc chắn. Bàn thua đầu tiên bắt nguồn từ pha hụt bóng của Văn Thanh và Indonesia đã mở tỷ số từ tình huống phạt góc ngay sau đó.

Chúng ta không cần bàn về trận thua Indonesia để làm gì - Ảnh 2.

Trung vệ Quế Ngọc Hải mắc sai lầm lớn trong trận Việt Nam thua Indonesia 1-2.

Trong bàn thua thứ 2, Ngọc Hải đưa chân ngán ngã đối thủ trong vòng cấm và đội tuyển Việt Nam nhận bàn thua trên chấm phạt đền. Đó là tình huống mắc lỗi kép của Ngọc Hải, với pha để bóng trôi đi và cản người rất sơ đẳng.

Thế nên, đội tuyển Việt Nam thất bại trước Indonesia có thể nói là do chúng ta phòng ngự quá tệ. Vì ngoài 2 bàn thua, đội tuyển Việt Nam còn mắc thêm một loạt sai lầm khác nhưng may mắn là đối thủ đã không tận dụng thành công.

Dẫu vậy, HLV Nguyễn Văn Sỹ nhận định: "Thực sự, thất bại 1-2 vẫn chưa phải là điều gì tồi tệ với đội tuyển Việt Nam. Chúng ta có bàn thắng trên sân khách và có thể giải quyết đối thủ trong trận lượt về ở sân Mỹ Đình.

Tôi nghĩ nếu chấn chỉnh được hàng thủ thì đội tuyển Việt Nam vẫn còn nguyên vẹn cơ hội đi đến trận chung kết AFF Cup 2016".

Chúng ta không cần bàn về trận thua Indonesia để làm gì - Ảnh 3.

HLV Nguyễn Văn Sỹ cho rằng đội tuyển Việt Nam có cơ hội vào chung kết nếu chấn chỉnh được hàng thủ.

Phân tích của HLV Nguyễn Văn Sỹ cho thấy đội tuyển Việt Nam cần làm việc cấp bách là giải bài toán phòng ngự trong trận lượt về. HLV Hữu Thắng chỉ cần thắng 1-0 trước Indonesia sẽ giành vé vào chung kết, do có bàn thắng trên sân khách. Tuy nhiên, ai cũng thấy hàng thủ chính là nguyên nhân khiến đội tuyển Việt Nam thua Indonesia trong trận bán kết lượt đi.

Vì vậy, nhiệm vụ giữ sạch lưới trong trận lượt về trước Indonesia là điều không hề dễ dàng cho thầy trò HLV Hữu Thắng nếu không có những sự điều chỉnh hợp lý.