Chúng ta ai cũng có những đứa bạn học Điện không biết thay bóng đèn, học Y không rành về thuốc, học Tin không cài được win

An Bình, Theo Helino 20:45 11/11/2018

Nhiều người cho rằng những việc đơn giản như sửa điện, thay bóng đèn, cài win bản quyền... ai cũng cần phải biết chứ đừng nói gì dân học ngành đó.

Học giỏi là một chuyện nhưng thực hành có giỏi hay không lại là vấn đề rất khác, khác xa so với suy nghĩ của nhiều người. Điểm cao ở lớp không có nghĩa là bạn biết áp dụng vào để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn. Nhiều người đi thi học sinh giỏi khắp nơi, giành hết giải này giải nọ, điểm học trên lớp luôn đứng top đầu... nhưng với họ, học chỉ là học, học chỉ đơn giản là cắm đầu học, hiếm người biết thực tế như thế nào.

Trong chúng ta chắc chắn chẳng thiếu những người bạn học ngành Công nghệ thông tin nhưng excel không thành thạo, win không biết cài, máy tính hư không biết sửa; học ngành Điện nhưng bóng đèn không biết thay, quạt hư không thể sửa; học ngành Y mà hỏi bệnh gì, thuốc gì cũng im thin thít vì sợ nói sai; học Ngôn ngữ nhưng viết cái status tiếng Anh sai chính tả, ngữ pháp tùm lum...

Chúng ta ai cũng có những đứa bạn học Điện không biết thay bóng đèn, học Y không rành về thuốc, học Tin không cài được win - Ảnh 1.

Câu chuyện này không của riêng ai, nó xảy ra thường xuyên với chúng ta

Bản thân nhiều người học hiện nay họ không hề thành thạo các kỹ năng liên quan đến thực hành. Họ chỉ biết có lý thuyết, biết có sách vở, biết có thi cử nhưng vận dụng kiến thức đó như thế nào vào thực tế họ không biết. Họ có thể nói rất hay khái niệm này, kiến thức nọ, có thể kể một tràng nào là phân tử này, mạch điện kia... nhưng khi đưa cho sản phẩm thực lại chẳng biết làm.

Khía cạnh thứ 2 là thói quen lười làm thí nghiệm, coi nhẹ các tiết thực hành của học sinh, sinh viên ngày nay. Ai cũng cho rằng chỉ cần học lý thuyết là đủ, vì đi thi chẳng ai bắt thực hành. Sách giáo khoa nào cũng dạy rất kỹ kiến thức, có cả hướng dẫn thực hành nhưng phần đó thường là phần bị bỏ qua.

Ví dụ như định luật Ohm của môn Vật Lý ai cũng rất thuộc, nhưng nếu bắt cắm một ổ cắm và đấu 2 cái đèn song song thì không phải ai cũng làm được. Hay học hết kiến thức tin học, từ nhị phân, mã hoá, lập trình... nhưng hiếm ai biết cài mua và cài win bản quyền, mấy ai biết sửa được máy tính bị hỏng, mấy ai thành thạo được excel.

Chúng ta ai cũng có những đứa bạn học Điện không biết thay bóng đèn, học Y không rành về thuốc, học Tin không cài được win - Ảnh 2.

Hành động thiếu hiểu biết thiệt hại cả trăm triệu của sinh viên mới ra trường

Mới đây thôi, một chủ cửa hàng vì bận việc nên giao cho nhân viên là sinh viên mới ra trường vệ sinh nhà điều hành hệ thống xử lý nước. Trước yêu cầu này, 2 chàng trai đã xịt nước vào thiết bị để lau chùi từng bộ phận. Cư dân mạng đã thể hiện rõ sự bất bình trước việc làm thể hiện sự thiếu hụt kiến thức căn bản của sinh viên.

Chúng ta ai cũng có những đứa bạn học Điện không biết thay bóng đèn, học Y không rành về thuốc, học Tin không cài được win - Ảnh 3.

Học điện liệu có nhất thiết phải biết sửa bóng điện?

Rất đông cư dân mạng đã vào tranh luận vấn đề này:

Quang Kiệt: "Mình học điện của ĐH Bách Khoa nhưng ở lớp cũng chỉ học những kiến thức để đi thi, có ai dạy sửa bóng đèn đâu."

Hà Trần: "Bố suốt ngày mắng nhà có 2 thằng con trai học kỹ thuật, nhưng tivi, đèn, quạt, máy bơm hỏng là phải gọi thợ đến sửa."

An Anh: "Không phải không biết mà mình sợ thật, học Y cả chục năm còn không lãnh hội hết kiến thức, sao dám bảo người ta uống thuốc gì, mắc bệnh gì."

Nguyễn Kiên: "Nói đi cũng phải nói lại, đâu cứ nhất thiết học gì cũng bắt phải thành thạo hết những thứ liên quan đâu."

Phạm Quang Nam: "Thực ra không cần học những ngành đó thì mấy việc đơn giản như sửa đèn điện, thay bóng đèn, sửa quạt, cài win, làm excel... ai cũng cần phải biết mà."

Còn bạn, bạn học ngành gì và bạn có tự tin về kỹ năng thực hành về các vấn đề liên quan của mình không?